Đức Thánh Cha Phanxicô: Nhân đức giúp chúng ta có ‘khuynh hướng lựa chọn đúng đắn’

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 13 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 13 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở ra một chương mới trong loạt bài chia sẻ Giáo lý đang diễn ra của ngài về các thói xấu và nhân đức, chuyển suy tư của ngài sang nguồn gốc và bản chất của các nhân đức và đồng thời nhấn mạnh giá trị của nó đối với sự hình thành con người.

“Nhân đức là một ‘thói quen’ của sự tự do. Nếu chúng ta được tự do trong mọi hành động, và mỗi khi chúng ta buộc phải lựa chọn giữa thiện và ác, thì nhân đức là điều giúp chúng ta có xu hướng hướng tới sự lựa chọn đúng đắn”, Đức Thánh Cha nhận xét trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha đã không đọc bài chia sẻ hôm thứ Tư, thay vào đó ngài nhờ một phụ tá thay mặt ngài đọc bài chia sẻ. Đức Thánh Cha đã được hỗ trợ trong các bài phát biểu công khai của mình kể từ cuối tháng 2 khi Vatican thông báo rằng ngài đang mắc các triệu chứng “cúm nhẹ”.

Dựa trên quan niệm về nhân đức như một đặc tính không thể thiếu và bẩm sinh giúp con người phân biệt giữa thiện và ác, Đức Thánh Cha lưu ý rằng “đó không phải là một điều tốt ngẫu hứng hoặc có phần ngẫu nhiên từ trời rơi xuống một cách rời rạc” mà là “một điều tốt lành bắt nguồn từ từ sự trưởng thành tiệm tiến của con người đến mức trở thành một đặc tính nội tại”.

Đức Thánh Cha đã đềcập đến các vị thánh, đồng thời lập luận rằng không nên coi họ là “những trường hợp ngoại lệ của nhân loại” hay “một kiểu nhóm hạn chế gồm những con người xuất chúng sống vượt quá những giới hạn của con người chúng ta” mà là “những người trở thành chính mình một cách trọn vẹn, những người hoàn thành ơn gọi riêng của mỗi người nam hay nữ”.

“Do đó”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “việc thực thi các nhân đức là kết quả của quá trình nảy mầm lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực và thậm chí cả đau khổ”.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển những hành động và thái độ đạo đức trong bối cảnh mà ngài mô tả là “những thời kỳ đầy bi kịch này của chúng ta, trong đó chúng ta thường phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất của nhân loại”.

“Trong một thế giới méo mó, chúng ta phải nhớ đến hình thể mà chúng ta đã được tạo thành, hình ảnh của Thiên Chúa vốn mãi mãi được in sâu vào chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục.

“Thật là một thế giới hạnh phúc tốt đẹp biết bao nếu công lý, sự tôn trọng, lòng nhân từ đối với nhau, tinh thần cởi mở và hy vọng là những điều bình thường được chia sẻ chứ không phải là một điều bất thường hiếm gặp”, Đức Thánh Cha nhận xét.

Tuy nhiên, chính vì “tâm hồn con người có thể chiều theo những đam mê xấu xa”, mà đến lượt nó “có thể chú ý đến những cám dỗ có hại được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc có sức thuyết phục” mà Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng con người “không phải là một lãnh thổ tự do của những thú vui, cảm xúc, bản năng, đam mê để chinh phục”.

Nhấn mạnh một lần nữa rằng “con người được tạo dựng để trở nên tốt lành”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc trau dồi nhân đức, “hình ảnh phản chiếu” của những thói hư nết xấu, được xây dựng trên “tư duy cởi mở” và “sự khôn ngoan có thể học hỏi từ những sai lầm”, một món quà xuất phát từ Chúa Thánh Thần.

“Chúa Thánh Thần tác động trong chúng ta, những người đã được rửa tội, hoạt động trong tâm hồn chúng ta hầu dẫn chúng ta đến một cuộc sống nhân đức”, Đức Thánh Cha nói. “Có bao nhiêu Kitô hữu đã đạt tới sự thánh thiện qua những giọt nước mắt, nhận ra rằng họ không thể vượt qua được một số tình trạng yếu đuối của mình!”.

“Nhưng họ trải nghiệm rằng Thiên Chúa đã hoàn thành công việc tốt lành mà đối với họ chỉ là một bản phác thảo. Ân sủng luôn đi trước cam kết đạo đức của chúng ta”.

popefrancisgeneralaudience3.13.24

popefrancisgeneralaudience2-3.13.24 popefrancisgeneralaudience3-3.13.24 popefrancisgeneralaudience4-3.13.24

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube