Đức TGM Leopoldo Girelli khen ngợi các linh mục DCCT Sài Gòn

“Các linh mục DCCT giống như những người thợ điện chuyên nghiệp, sửa chữa và nối lại những mạch điện giữa anh chị em tín hữu với Thiên Chúa, nhờ đó các tín hữu tiếp tục đón nhận tình thương và lòng xót thương của Thiên Chúa” – Đức Cha Girelli chia sẻ.

imageSáng nay, Chúa Nhật 15/5/2016, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, đã viếng thăm chính thức Tu viện DCCT và Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Ngài đã gặp gỡ dân chúng và dâng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Đền thờ danh tiếng này vào lúc 8:00. Đồng tế với ngài có Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha Bề trên Tu viện và đông đảo linh mục DCCT.

“Hôm nay là ngày sinh nhật của Giáo Hội” – Đức Cha Girelli nói. “Sẽ không có Giáo Hội nếu không có lễ Ngũ tuần. Thật vậy, Giáo Hội luôn được sống động nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội không có Chúa Thánh Thần sẽ như chiếc thuyền không gặp được gió. Giáo Hội là duy nhất, thánh thiện, tông truyền, và Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo.”

Đức Tổng Giám mục mời gọi mọi người hãy chuyên cần cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để có những thừa sai mới cho Tin Mừng.

imageNhắc đến Đức Trinh Nữ Maria hiện diện cùng với các Tông đồ trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Tổng Giám mục nói: “Ngày nay Mẹ Maria vẫn đang hiện diện cùng với chúng ta, tại ngay ngôi đền thờ này, ngôi đền được dâng hiến cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một nơi tôn nghiêm nổi tiếng với những lời cầu nguyện và ơn hoán cải.”

“Chính nơi đây nhiều tín hữu đã tìm được sự an ủi trong đau khổ của họ, ơn hòa giải từ những lỗi lầm của họ và sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong đức tin” – Đức Cha Girelli chia sẻ.

Cuối thánh lễ, Đức Cha khen ngợi các linh mục DCCT đã có những sáng kiến trong công việc mục vụ. “Các linh mục DCCT – ngài nói – đã luôn sẵn sàng ban bí tích Hòa Giải, nâng đỡ mọi người đến hành hương nơi ngôi đền thờ này.”

imageVí các linh mục DCCT như là những người thợ điện chuyên nghiệp, ngài đề cao sự hy sinh của các ngài trong việc “sửa chữa và nối lại những mạch điện của anh chị em tín hữu với Thiên Chúa, nhờ đó mà anh chị em tín hữu tiếp tục đón nhận tình thương và lòng xót thương của Thiên Chúa”.

Đức Cha mời gọi mọi người, trong năm thánh Lòng thương xót này, hãy năng đến với bí tích Hòa Giải “để sửa chữa những mạch điện nối chúng ta với Thiên Chúa”.

T.M.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube