Em bé được thụ thai từ 3 người làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà luân lý Công giáo

 5333

Một cuộc khủng hoảng đạo đức đang phát triển sau khi một đứa trẻ được sinh ra bằng cách sử dụng DNA của ba người khác nhau ở Anh.

Cơ quan quản lý sinh sản của Anh hôm thứ Tư 10/05 đã xác nhận sự ra đời của những em bé đầu tiên của Vương quốc Anh được tạo ra bằng kỹ thuật thử nghiệm kết hợp DNA của ba người. Cơ quan thụ tinh và phôi người cho biết có ít hơn 5 em bé được sinh ra theo cách này ở Anh nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Kỹ thuật thử nghiệm được nói là nhằm ngăn chặn sự lây lan của các bệnh di truyền hiếm gặp, chẳng hạn như động kinh và các vấn đề về tim. Quy trình là làm thay đổi DNA của phôi bằng cách bao gồm DNA của người khác.

Các nhà luân lý Công giáo cho biết quy trình này nêu ra một loạt các vấn đề đạo đức và luân lý, vì phôi người là một cuộc sống mới và nó cần được tôn trọng và bảo vệ.

Ngoài ra, quy trình này đòi hỏi thụ tinh trong ống nghiệm, điều mà Giáo hội Công giáo đã phản đối từ lâu.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube