Trong buổi tiếp kiến các đại diện của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Giáo hội hưởng ứng Ngày Thế giới Truyền giáo và nhắc đến Đấng Đáng Kính Fulton Sheen, nguyên Giám đốc lâu năm của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Hoa Kỳ, người sẽ được tuyên phong Chân Phước vào tháng 9 sắp tới. Đức Thánh Cha gọi Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen là “ánh sáng của đức tin và niềm hy vọng trong Tin Mừng”, đồng thời chia sẻ: “Chính tôi cũng là người chứng kiến công cuộc loan báo Tin Mừng của ngài khi còn nhỏ”.
“Vào Ngày Thế giới Truyền giáo, mọi cộng đoàn Công giáo được mời gọi cầu nguyện và dâng những hy sinh về vật chất cũng như tinh thần cho các nỗ lực truyền giáo tại những khu vực đang trong giai đoạn loan báo Tin Mừng đầu tiên và hỗ trợ các Giáo hội trẻ”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh điều này khi tiếp kiến các tham dự viên tham dự Đại hội Toàn thể của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Vatican hôm thứ Hai.
Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha điểm lại lịch sử phong phú của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, ghi nhận những đóng góp quan trọng của họ đối với Giáo hội và thế giới trong nhiều thập niên qua, đồng thời cũng lưu ý rằng năm 2026 đánh dấu nhiều cột mốc truyền giáo quan trọng đối với PMS, đặc biệt là kỷ niệm 100 năm việc Đức Giáo hoàng Piô XI, theo thỉnh cầu của Hội Truyền bá Đức tin, thiết lập Chúa nhật áp chót của tháng Mười là Khánh nhật Truyền giáo.
“Trong suốt một thế kỷ qua”, Đức Thánh Cha nói, “ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng truyền giáo của Giáo hội, đặc biệt tại những nơi việc loan báo Tin Mừng mới chỉ bắt đầu và nơi Giáo hội vẫn còn non trẻ”.
“Nếu có thể bổ sung thêm”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “một trong những đóng góp đặc biệt của Ngày Thế giới Truyền giáo là nhắc nhở các Giáo hội lâu đời, hay các Giáo hội đã được thiết lập vững chắc, rằng chính họ cũng phải hưởng ứng tinh thần truyền giáo của toàn thể Giáo hội”.
Tác động của lòng quảng đại đối với Ngày Thế giới Truyền giáo
Nhờ các khoản quyên góp trong Ngày Thế giới Truyền giáo, Đức Thánh Cha lưu ý, Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho hơn 1.130 vùng lãnh thổ Giáo hội trực thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng, Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới, giúp họ xây dựng cơ sở hạ tầng Giáo hội cần thiết và hỗ trợ nhiều sáng kiến truyền giáo khác nhau.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc các quỹ này giúp duy trì hoạt động của 5 Học viện tại Rôma dành cho việc đào tạo thường huấn dành cho các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ, những người đến đây để học tập và “trở thành nguồn lực quý giá cho các Giáo hội địa phương mà họ trở về sau khi hoàn thành việc học”.
“Những sáng kiến truyền giáo này và còn nhiều hoạt động khác nữa chỉ có thể thực hiện được nhờ lòng quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế giới Truyền giáo”, ngài nói.
“Nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”
Đức Thánh Cha nhắc lại chủ đề của Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay là “Nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”, nhấn mạnh sự hiệp nhất của các tín hữu và đồng thời đánh dấu kỷ niệm 100 năm cử hành sự kiện toàn cầu này.
Chủ đề này, theo Đức Thánh Cha, “mời gọi mọi thành phần trong Giáo hội tiến tới sự hiệp thông sâu xa hơn trong Chúa Kitô và sự hiệp nhất trọn vẹn hơn trong sứ mạng yêu thương của Người”, đồng thời “phản ánh ước muốn tha thiết của Chúa Giêsu được thể hiện trong lời cầu nguyện của Người với Chúa Cha trước khi chịu Khổ nạn”.
Lưu ý rằng những khía cạnh được nêu trong chủ đề năm nay “đòi hỏi một sự canh tân truyền giáo trong Giáo hội trong những năm tới”, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên “luôn ghi nhớ giáo huấn này, sống một linh đạo đích thực của sự hiệp nhất và hiệp thông truyền giáo đặt Chúa Kitô làm trung tâm, đồng thúc đẩy điều đó thông qua các hoạt động của mình giữa cộng đồng tín hữu”.
Đấng Đáng Kính Fulton Sheen là ánh sáng của niềm hy vọng, đức tin và tình yêu
Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng thật là “một sự quan phòng” khi “một vị Giám đốc Quốc gia nổi tiếng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Hoa Kỳ, Đấng Đáng kính Fulton J. Sheen”, sẽ được tuyên phong Chân Phước vào ngày 24 tháng 9 tại St. Louis, bang Missouri.
“Đức Tổng Giám mục Sheen”, Đức Thánh Cha nhắc lại, “là ánh sáng của đức tin, niềm hy vọng và tình yêu, đã chiếu tỏa qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình trong nhiều thập niên. Chính tôi cũng là người làm chứng cho công cuộc loan báo Tin Mừng của ngài khi còn nhỏ”.
“Các chương trình phát sóng của ngài”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “đã chạm đến hàng triệu người bằng niềm hy vọng của Tin Mừng, và các sáng kiến cùng với những nỗ lực của ngài đã mang lại sự trợ giúp to lớn về tinh thần cũng như vật chất cho các Giáo hội tại nhữngkhu vực đang trong giai đoạn loan báo Tin Mừng đầu tiên”.
Đức Thánh Cha cầu nguyện để vị Chân Phước tương lai này trở thành “tấm gương cho tất cả các Giám đốc Quốc gia và Giáo phận của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trên toàn thế giới”.
Sự đóng góp vô cùng quý giá cho sứ mạng của Giáo hội
Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc mà các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đang thực hiện trong một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh.
“Trong một thế giới ngày càng bị đánh dấu bởi sự chia rẽ, chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia và dân tộc, 4 Hội Giáo hoàng Truyền giáo, được giao phó cho Bộ Loan báo Tin Mừng, Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới, đang thực hiện một sự phục vụ vô giá cho sứ mạng của Giáo hội trong việc loan báo Chúa Kitô, Hoàng tử Bình an”.
Về điểm này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo vì đang thực hiện “một sứ mạng đặc biệt quý giá khi mang ánh sáng đức tin và niềm an ủi của đức ái Kitô giáo đến với trẻ em trên khắp thế giới, đặc biệt tại những khu vực đang chịu đau khổ vì sự hận thù và bạo lực”.
Đức Thánh Cha cũng khen ngợi Hội Truyền giáo Giáo hoàng Thánh Phêrô Tông đồ vì đã thúc đẩy và duy trì việc đào tạo giáo sĩ bản địa và các tu sĩ thánh hiến tại các vùng truyền giáo.
“Ở nhiều nơi, nếu không có sự trợ giúp của Hội Truyền giáo Giáo hoàng này”, Đức Thánh Cha thừa nhận, “các chủng sinh và tập sinh sẽ không có những phương tiện cần thiết cho việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng và mục vụ”.
Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha Lêô XIV phó thác tất cả những người hiện diện cũng như mọi người đang cộng tác trong “công cuộc truyền giáo quan trọng” của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương các Xứ Truyền giáo, cùng toàn thể các Thánh Bổn mạng của việc truyền giáo.
Minh Tuệ (theo Vatican News)