Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Vẻ đẹp thực sự là biết quan tâm đến tha nhân'

Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô với những người tham gia Dự án “Custodi del Bello” (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô với những người tham gia Dự án “Custodi del Bello” (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Gặp gỡ phái đoàn của dự án “Custodians of Beauty” (Những người canh giữ Cái đẹp) do Hội đồng Giám mục Ý (CEI) tài trợ, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi họ khôi phục vẻ đẹp và sự hòa hợp đích thực cho thế giới, ưu tiên những người sống bên lề xã hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo chống lại ý tưởng thịnh hành ngày nay về cái đẹp “liên quan nhiều hơn đến các tiêu chí khoái lạc, thương mại và quảng cáo hơn là sự phát triển toàn diện của con người”. Ý tưởng sai lệch này “dẫn đến sự suy thoái của nhân loại và thiên nhiên”, Đức Thánh Cha cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu trước một phái đoàn tham gia Dự án “Những người canh giữ Cái đẹp” (“Custodi del Bello”), một liên doanh giữa các công ty phi lợi nhuận và vì lợi nhuận cùng các tổ chức công do các Giám mục Ý đứng đầu, nhằm mục đích thúc đẩy một mô hình hội nhập xã hội mới tập trung vào lao động và vẻ đẹp, như một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Chào đón phái đoàn tại Hội trường Clêmentine vào sáng hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn mạng lưới vì công việc của họ, đồng thời lưu ý rằng tên của dự án không chỉ là một khẩu hiệu mà là sự lựa chọn sự sống hướng tới hai mục đích lớn: sự chăm sóc và cái đẹp.

“Trở thành ‘Những người canh giữ Cái đẹp’ là một trách nhiệm lớn lao, cũng như là một thông điệp quan trọng đối với cộng đồng Giáo hội và toàn thể xã hội”.

Chăm sóc là nỗ lực của cộng đồng nhằm bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người.

Chăm sóc, Đức Thánh Cha cho biết, bao gồm việc bảo vệ, gìn giữ và bênh vực, và đòi hỏi sự quan tâm liên tục và cam kết cá nhân, trái ngược với xu hướng hiện nay trong xã hội chúng ta là tránh né sự tham gia.

Đây là nỗ lực của cộng đồng trong đó mỗi người, bằng khả năng và kỹ năng, trí tuệ và tấm lòng của mình, có thể làm điều gì đó cho người khác, cho ngôi nhà chung của chúng ta, theo quan điểm chăm sóc toàn diện đối với công trình sáng tạo.

Sự chăm sóc thực sự, Đức Thaánh Cha Phanxicô nhận xét, phải vượt ra ngoài môi trường để hướng đến một tầm nhìn sinh thái bao gồm sự bảo vệ và phẩm giá của tất cả mọi người, đặc biệt là những người sống bên lề xã hội và bị xã hội loại bỏ: người nghèo, người di cư, người già và người khuyết tật sống cố độc một mình, người mắc bệnh mãn tính, vì mỗi người trong số họ “đều quý giá trong mắt Thiên Chúa”.

“Ngày nay, có rất nhiều người sống bên lề xã hội, bị loại bỏ, bị lãng quên trong một xã hội ngày càng có hiệu suất cao và tàn nhẫn: người nghèo, người di cư, người già và người khuyết tật sống cô độc một mình, người mắc bệnh mãn tính. Tuy nhiên, mỗi người đều quý giá trong mắt Thiên Chúa”.

Khôi phục vẻ đẹp thực sự ở những khu vực bị lãng quên

Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích những người tham gia dự án trong nỗ lực phục hồi nhiều nơi bị bỏ quên và xuống cấp, ưu tiên những người sống ở đó và thường xuyên lui tới đó. “Chỉ bằng cách này – Đức Thánh Cha nói – anh chị em mới có thể tái khôi phục vẻ đẹp của công trình sáng tạo”.

Những mô hình thịnh hành của cái đẹp dẫn đến sự suy thoái của nhân loại và thiên nhiên

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ trích sự hiểu biết hời hợt của xã hội hiện đại về cái đẹp, thường bị giảm xuống thành thẩm mỹ phù du và thương mại hóa làm hạ thấp cả nhân loại và thiên nhiên. Thay vào đó, cái đẹp thực sự là một điều gì đó thiêng liêng, độc đáo, phản ánh công trình sáng tạo của Thiên Chúa, kết hợp ân sủng và sự thiện hảo, thống nhất sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ và đạo đức.

Kết lời, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích những người tham gia dự án nắm lấy vai trò là người đồng sáng tạo với Thiên Chúa trong việc khôi phục vẻ đẹp và sự hòa hợp cho thế giới, trích dẫn Thánh Giuse thành Nazareth, người bảo vệ “khiêm tốn và thầm lặng” của Chúa Giêsu, như một mẫu gương cho cam kết của họ: “Với lòng trung thành kín đáo và cần mẫn của mình, Thánh Giuse đã góp phần khôi phục vẻ đẹp cho thế giới”, Đức Thánh Cha nói.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết