Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Đừng bao giờ lợi dụng Thiên Chúa để phục vụ lợi ích quân sự, kinh tế hay chính trị’

Tiếp kiến đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các tôn giáo cùng cộng tác để xây dựng hòa bình, đồng thời cảnh báo chống lại việc lợi dụng danh Thiên Chúa nhằm phục vụ các mục đích quân sự, kinh tế hay chính trị.

Đức Thánh Cha Lêô XIV   tiếp kiến ​​đại diện các cộng đồng Hồi giáo ở Senegal (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến ​​đại diện các cộng đồng Hồi giáo ở Senegal (Ảnh @Truyền thông Vatican)

“Chúng ta cùng nhau đảm nhận trách nhiệm chung của mình: lên án mọi hình thức kỳ thị phân biệt đối xử và đàn áp dựa trên chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc; bác bỏ mọi sự lợi dụng danh Thiên Chúa nhằm phục vụ các lợi ích quân sự, kinh tế hoặc chính trị; lên tiếng bênh vực mọi nhóm thiểu số đang phải chịu đau khổ”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc gặp gỡ với đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal, cùng với các đại diện của Giáo hội Công giáo tại quốc gia này.

Bảo vệ tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình

Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha gọi cuộc gặp gỡ là một biểu hiện quan trọng của tình hữu nghị và cam kết chung nhằm thúc đẩy một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ.

Ngài cũng nhắc lại rằng Senegal là hiện thân của tinh thần hiếu khách và liên đới, đồng thời là hình mẫu về sự chung sống hòa bình giữa các Kitô hữu, các tín đồ Hồi giáo và các tín hữu thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Theo Đức Thánh Cha, đây là nền tảng cho cuộc đối thoại giữa các dân tộc khác biệt về tôn giáo và nguồn gốc sắc tộc.

“Kho tàng tình huynh đệ này cần được gìn giữ một cách cẩn trọng”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là “một tài sản quý giá không chỉ đối với quốc gia của anh chị em, mà còn đối với toàn thể nhân loại”.

Những đe dọa đối với hòa bình tại châu Phi

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục bày tỏ sự đau buồn trước những thách đố mà châu Phi đang phải đối diện.

“Đáng tiếc thay”, ngài nói, “các cuộc xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn trên lục địa châu Phi, gây nên những thiếu thốn nhân đạo nghiêm trọng và những bất bình đẳng sâu sắc đang từng ngày thử thách toàn thể các dân tộc, chưa kể đến sự gia tăng đáng lo ngại của chủ nghĩa cực đoan bạo lực”.

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng lưu ý thêm rằng “các làn sóng di dân và tị nạn ngày càng gia tăng, những ngôn từ thù hận đang đầu độc cơ cấu xã hội, sự suy yếu của mối dây liên kết gia đình và sự xói mòn các chuẩn mực đạo đức và  thiêng liêng, đặc biệt nơi giới trẻ”.

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha khẳng định các giá trị được thể hiện qua tinh thần “teranga” và đối thoại liên tôn là “một công cụ quý giá” nhằm xoa dịu sự căng thẳng và xây dựng nền hòa bình bền vững.

“Qua việc thúc đẩy đối thoại liên tôn và mời gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia vào các sáng kiến hòa giải và hòa bình”, Đức Thánh Cha nói, “chính trị và ngoại giao có thể sử dụng những sức mạnh luân lý có khả năng xoa dịu sự căng thẳng, ngăn chặn sự cực đoan hóa và cổ võ nền văn hóa tôn trọng và quý mến lẫn nhau”.

Sự cần thiết của ngoại giao và đối thoại tôn giáo dựa trên chân lý và hòa bình

Hiện nay, theo Đức Thánh Cha Lêô, thế giới cần một nền ngoại giao và đối thoại liên tôn được đặt nền móng trên hòa bình, công lý và chân lý.

“Cùng với nhau, chúng ta – các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo – tin rằng mỗi con người đều được tạo dựng bởi bàn tay của Thiên Chúa, và vì thế được mặc lấy phẩm giá mà không một luật lệ hay quyền lực nhân loại nào có quyền tước đoạt”.

Từ nền tảng huynh đệ ấy, Đức Thánh Cha lưu ý, với đức tin và lòng nhân ái làm cội rễ, các tôn giáo phải cùng nhau bác bỏ việc lợi dụng danh Thiên Chúa, đặc biệt cho các mục đích quân sự, kinh tế và chính trị; lên án mọi hình thức bách hại và kỳ thị phân biệt đối xử; đồng thời bảo vệ các cộng đồng thiểu số đang phải chịu đau khổ.

“Như tôi đã từng nói tại Bamenda, Cameroon”, Đức Thánh Cha nhắc lại, “khốn cho những ai lợi dụng tôn giáo và chính danh Thiên Chúa cho những lợi ích quân sự, kinh tế hay chính trị của riêng mình, kéo những điều thánh thiêng vào bóng tối và sự ô nhơ”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV   tiếp kiến ​​đại diện các cộng đồng Hồi giáo ở Senegal (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến ​​đại diện các cộng đồng Hồi giáo ở Senegal (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Cùng nhau phục vụ thiện ích của nhân loại

Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa toàn năng khơi dậy nơi tất cả mọi người khát vọng hiểu biết lẫn nhau hơn, biết lắng nghe nhau và cùng nhau chung sống trong sự tôn trọng và tình huynh đệ.

“Xin Người ban cho anh chị em lòng can đảm để bước đi trên con đường đối thoại, đáp trả những xung đột bằng những cử chỉ huynh đệ, và mở rộng con tim mình với tha nhân mà không sợ hãi những khác biệt”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc những nỗ lực dấn thân vì hòa bình, công lý và tình huynh đệ sẽ trổ sinh nhiều hoa trái dồi dào, dẫn đưa đến sự cộng tác ngày càng gắn kết hơn giữa các bên vì thiện ích của toàn thể nhân loại.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết