Trong buổi tiếp kiến Sứ thần Tòa Thánh tại Lebanon, Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thực hiện cuộc gọi video để trờ chuyện với khoảng 10 Linh mục đến từ các vùng phía nam Lebanon, đồng thời khích lệ họ và đảm bảo rằng ngài sẽ luôn cầu nguyện cho họ.
Đức Thánh Cha Lêô XIV trong một cuộc gọi video với một nhóm Linh mục đến từ miền nam Lebanon (Ảnh: Vatican News)
Vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5, một nhóm Linh mục quản xứ thuộc các ngôi làng ở miền nam Lebanon đã nhận được một bất ngờ thú vị khi họ được chính Đức Thánh Cha Lêô XIV gọi điện video.
Khoảng 10 màn hình nhỏ với hình ảnh các vị Linh mục khác nhau, và trung tâm là Đức Thánh Cha Lêô XIV. Cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút, nhưng có những lời chào hỏi và những nụ cười, xen lẫn sự ngạc nhiên của những người tham gia cuộc gọi. Các ngôi làng của các vị Linh mục này nằm dọc biên giới với Israel và đang bị tàn phá bởi tên lửa và các cuộc oanh tạc.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại lời “khích lệ” của ngài dành cho các Linh mục “vì những công việc họ đang thực hiện”. Đức Thánh Cha cũng đảm bảo với họ về “những lời cầu nguyện của ngài” và ưu ái ban phép lành Tòa Thánh cho họ.
Sự khích lệ và gần gũi của Đức Thánh Cha
Cuộc gọi video diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp gỡ sáng hôm thứ Tư giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và Sứ thần Tòa Thánh tại Lebanon, Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia, tại Điện Tông Tòa của Vatican.
Trong nhiều tháng qua, vị Sứ thần Tòa Thánh tại Lebanon đã làm việc tại các khu vực biên giới đó để cùng với các tổ chức từ thiện mang đến viện trợ lương thực, nhu yếu phẩm, cũng như những lời an ủi và sự gần gũi của Giáo hội và Đức Thánh Cha.
Sự gần gũi này càng trở nên rõ ràng hơn – dù chỉ là qua hình thức trực tuyến – hôm thứ Tư với cuộc gọi video của Đức Thánh Cha Lêô. Vào tháng 12 năm 2025, ngài đã đến thăm Lebanon trong chuyến Tông du quốc tế đầu tiên của mình.
Đức Thánh Cha đã tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá thông qua việc liên lạc với các đại diện dân sự và Giáo hội, đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ của Tòa Thánh.
Đức Thánh Cha Lêô XIV trong một cuộc gọi video với một nhóm Linh mục đến từ miền nam Lebanon (Ảnh: Vatican News)
Một tia hy vọng
Hôm thứ Ba, Sứ thần Tòa Thánh đã đề nghị các Linh mục thành lập một nhóm có tên “Các Linh mục miền Nam” và có mặt vào khoảng 9:30–9:45 sáng hôm sau để nhận lời chào từ Rôma. Ngoài ra còn có Đức Giám mục Công giáo Hy Lạp Địa phận Tyre và Linh mục Tổng Đại diện.
Một số Linh mục đã cảm nhận được sự bất ngờ có thể xảy ra, chẳng hạn như Cha Toni Elias, Linh mục quản xứ ở Rmeish, ngôi làng chỉ cách Israel bởi một khu rừng.
“Thật tuyệt vời”, Cha Elias nói với Vatican News. “Đức Thánh Cha Lêô đã khích lệ chúng tôi, ngài nói rằng ngài luôn cầu nguyện cho chúng tôi, ngài ủng hộ chúng tôi, và ban phép lành cho chúng tôi, với hy vọng rằng hòa bình sẽ sớm được thiết lập”. Cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút, nhưng Cha Elias khẳng định, “đó là một luồng gió hy vọng và niềm tin hết sức cần thiết”.
Ngoài Đức Thánh Cha Lêô XIV, tâm tình tri ân cũng hướng về Đức Tổng Giám mục Borgia vì cử chỉ quan tâm sâu sắc này dành cho hàng giáo sĩ miền Nam. “Ngài mang đến lòng bác ái, ngài bước đi giữa hiểm nguy, qua những con đường bị đánh bom và bị tàn phá, giữa những ngôi nhà bị nổ tung”, Cha Elias nói. “Tôi nhận thấy nơi ngài sứ mạng của vị Thánh Bổn mạng của ngài, Thánh Phaolô”.
Thiên Ân (theo Vatican News)