Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến người đứng đầu Giáo hội Tông truyền Armenia tại Cilicia, có trụ sở ở Lebanon, đồng thời nhấn mạnh sự bận tâm của ngài đối với quốc gia này và vai trò của phong trào đại kết trong việc củng cố sự hiệp nhất Kitô giáo.
Hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 5, tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Aram I của Tòa Thượng phụ Cilicia thuộc Giáo hội Tông truyền Armenia, một trong những nhân vật nổi bật của Giáo hội Kitô giáo Đông phương.
Giáo hội Tông truyền Armenia, thuộc Giáo hội Chính thống phương Đông, có trụ sở chính tại Antelias, Lebanon.
Trong cuộc tiếp kiến diễn ra tại Điện Tông Tòa tại Vatican, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh mối dây liên kết sâu xa hiệp nhất hai Giáo hội, được thể hiện cách đặc biệt nơi hình ảnh Thánh Phaolô, người mà ngài gọi là “vị Tông đồ của sự hiệp thông”.
Bên cạnh Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha còn nhắc đến các vị thánh khác đã dấn thân cho sự hiệp nhất Kitô giáo, như Thánh Nerses, được xem là một “người tiên phong của phong trào đại kết”. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh “lòng nhiệt thành đại kết không biết mệt mỏi” của Đức Thượng Phụ Aram I, năm nay 79 tuổi và là một trong những người sáng lập Hội đồng các Giáo hội Trung Đông.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ Aram I vì sự gần gũi của ngài dành cho Giáo hội Rôma, đặc biệt là sự dấn thân cá nhân của ngài trong việc thúc đẩy đối thoại thần học.
“Tôi chân thành hy vọng rằng, bất chấp những khó khăn gần đây, cuộc đối thoại này sẽ tiếp tục với sức sống mới, bởi sẽ không thể khôi phục sự hiệp thông giữa các Giáo hội của chúng ta nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại chuyến viếng thăm Lebanon của ngài vào tháng 12 năm ngoái, một vùng đất vẫn đang “đối diện với những thử thách nghiêm trọng” và từ lâu “đã cho toàn thế giới thấy rằng những con người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau vẫn có thể cùng chung sống như một quốc gia”.
“Vào thời điểm khi mà sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước của quý vị một lần nữa đang bị đe dọa, các Giáo hội của chúng ta được mời gọi củng cố những mối dây liên kết huynh đệ không chỉ giữa các Kitô hữu với nhau mà còn với anh chị em thuộc các cộng đồng khác trên cùng một quê hương”, ngài nhận định.
Đức Thánh Cha Lêô XIV bảo đảm với Đức Thượng Phụ Aram I rằng ngài sẽ cầu nguyện cho đất nước Lebanon, đồng thời bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” đối với người dân Lebanon và các Giáo hội tại Trung Đông.
Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho họ món quà của sự hiệp nhất và một nền hòa bình bền vững.
Sau buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha, một buổi cầu nguyện đại kết đã được cử hành tại Nhà nguyện Urban VIII thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican.
Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và Đức Thượng Phụ Aram I của Tòa Thượng Phụ Cilicia, người cũng sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào thứ Tư, ngày 20 tháng 5.
Trong chuyến viếng thăm Vatican lần này, Đức Thượng Phụ Aram I cũng sẽ gặp gỡ Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin và thăm Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, Bộ Đối thoại Liên tôn, Bộ các Giáo hội Đông phương, và Học viện Giáo hoàng Armenia.
Vào ngày 19 tháng 5, Đức Thượng Phụ Aram I đã có bài thuyết trình tại Học viện Giáo hoàng Đông phương ở Rôma với đề tài: “Những thách đố của các Giáo hội tại Trung Đông”.
Minh Tuệ (theo EWTN)