Gần gũi với những người cùng khổ giống như Thánh Anphongsô

(Ảnh: The Nation Thailand)

(Ảnh: The Nation Thailand)

Vault Mark Co Ltd, một công ty truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ tiếp thị trực tuyến một điểm đến, gần đây đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Quỹ Dòng Chúa Cứu Thế dành cho Người Khuyết tật nhằm thúc đẩy cơ hội nghề nghiệp cho các thành viên của quỹ.

Kwanmanat Thammasatta, Giám đốc điều hành của Vault Mark, cho biết theo Biên bản ghi nhớ này, những người khuyết tật thuộc Quỹ Dòng Chúa Cứu Thế sẽ được mời làm việc với công ty với tư cách là nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua một kênh trực tuyến.

(Ảnh: The Nation Thailand)

(Ảnh: The Nation Thailand)

“Các ứng viên sử dụng thành thạo máy tính và điện thoại có thể làm việc cho Vault Mark từ bất cứ nơi đâu thông qua hệ thống hội nghị truyền hình, cung cấp các dịch vụ cho khách hàng và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như Cisco, Schneider, Bosch và Fujitsu”, chị Thammasatta nói. “Công ty sẽ phối hợp với quỹ để báo cáo hiệu suất công việc, giải quyết các vấn đề cũng như cung cấp các khóa đào tạo cần thiết cho những người khuyết tật muốn làm việc với chúng tôi”.

(Ảnh: The Nation Thailand)

(Ảnh: The Nation Thailand)

Bà Kwanmanat cũng cho biết thêm rằng mục tiêu của dự án là đảm bảo rằng những người khuyết tật nhận được các cơ hội nghề nghiệp bình đẳng như những người bình thường cũng như giúp họ vượt qua những trở ngại của họ bằng việc sử dụng công nghệ hiện đại.

Được thành lập vào năm 1984 bởi Cha Reymond Brennen, Quỹ Dòng Chúa Cứu Thế dành cho Người Khuyết tật đã giúp thúc đẩy việc đào tạo và tạo cơ hội nghề nghiệp cho hơn 10.000 người khuyết tật.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube