
Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 27 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: Alberto PIZZOLI / AFP)
Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên Phiên họp toàn thể của Bộ Loan báo Tin Mừng – Phân bộ Các Vấn đề Căn bản liên quan đến việc Loan báo Tin Mừng trong Thế giới.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng có tới 33 triệu người đã đến Rôma trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, đồng thời cảm ơn Bộ Loan báo Tin Mừng vì đã điều phối những nỗ lực nhằm chào đón một số lượng đông đảo các tín hữu như vậy.
Gọi đây là “thời gian của ân sủng”, Đức Thánh Cha cho biết rằng Năm Thánh đã được sống trọn vẹn tại Rôma qua các cuộc hành hương đến bốn Vương cung Thánh đường thuộc Giáo hoàng, cũng như tại các cộng đoàn Giáo hội địa phương, nơi các tín hữu nhận ra khát vọng sâu xa về niềm hy vọng nơi chính mình.
Đức Thánh Cha Lêô lưu ý rằng việc loan báo Tin Mừng không phải là một đề xuất mang tính không tưởng, nhưng là một chứng tá có sức thu hút người khác nhờ lời mời gọi sống yêu thương và tìm kiếm chân lý.
“Việc loan báo Tin Mừng đòi hỏi phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của Giáo hội hoàn vũ cũng như của các cộng đoàn địa phương”, ngài nói. “Chỉ bằng cách đó, đức tin mới không ngừng được tái khám phá trong vẻ đẹp của nó và có thể thể hiện sự đáng tin cậy một cách tốt nhất”.
Đức Thánh Cha đề cập đến cuộc khủng hoảng đức tin đang biểu lộ rõ nét, đặc biệt tại các quốc gia phương Tây, dẫn đến tình trạng thờ ơ đối với tôn giáo.
Nguy cơ thực sự đối với nhân loại, ngài nói thêm, là sự thờ ơ đó dẫn đến việc con người không còn tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề hiện sinh, chẳng hạn như việc chúng ta tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
“Ngay cả trong bối cảnh này”, ngài nói, “cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô vẫn có thể khôi phục ý nghĩa và giá trị trọn vẹn cho cuộc sống của con người, và Giáo hội tái khám phá tầm quan trọng trường tồn của sứ mạng mà Giáo hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô Phục Sinh”.
Theo Đức Thánh Cha, sứ mạng của Giáo hội là giúp nhân loại xây dựng trên những nền tảng vững chắc, để tương lai của chúng ta được thấm đượm “hòa bình, công lý, tự do và tình huynh đệ”.
Ngài nhận định rằng nhiều người trẻ ngày nay đang thức tỉnh trước khát vọng đối với đời sống tâm linh của mình, đồng thời kêu gọi Giáo hội đáp lại khát vọng ấy bằng cách tiếp tục tìm kiếm những phương thức mới để rao giảng Tin Mừng.
“Thế hệ trẻ không khép kín trước Tin Mừng”, ngài nói. “Trái lại, nhiều người khi tái khám phá Tin Mừng lại muốn hiểu biết sâu xa hơn, bởi vì họ nhận thấy rằng trong đó chứa đựng bí quyết để có được hạnh phúc đích thực”.
Bởi vì các phương pháp loan báo Tin Mừng luôn thay đổi, các cộng đoàn Công giáo phải biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, để Ngài dẫn đưa nhiều người đến với Chúa Kitô cùng tình yêu cứu độ và lời hằng sống của Người.
Đức Thánh Cha cho biết việc truyền đạt đức tin đã bị gián đoạn tại một số nơi trên thế giới, dẫn đến tình trạng “nghèo nàn” về mặt tinh thần, điều mà ngài mô tả đây là sự thiếu hụt những động lực và phương thế cần thiết để trưởng thành trong sự tự do đức tin trọn vẹn.
Những xã hội bị chi phối quá mức bởi truyền thông và chủ nghĩa tiêu thụ, theo ngài, đang khiến con người ngày càng ít khả năng và cũng ít sẵn sàng học hỏi cách kiên nhẫn hoặc dấn thân vào hành trình cá nhân tìm kiếm chân lý.
Trong những bối cảnh như thế, việc truyền đạt đức tin phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ với những cộng đoàn và những con người sống Tin Mừng cách vui tươi, nhất quán và đáng tin cậy.
“Sự thánh thiện trong cuộc sống luôn là hình thức thuyết phục nhất về vẻ đẹp của đức tin Kitô giáo, một vẻ đẹp vượt thời gian và được đề cao trong mọi nền văn hóa”, ngài khẳng định.
Sau cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích Bộ Loan báo Tin Mừng nhiệt thành thực hiện sứ mạng của mình trong việc hỗ trợ công tác giảng dạy Giáo lý, đặc biệt đối với số lượng ngày càng gia tăng những người trưởng thành xin được lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Khi những người Công giáo mới bước những bước đầu tiên trong đời sống đức tin, Đức Thánh Cha kết luận, các cộng đoàn Công giáo phải tạo cho họ một môi trường thuận lợi để phát triển và xây dựng “các mối tương quan liên vị được sống trong tình yêu thương và sự phục vụ lẫn nhau”.
Minh Tuệ (theo LICAS News)