Đức Thánh Cha nói rằng thật bất công và nhục nhã nếu chỉ những người giàu mới có thể xây dựng gia đình

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hoan nghênh Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc họp về các gia đình và tỷ lệ sinh đang giảm của Ý vào ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại Roma. (Ảnh CNS/Vatican Media)during a meeting about families and Italy's declining birthrate May 12, 2023, in Rome. (CNS photo/Vatican Media)

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hoan nghênh Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc họp về các gia đình và tỷ lệ sinh đang giảm của Ý vào ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại Roma. (Ảnh CNS/Vatican Media)

Phát biểu tại một cuộc họp ở Roma về sự suy giảm nghiêm trọng trong tăng trưởng dân số của Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết: Lập gia đình và sinh con đã trở thành một nhiệm vụ nặng nề, trong khi, thay vào đó, nó phải được mọi người coi trọng và ủng hộ.

Nền văn hóa ngày nay “không thân thiện, nếu không muốn nói là thù địch đối với gia đình, vì nó tập trung vào nhu cầu của cá nhân, nơi các quyền cá nhân liên tục được tuyên bố và các quyền của gia đình không được thảo luận,” Đức Thánh Cha nói trong cuộc họp ngày 12 tháng 5 .

Phụ nữ phải đối mặt với “những hạn chế gần như không thể vượt qua”, ngài nói, đặc biệt là khi họ thường bị buộc phải lựa chọn giữa việc có một sự nghiệp và làm mẹ hoặc chăm sóc các thành viên gia đình yếu đuối hoặc cần được chăm sóc đặc biệt.

“Phụ nữ là nô lệ cho tiêu chuẩn việc làm có chọn lọc này, điều này cũng cản trở họ làm mẹ”, ngài nói.

Trong bài nói chuyện của mình, ĐTC Phanxicô nói rằng việc sinh con thường được coi là một nhiệm vụ mà gia đình nên tự giải quyết.

“Thật không may, điều này ảnh hưởng đến tâm lý của các thế hệ trẻ, những người lớn lên trong sự không chắc chắn, nếu không muốn nói là vỡ mộng và sợ hãi”, ngài nói. “Họ trải nghiệm một môi trường xã hội trong đó việc lập gia đình đã biến thành một nỗ lực to lớn, thay vì là một giá trị chung mà mọi người đều công nhận và ủng hộ.”

“Cảm thấy đơn độc và buộc phải chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình, là nguy hiểm: nó có nghĩa là từ từ làm xói mòn cuộc sống như một cộng đồng và cam chịu một cuộc sống cô độc, trong đó mọi người phải đi một mình”, ĐTC Phanxicô nói.

Hậu quả của điều đó, ngài nói, là “chỉ những người giàu nhất mới có thể đủ khả năng, nhờ vào nguồn lực của họ, tự do hơn trong việc lựa chọn cách định hình cuộc sống của họ. Và điều này là không công bằng, thậm chí là nhục nhã”.

Đức Phanxicô nhấn mạnh nhiều thách thức mà người dân Ý phải đối mặt, chẳng hạn như “tìm một công việc ổn định, khó giữ được một công việc, những ngôi nhà quá đắt đỏ, giá thuê tăng vọt và lương không đủ”.

Ngài nói, đây là những vấn đề phải được giải quyết thông qua các chính sách công, “bởi vì ở đó mọi người đều thấy rằng thị trường tự do, nếu không có những điều chỉnh cần thiết, sẽ trở nên man rợ và tạo ra những tình huống và sự bất bình đẳng ngày càng nghiêm trọng.”

“Cần phải thay đổi não trạng; gia đình không phải là một phần của vấn đề, nhưng là một phần của giải pháp,” Đức Thánh Cha nói.

Ngài nói: “Chúng ta không thể chấp nhận rằng xã hội của chúng ta không còn rộng lượng và thoái hóa thành buồn bã.” “Chúng ta không thể chấp nhận một cách thụ động thực tế là có rất nhiều người trẻ phải vật lộn để thực hiện ước mơ về một gia đình và buộc phải hạ thấp tiêu chuẩn” về những gì họ thực sự mong muốn.

Tăng tỷ lệ sinh, ĐTC Phanxicô nói, “có nghĩa là sửa chữa các hình thức loại trừ xã hội đang làm tổn thương người trẻ và tương lai của họ. Và đó là một dịch vụ cho tất cả mọi người: trẻ em không phải là tài sản cá nhân, chúng là những người đóng góp cho sự phát triển của mọi người, tạo ra sự giàu có của con người và thế hệ.”

Hoàng Vũ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết