Đức Thánh Cha Lêô XIV thảo luận với các Giám mục châu Âu về những thách thức lớn của Liên minh châu Âu và tương lai của khối này

Trong khi các Giám mục đề xuất nhiều chủ đề khác nhau cho cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đặc biệt nhấn mạnh đối thoại và hòa bình như những ưu tiên hàng đầu. Ngài cũng khẳng định rằng những người di cư phải được tôn trọng và không thể bị từ chối các dịch vụ cần thiết.

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên của COMECE tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên của COMECE tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào ngày 21 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu (COMECE), với nội dung trao đổi xoay quanh tương lai của Liên minh châu Âu và những thách đố toàn cầu hiện nay.

Đây là cuộc gặp gỡ chính thức thứ hai giữa Đức Thánh Cha và tổ chức này, vốn là hiệp hội chính thức của các Hội đồng Giám mục Công giáo thuộc tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. COMECE xem cuộc gặp gỡ là cơ hội đặc biệt để suy tư về tiến trình hội nhập châu Âu cũng như thảo luận về vai trò của các Giám mục trong việc cổ võ hòa bình và sự phát triển con người toàn diện.

Những vấn đề trọng yếu trong chương trình nghị sự của Giáo hội tại châu Âu

Trong thông cáo được công bố trước buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha, COMECE đã nêu ra một số chủ đề mà tổ chức mong muốn thảo luận, như vấn đề di cư và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy tại châu Âu; cuộc chiến chống đói nghèo; việc bảo vệ dữ liệu trong Giáo hội; trí tuệ nhân tạo; những nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp cận phá thai không giới hạn trên toàn Liên minh châu Âu; cũng như sức khỏe tâm thần của người dân châu Âu, cùng nhiều vấn đề khác.

Các Giám mục cũng đề cập đến khả năng Đức Thánh Cha Lêô XIV đến thăm Nghị viện châu Âu, việc bổ nhiệm một đặc phái viên mới về tự do tôn giáo và những chuyển biến chính trị hiện đang diễn ra trong Nghị viện châu Âu.

Chủ tịch COMECE cũng đệ trình Đức Thánh Cha đề xuất tổ chức một cuộc gặp gỡ mới mang tên “Rethinking Europe” (Xem xét lại Châu Âu) vào mùa thu năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 10 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên, vốn quy tụ khoảng 300 tham dự viên tại Vatican, bao gồm các đại diện chính trị của Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên, giới học thuật và đại diện Giáo hội.

Sự kiện này nhằm suy tư về những thách đố mà Liên minh châu Âu đang phải đối mặt và tìm kiếm những cách thức để củng cố và đổi mới dự án châu Âu.

Hòa bình: vấn đề ưu tiên hàng đầu

Trong cuộc trao đổi với EWTN News, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Sứ thần Tòa Thánh tại Liên minh châu Âu, nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha cho thấy sự cận thiết phải khôi phục năng lực thúc đẩy đối thoại và hòa bình của châu Âu..

Ngài cho biết các thành viên COMECE đã hỏi Đức Thánh Cha về những ưu tiên hàng đầu của họ, và Đức Thánh Cha đã trả lời cách rõ ràng: đó là vấn đề hòa bình.

Đức Tổng Giám mục Auza cũng cho biết rằng Đức Thánh Cha đã khuyến khích các Giám mục đào sâu hơn “mối quan hệ giữa Giáo hội với các thể chế chính trị và cách thức Giáo hội phải trung thành với vai trò tiên tri của mình”, cũng như vấn đề di cư “trong bối cảnh một số phong trào mà chúng ta gọi là chủ nghĩa dân túy ở Liên minh châu Âu”.

Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV ủng hộ “quyền của các quốc gia trong việc xác định chính sách di cư của riêng mình”, và Giáo hội không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, Giáo hội khẳng định rằng một khi người di cư đã đến nơi định cư mới, họ không thể bị từ chối những dịch vụ cần thiết và phẩm giá con người của họ phải luôn được tôn trọng trọn vẹn.

Các Giám mục cũng khuyến khích Đức Thánh Cha đến thăm các cơ quan của Liên minh châu Âu, đồng thời nhắc lại lời mời chính thức mà bà Roberta Metsola, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã gửi đến ngài trong cuộc tiếp kiến riêng vào ngày 5 tháng 3.

Theo Đức Tổng Giám mục Auza, chuyến viếng thăm này “sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn đối với chúng tôi, bởi vì nó sẽ mang lại động lực mạnh mẽ và uy tín đáng kể cho công việc mà chúng tôi liên tục thực hiện tại Brussels và Strasbourg”.

Bầu khí thân tình và đối thoại bình thản

Về phần mình, Đức Giám mục Mariano Crociata, Chủ tịch COMECE, đã nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với EWTN News về sự hiện diện “điềm tĩnh, thanh thản và đầy thân thiện” của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

“Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí hết sức tự nhiên, thoải mái và thân tình, đồng thời cũng rất rõ ràng trong các vấn đề được thảo luận”, ngài nhấn mạnh.

Đức Giám mục Crociata cho biết đây là “một cuộc đối thoại bình thản” giữa những người hiểu biết lẫn nhau, “những người cùng chia sẻ chung  một nhiệm vụ và một sứ mạng… có một bầu khí tuyệt vời và một ước muốn tiếp tục làm việc trong sự hiệp nhất và cùng cộng tác với nhau”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết