Cuộc hành hương là một phần trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ được tổ chức tại Seoul vào năm 2027.

Vào ngày 22 tháng 5, các bạn trẻ Công giáo Hàn Quốc tham gia cuộc hành hương vì hòa bình, hòa giải và bảo tồn sinh thái trước Đài quan sát Thống nhất Odusan ở thành phố Paju (Ảnh: Catholic Times)
Khoảng 100 người, phần lớn là giới trẻ Công giáo Hàn Quốc, đã đến khu vực biên giới với Bắc Triều Tiên để cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải và bảo vệ môi trường như một phần trong chương trình chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD), sẽ diễn ra tại Seoul vào năm tới.
Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới của Giáo phận Uijeongbu đã tổ chức chương trình từ ngày 22 đến 25 tháng 5, quy tụ khoảng 80 bạn trẻ Công giáo đến Khu Phi Quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên. Những người tham dự sự kiện này dự kiến sẽ tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Seoul từ ngày 2 đến 8 tháng 8 năm 2027.
Những người hành hương đã di chuyển khoảng 60 km dọc theo khu vực biên giới, cầu nguyện và tham dự các hội thảo tại Paju và quận Yeoncheon.
Các bạn trẻ đã đến thăm các công viên sinh thái và di tích lịch sử, đồng thời tham dự các buổi thuyết trình và hòa nhạc do ban tổ chức thực hiện.
Vào cuối mỗi ngày, họ được chia thành các nhóm nhỏ để hát thánh ca, cầu nguyện và chia sẻ những cảm nhận từ cuộc hành hương. Các tham dự viên cũng lãnh nhận Bí tích Hòa giải trong suốt chương trình.
Chương trình kết thúc với Thánh lễ do Đức Giám mục Benedictus Son Hee-song của Giáo phận Uijeongbu chủ sự vào ngày 25 tháng 5.
Ban tổ chức cho biết chương trình nhằm chuyển tải thông điệp về tinh thần hòa giải giữa bán đảo Triều Tiên đang bị chia cắt, đồng thời kêu gọi bảo tồn môi trường tại khu vực biên giới như một phần trong giai đoạn chuẩn bị cấp Giáo phận cho Đại hội Giới trẻ Thế giới.
Cha Francis Kim Seung-yeon, Chủ tịch Ban tổ chức cấp Giáo phận, cho biết DMZ là nơi mà “các giá trị hòa bình và sinh thái … được kết hợp một cách hài hòa tuyệt vời”.
“Tại kỳ đại hội cấp Giáo phận năm tới, các bạn trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ tại khu vực biên giới liên Triều này để tuyên xưng đức tin và cùng hiệp lòng hiệp ý với nhau vì sinh thái và hòa bình”, Cha Kim chia sẻ trong Thánh lễ khai mạc hôm 22 tháng 5.
Giai đoạn đầu tiên của Đại Giới trẻ Thế giới, được gọi là “Những ngày đại hội tại các Giáo phận”, dự kiến diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, sẽ được tổ chức tại 15 Giáo phận trên toàn Hàn Quốc trước khi các sự kiện chính thức bắt đầu tại Seoul.
Đức Thánh Cha Lêô XIV dự kiến sẽ tham dự sự kiện Công giáo toàn cầu được tổ chức ba năm một lần này, vốn được khởi xướng bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Anh Joseph Lee Ki-woong, một tham dự viên đến từ Seoul, cho biết anh hy vọng các bạn trẻ Công giáo từ khắp nơi trên thế giới sẽ hiểu rõ hơn về tình hình chia cắt của Triều Tiên cũng như những nỗ lực hòa giải đang tiếp diễn trong dịp sự kiện năm tới.
Nhật Bản đã đô hộ Triều Tiên vào đầu thế kỷ XX sau sự sụp đổ của triều đại Joseon, triều đại cai trị từ năm 1392 đến năm 1910.
Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành Bắc và Nam Triều Tiên sau khi Nhật Bản đầu hàng lực lượng Đồng minh, chấm dứt Thế chiến thứ hai vào năm 1945.
Hàn Quốc liên kết với Hoa Kỳ, trong khi tại miền Bắc, một chế độ cộng sản được Liên Xô hậu thuẫn lên nắm quyền. Những nỗ lực thống nhất bán đảo thất bại phần lớn do bất đồng giữa Washington và Moscow, cuối cùng dẫn đến chiến tranh.
Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950 khi lực lượng Bắc Triều Tiên tấn công miền Nam.
Cuộc chiến khiến khoảng 4 triệu người thiệt mạng và khoảng 10 triệu người phải di tản trước khi lực lượng do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu can thiệp và đẩy lùi quân đội Bắc Triều Tiên.
Chiến tranh kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, thay vì hiệp ước hòa bình, vào ngày 27 tháng 7 năm 1953.
Minh Tuệ (theo UCA News)