Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi thêm chuyến viện trợ nhân đạo tới Lebanon và Ukraine

Cả hai quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh sẽ nhận được các loại thuốc men thiết yếu, và Ukraine sẽ nhận được các mặt hàng cần thiết khác, bao gồm thực phẩm và quần áo.

Cảnh tàn phá ở thành phố Tyre, miền nam Lebanon (Ảnh: Sadik Gulec/Shutterstock)

Cảnh tàn phá ở thành phố Tyre, miền nam Lebanon (Ảnh: Sadik Gulec/Shutterstock)

Trong những ngày gần đây, tân Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, xác nhận rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi viện trợ nhân đạo đến Lebanon và Ukraine

— hai quốc gia đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Vị Giám chức, người phụ trách các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh rằng: “bác ái chính là Tin Mừng sống động”.

“Bộ Phục vụ Bác ái đóng vai trò là kênh chuyển tải sự trợ giúp của Đức Thánh Cha. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã gửi một xe tải đến Ukraine chứa thuốc men, lương thực, vật dụng vệ sinh và quần áo. Đồng thời, chúng tôi cũng đã gửi 15.000 loại thuốc thiết yếu đến Lebanon”, vị Tổng Giám mục người Tây Ban Nha cho biết trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Theo Vatican News, chuyến hàng đến Ukraine được thực hiện vào ngày 25 tháng 4, cùng ngày với chuyến viếng thăm của vị tân Chánh Sở Từ thiện Giáo hoàng, và khởi hành từ Vương cung Thánh đường Công giáo Hy Lạp Ukraine Thánh Sofia tại Rôma.

Linh mục quản nhiệm nhà thờ, Cha Marco Semehen, cho biết rằng chuyến hàng này “là chiếc xe tải thứ 150 xuất phát từ Vương cung Thánh đường của chúng tôi”, đồng thời ghi nhận sự cộng tác của Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican và Quỹ Ngân hàng Dược phẩm.

Các chuyến viện trợ bao gồm nhiều kiện thuốc, chủ yếu là thuốc kháng sinh và thuốc chống viêm, được gửi đến các bệnh viện cũng như phân phối cho người dân địa phương thông qua các mạng lưới tình nguyện tại Ukraine.

Cha Semehen nhấn mạnh rằng việc quyên góp được thực hiện với sự quan tâm đặc biệt dành cho những người dễ bị tổn thương nhất. “Chúng tôi đã thu thập tất cả những gì có thể hữu ích, đặc biệt lưu ý đến nhu cầu của những người mong manh nhất — các bệnh nhân và trẻ em”, Cha Semehen Ông Semehen nhấn mạnh rằng viện trợ được thu thập với sự cân nhắc đặc biệt dành cho những người dễ bị tổn thương nhất. “Chúng tôi đã thu thập mọi thứ có thể hữu ích, đặc biệt chú trọng đến nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất – người bệnh và trẻ em,” ông giải thích, đồng thời lưu ý rằng “đối với họ, các khoản quyên góp chủ yếu bao gồm thuốc men, gói chăm sóc gia đình, đồ dùng vệ sinh, chăn giữ nhiệt, thực phẩm và rất nhiều quần áo chất lượng tốt”.

Cha Semehen cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của Đức Thánh Cha dành cho người dân Ukraina trong suốt thời gian qua.

“Đối với Ukraine, sự hỗ trợ liên tục từ Vatican mang ý nghĩa rất lớn”, ngài khẳng định, đồng thời lưu ý rằng “khi chiến tranh kéo dài, sự quan tâm đến nhu cầu của người dân dường như đang giảm sút”.

“Giáo hội không chỉ đơn thuần bao gồm những mớ lý thuyết hay giáo lý”

“Giáo hội không chỉ đơn thuần bao gồm những mỡ lý thuyết hay giáo lý; Giáo hội còn là hành động: đó là Tin Mừng sống động, là chứng tá của đức ái”, Đức Tổng Giám mục Marín nhấn mạnh, đồng thời cũng cho biết thêm rằng việc chứng kiến sự tham gia quảng đại như vậy “là nguồn vui lớn lao”.

Về vấn đề này, ngài cũng khẳng định rằng “bác ái là phản ứng thích hợp của các Kitô hữu trước sự lan rộng của sự hận thù trên thế giới”.

Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Marín cũng đưa ra lời kêu gọi hòa bình: “Tiếng kêu ‘Hòa bình, hòa bình, hòa bình!’ phải đi vào tâm trí và con tim của tất cả mọi người. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước và cần một sự hoán cải đích thực”.

Sự trợ giúp của Đức Thánh Cha cũng được gửi đến Lebanon. Theo truyền thông Vatican, Văn phòng Bác ái của Đức Thánh Cha đã tổ chức chuyến viện trợ nhân đạo tới quốc gia này, gửi 15.000 loại thuốc thiết yếu, sẽ được phân phối thông qua Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Beirut.

Các loại thuốc bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc điều trị tiểu đường và huyết áp, thuốc chống viêm, vitamin tổng hợp và nhiều loại dược phẩm khác dành cho các bệnh cấp tính và mãn tính phổ biến.

Đức Tổng Giám mục Marín nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong việc đáp ứng hiệu quả các cuộc khủng hoảng nhân đạo: “Bộ Phục vụ Bác ái của chúng tôi cũng hoạt động bác ái ở cấp độ quốc tế, thông qua các Tòa Sứ thần Tòa Thánh và các Giáo hội địa phương”, ngài giải thích, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các mạng lưới và nâng cao nhận thức để làm sáng tỏ “thực tại khốc liệt của chiến tranh, những nhu cầu mà nó gây ra, và cách chúng ta có thể cộng tác cụ thể để giúp đỡ những người đang đau khổ”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết