Đức Thánh Cha Lêô XIV bác bỏ án tử hình trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các nghị sĩ và đại diện đến từ khắp châu Âu, Trung Á và Bắc Mỹ tham dự hội nghị về ma túy bất hợp pháp do Quốc hội Ý tổ chức.

Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy trong bài phát biểu trước các tham dự viên tham gia hội nghị về phòng chống ma túy trong khu vực OSCE, do Quốc hội Ý chủ trì, trong một cuộc gặp gỡ tại Vatican vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy trong bài phát biểu trước các tham dự viên tham gia hội nghị về phòng chống ma túy trong khu vực OSCE, do Quốc hội Ý chủ trì, trong một cuộc gặp gỡ tại Vatican vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy, đồng thời tái khẳng định lập trường bác bỏ án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử hạ nhục con người trước tai họa mà ngài cảnh báo là đang “đe dọa chính tương lai của các xã hội của chúng ta”.

Trong buổi tiếp kiến vào ngày 15 tháng 5 với các tham dự viên tham gia Hội nghị Quốc tế lần thứ hai về Cuộc chiến chống Ma túy và Tội phạm có tổ chức trong khu vực OSCE — về “cuộc đấu tranh nghiêm túc và cấp bách chống lại tệ nạn ma túy bất hợp pháp” — Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan ngại trước các mạng lưới tội phạm và buôn bán ma túy.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hoạt động nhằm thúc đẩy an ninh, hợp tác chính trị, ngăn ngừa xung đột và bảo vệ nhân quyền ở châu Âu, Trung Á và Bắc Mỹ. Hội nghị diễn ra từ ngày 14-15 tháng 5 do Quốc hội Ý đăng cai tổ chức.

Đức Thánh Cha Lêô khẳng định mạnh mẽ rằng Tòa Thánh luôn duy trì quan điểm rằng “nhà nước pháp quyền, việc phòng chống tội phạm và nền tư pháp hình sự phải được thúc đẩy đồng bộ trong sự thống nhất”.

Trích dẫn Học thuyết Xã hội của Giáo hội, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “không một xã hội thực sự công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp — chứ không phải ý muốn tùy tiện của cá nhân — không giữ vai trò tối thượng”.

Phòng ngừa như một cách tôn trọng phẩm giá con người

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai, bất kể quyền lực hay địa vị thế nào, “có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng”.

Vì thế, ngài khẳng định rằng việc phòng ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm “gắn chặt với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát”.

Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm và tái khẳng định rằng nỗ lực này không thể chỉ đặt lên vai các cơ quan công quyền.

Do đó, ngài nhấn mạnh rằng Tòa Thánh ủng hộ mọi sáng kiến nhằm “xây dựng một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn chặn và chống lại việc sản xuất cũng như buôn bán ma túy bất hợp pháp”.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng trừng phạt không thể là phản ứng duy nhất của hệ thống tư pháp, nhưng các nỗ lực phải “bao gồm những phương pháp được đánh dấu bằng sự kiên trì và lòng thương xót, hướng tới việc cải tạo và tái hội nhập trọn vẹn người phạm pháp vào đời sống xã hội”.

Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc tôn trọng phẩm giá của mỗi con người “loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình phạt tàn bạo hoặc làm nhục nhân phẩm”.

Giáo dục phải bắt đầu từ gia đình

Đức Thánh Cha Lêô cũng kêu gọi phát triển các chương trình toàn diện để những người “bị nô lệ bởi tình trạng nghiện ngập” có thể “tái khám phá và sống trọn vẹn phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho họ”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo dục “là chìa khóa của việc phòng ngừa”, đặc biệt trong thời đại ngày nay khi thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, nơi những nguy cơ của ma túy thường bị xem nhẹ. Theo ngài, việc giáo dục phải bắt đầu từ gia đình và được củng cố tại trường học.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “việc phòng ngừa và chống lại tội phạm có tổ chức là điều thiết yếu để xây dựng các xã hội an toàn, công bằng và ổn định”. Ngài cũng nhắc đến các thành viên lực lượng thực thi pháp luật đã “hy sinh mạng sống hoặc bị thương tích trong khi can đảm thi hành nhiệm vụ của họ”.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha Lêô kêu gọi các tham dự viên tham gia hội nghị “thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người”.

Minh Tuệ (theo EWTN News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết