Hội nghị Toàn thể của các Giám mục Brazil: về Tháng Truyền giáo Ngoại thường

“Điều khác thường về Tháng Truyền giáo này chính là lần đầu tiên trong lịch sử, Đức Thánh Cha Phanxicô, công bố một tháng như vậy cho Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới”: điều này đã được nhấn mạnh bởi Đức Cha Odelir José Magri, Giám mục Địa phận Chapecó và Điều phối viên của nhóm làm việc chuẩn bị cho các hoạt động cho Tháng Truyền giáo Ngoại thường tại vào tháng 10 năm 2019 (MMS).

primopiano_7938Đức Giám mục Odelir José Magri đã phát biểu với các nhà báo trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 6 tháng 5, được triệu tập tại Hội nghị Tòa thể lần thứ 57 của Hội đồng Giám mục Brazil (CNBB), diễn ra tại Aparecida từ ngày 1 đến 10 tháng 5, và trong đó Tháng Truyền giáo Ngoại thường đã được đặc biệt chú trọng. “Chúng tôi có truyền thống ở Brazil, ở Mỹ Latinh và ở một số quốc gia châu Âu, để cử hành Tháng Truyền giáo vào tháng 10, nhưng lần này sẽ là một kinh nghiệm mà chúng tôi sẽ sống trong sự hiệp thông với Giáo hội trên toàn thế giới”, Đức Giám mục Odelir José Magri nhấn mạnh với các nhà báo.

Theo thông tin được gửi đến Agenzia Fides bởi CNBB và Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng (PMS), Đức Cha Magri nhắc lại rằng việc chuẩn bị cho Tháng Truyền giáo Ngoại thường tại Brazil đã bắt đầu tại Hội nghị Tòan thể năm 2018, khi chủ tịch CNBB chỉ định một nhóm làm việc, “để trình bày một số đề xuất, mà sau đó được chấp thuận bởi Hội đồng Thường trực toàn Brazil”. Sau đó, Đức Cha Magri trình bày Hướng dẫn về việc cử hành Truyền giáo Ngoại thường, một công cụ cho việc tổ chức và cử hành sự kiện trên toàn Brazil, ở cấp độ khu vực, Giáo phận và giáo xứ.

Vào buổi sáng cùng ngày, ngày 6 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Magri đã chủ sự Thánh lễ đồng tế.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức TGM Magri đã trích dẫn lời chứng của Thánh Stephano, xuất hiện trong bài đọc đầu tiên, và đồng thời nhấn mạnh rằng “ngày nay chúng ta cần những Kitô hữu như Thánh Stephano, của các tín hữu, nam cũng như nữ, tràn đầy đức tin và tràn đầy Chúa Thánh Thần, có khả năng đưa ra những lời chứng can đảm và chân thực từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu”. Đức TGM Magri tiếp tục: “Từ đây phát xuất toàn bộ sức mạnh của việc truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo được phát sinh từ nguồn mạch duy nhất từ trọng tâm của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu vô tận, tỏa ra và tràn ngập trong toàn vũ trụ, chạm đến với tất cả mọi người bằng ân sủng đầy lòng thương xót của Người”.

Vào cuối bài giảng, nhấn mạnh tầm quan trọng của Tháng Truyền giáo Ngoại thường đối với việc thức tỉnh lương tâm đã được rửa tội của toàn thể dân Chúa, Đức Cha Magri nói: “Chớ gì những nỗ lực của chúng ta hướng dẫn, sống và cử hành tháng đặc biệt này củng cố chúng ta nhiều hơn nữa trong sự xác tín rằng sứ mạng truyền giáo đổi mới Giáo hội, truyền sức sống cho đức tin và bản sắc của nó, mang lại cho nó tinh thần nhiệt huyết và động lực mới”. Vào cuối Thánh lễ, các Giám mục đề cập đến hoạt động truyền giáo ở 18 khu vực mà trong đó CNBB được chia ra, được nhận Thánh giá Truyền giáo của Đại hội Truyền giáo Châu Mỹ lần thứ 5 (CAM 5) cùng với tài liệu làm việc, và sau đó sẽ được gửi đến mỗi Tổng giáo phận và Giáo phận của Brazil, cùng với Hướng dẫn và cờ có logo của Tháng Truyền giáo Ngoại thường.

Tương tự như vậy, Đức Cha Magri đã nói về các sáng kiến cho Tháng Truyền giáo Ngoại thường tại Hội đồng Giám mục Brazil, vào ngày 4 tháng 5, nhấn mạnh sáu khía cạnh đặc trưng: gặp gỡ, làm chứng và trải nghiệm, việc tổ chức, hoạt động từ thiện bác ái truyền giáo, sự hợp tác trong các hoạt động tổ chức. Việc khai mạc Tháng Truyền giáo Ngoại thường sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tại Aparecida, với đề xuất về một cử chỉ cụ thể về sự hiệp thông giữa tất cả các tổ chức Giáo hội tại Brazil.

Sau đó, Đức Cha Magri tập trung vào các đề xuất để triển khai chủ đề ở cấp quốc gia, khu vực, Giáo phận và giáo khu. Sau khi trình bày một video về Tháng Truyền giáo Ngoại thường, Đức Cha Giovanni Crippa, Giám mục Địa phận Estância, tiếp tục suy tư về chủ đề này nhấn mạnh về sự hiệp nhất của Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ, và bản chất truyền giáo: “Sự hiệp thông của mỗi chúng ta với các Giáo hội khác, sự quan tâm của mỗi người đối với tất cả đó chính là cấu thành thái độ của mỗi Giáo hội cụ thể. Giáo hội được mời gọi để biểu lộ sự lo lắng truyền giáo của Chúa Kitô, vốn không có giới hạn. Giáo hội sẽ trở nên hết sức cụ thể nếu như chúng ta làm chứng rằng Thiên Chúa yêu thương không chỉ chúng ta mà yêu thương tất cả mọi người”.

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết