Đức Thánh Cha Phanxicô với Thượng Hội Đồng về Hiệp hành: ‘Đừng khiến Chúa Thánh Thần phiền lòng’

Các đại biểu Thượng Hội đồng về Hiệp hành phân theo nhóm nhỏ lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô cho những tuần lễ sắp tới vào ngày 4 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Các đại biểu Thượng Hội đồng về Hiệp hành phân theo nhóm nhỏ lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô cho những tuần lễ sắp tới vào ngày 4 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 10, trong bài phát biểu khai mạc Thượng Hội Đồng về Hiệp hành, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra hướng dẫn cho các tham dự viên về cách thức tiến hành hội nghị kéo dài một tháng.

Hướng các đại biểu Thượng Hội đồng đến các văn bản của Thánh Basil về Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe hơn là nói.

Đức Thánh Cha chia sẻ rằng Giáo hội đang “tạm dừng” giống như các Tông đồ đã cùng nhau quy tụ trong căn phòng trên lầu trước Lễ Hiện Xuống, ngoại trừ việc họ trốn tránh trong sự sợ hãi còn “chúng ta thì không”.

“Đó là sự tạm dừng của Giáo hội đang lắng nghe. Và đó là thông điệp quan trọng nhất”, Đức Thánh Cha nói hôm 4 tháng 10 tại Hội trường Phaolô VI của Vatican.

Phiên khai mạc Thượng Hội đồng về Hiệp hành đã diễn ra vào chiều thứ Tư. Không giống như các Thượng Hội đồng trước đây, vốn diễn ra trong một căn phòng kiểu khán phòng được gọi là “Hội trường Thượng Hội đồng mới”, vào Thượng Hội đồng năm 2023, các tham dự viên ngồi ở các bàn tròn trong hội trường lớn, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô thường tiếp kiến các thành viên của công chúng.

Thượng Hội đồng diễn ra từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 cũng đang tận dụng công nghệ mới, bao gồm cả máy tính bảng cho các tham dự viên. Máy quay video và micrô ở mỗi bàn cho phép chia sẻ đóng góp của diễn giả trên màn hình tại bàn của các thành viên khác. Bản dịch đồng thời cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ chính.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Phiên họp chung đầu tiên của Thượng Hội đồng về Hiệp hành (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Phiên họp chung đầu tiên của Thượng Hội đồng về Hiệp hành (Ảnh: Vatican News)

364 đại biểu ngồi theo bàn khoảng 12 người, chia theo ngôn ngữ: Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc Pháp.

Trong phiên họp chung đầu tiên, hay cuộc gặp gỡ của tất cả các tham dự viên, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Thượng Hội đồng về chủ đề Hiệp hành “không dễ dàng nhưng rất hay”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết sau Thượng Hội đồng về khu vực Amazon năm 2019, một cuộc khảo sát đã được gửi tới các Giám mục trên thế giới để lấy ý kiến của họ về các chủ đề quan trọng cần thảo luận với tư cách là một Giáo hội. Tính hiệp hành, Đức Thánh Cha cho biết, là câu trả lời phổ biến đầu tiên, tiếp theo là chức Linh mục, và một vấn đề xã hội chưa được xác định.

“Hầu hết các Giám mục trên thế giới đều nhận thấy cần phải suy ngẫm về tính hiệp hành”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Lặp lại lời kêu gọi thường xuyên của mình rằng Thượng Hội đồng không phải là một cuộc họp của quốc hội hay một cuộc họp của Giáo hội về việc chăm sóc mục vụ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến ưu tiên của việc lắng nghe Chúa Thánh Thần hơn là việc phát biểu.

Đức Thánh Cha cho biết rằng “những lời trống rỗng” là một trong những điều khiến Chúa Thánh Thần phiền lòng nhất, và việc nói hành là một trong những tội lỗi phổ biến nhất trong Giáo hội.

“Tôi nhấn mạnh điều này: đừng làm phiền lòng Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói với các tham dư viên rằng nên có “việc kiêng khem những lời nói công khai” trong Thượng Hội đồng.

Phát biểu với giới truyền thông, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại “áp lực” tại Thượng Hội đồng về khu vực Amazon năm 2019 về việc truyền chức Linh mục cho những người đàn ông đã kết hôn, những người gọi là “viri probati”, và “dư luận” tại hai Thượng Hội đồng về gia đình về việc cho phép những người Công giáo đã ly dị và tái hôn được rước lễ.

“Giờ đây, có những giả thuyết về Thượng Hội đồng này”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Họ sẽ đề cập về điều gì… các nữ Linh mục. Đây là những điều họ nói ở bên ngoài”.

Phiên họp mở đầu với phần cầu nguyện Các Giờ Kinh Phụng vụ, trong đó có bài đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu nhân dịp Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi.

Đức Thượng phụ Công giáo Coptic Ibrahim Isaac Sedrak, một trong 10 chủ tịch đại biểu, đã có bài phát biểu đầu tiên trong ngày. Tiếp theo những nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô là các bài phát biểu của Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y Mario Grech, và Tổng Tường trình viên Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich.

Vào buổi sáng ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Vào ngày 5 tháng 10, Thượng Hội đồng sẽ tiến hành các cuộc thảo luận nhóm nhỏ, được gọi là “cuộc đối thoại trong Thánh Thần”.

Đọc một câu trích dẫn của Thánh Basil trong tuyển tập các Văn bản Giáo phụ mà ngài chọn để chia sẻ với các tham dự viên tham gia Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tầm quan trọng của sự hòa hợp.

Công việc vĩ đại của Chúa Thánh Thần là sự hòa hợp, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “nếu không có sự hòa hợp thì không có Chúa Thánh Thần”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube