Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã tập trung thảo luận về việc bảo vệ người trẻ, công lý sinh thái và tình trạng nghèo đói trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Hiệp hành Quốc gia.

Các thành viên tham dự ngày thứ hai của Hội nghị Hiệp hành Quốc gia của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ tại Bengaluru, nơi các cuộc thảo luận tập trung vào việc bảo vệ trẻ em, công lý sinh thái và xóa đói giảm nghèo (Ảnh: Tổng thư ký CCBI)
Diễn ra với chủ đề “Hành trình Hiệp hành của Hy vọng”, các tham dự viên đã xem xét các biện pháp mục vụ dành cho giới trẻ và người nghèo, đồng thời suy tư về vai trò của Giáo hội trong việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng xã hội và những thách đố về môi trường.
Ngày làm việc khai mạc với Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Peter Machado chủ sự, mời gọi các tham dự viên bén rễ sâu trong Chúa Kitô và cùng nhau bước đi như những người lữ hành của niềm hy vọng.
Suy niệm về cuộc hành trình Emmau, Đức Tổng Giám mục Machado kêu gọi cần có sự cam kết mạnh mẽ hơn nữa để đồng hành cùng với mọi người, đặc biệt là trong thời điểm bất ổn, và luôn quan tâm đến những người bị gạt ra bên lề.
Các phiên thảo luận tập trung vào hai lĩnh vực chính: giới trẻ và trẻ em; nghèo đói và sinh thái.
Trong phiên thảo luận về việc đồng hành cùng với người trẻ, do Cha Suresh Mathew điều phối, các diễn giả đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc chăm sóc mục vụ phù hợp với từng độ tuổi và các biện pháp bảo vệ an toàn mạnh mẽ hơn.
Các cuộc trao đổi đề cao tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, thiết lập các cơ chế báo cáo, và áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với các hành vi lạm dụng, cùng với những nỗ lực nhằm thúc đẩy cảm thức thuộc về sâu sắc hơn nơi người trẻ.
Các tham dự viên cũng nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ từ bạn bè đồng trang lứa, việc hướng dẫn và đồng hành mục vụ, cũng như sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa gia đình và Giáo xứ. Hội nghị ghi nhận sự cần thiết phải tạo ra không gian để người trẻ tham gia lãnh đạo và dấn thân một cách ý nghĩa hơn trong môi trường kỹ thuật số.
Một phiên họp khác về sinh thái học toàn diện và bất bình đẳng xã hội, do bà Olinda Timms điều phối, đã phân tích mối liên hệ giữa các vấn đề về môi trường và tình trạng nghèo đói dai dẳng.
Dựa trên thông điệp Laudato Si’, các diễn giả nhấn mạnh lời mời gọi ứng phó với tình trạng suy thoái môi cũng như sự đau khổ của con người, thúc giục lối sống bền vững và công lý sinh thái.
Hội nghị cũng lưu ý rằng bất chấp sự tăng trưởng kinh tế, khoảng cách giàu nghèo vẫn ngày càng gia tăng, và nghèo đói không chỉ giới hạn ở thu nhập mà còn liên quan đến khả năng tiếp cận phẩm giá, giáo dục và chăm sóc y tế.
Ngày làm việc kết thúc với những giây phút thinh lặng, cầu nguyện, chia sẻ thiêng liêng và chầu Thánh Thể, khi các tham dự viên tiếp tục phân định những con đường hướng tới một Giáo hội mang tính bao trùm hơn, công bằng hơn và mang tinh thần truyền giáo hơn tại Ấn Độ.
Minh Tuệ (theo LiCAS)