Đức Phanxicô: Hành trình Hiệp hành là ‘một thách đố và nhiệm vụ’ đối với các Chủng sinh Hoa Kỳ

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các sinh viên, nhân viên và giảng viên của Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ (NAC) tại tại Điện Tông Tòa, Vatican, vào sáng ngày 14 tháng Giêng năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các sinh viên, nhân viên và giảng viên của Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ (NAC) tại tại Điện Tông Tòa, Vatican, vào sáng ngày 14 tháng Giêng năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với các Chủng sinh người Mỹ ở Rôma rằng họ được kêu gọi đảm nhận “thách đố và nhiệm vụ” của Hành trình Hiệp hành – lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe lẫn nhau – khi họ học hỏi để trở thành Linh mục.

Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các sinh viên, nhân viên và giảng viên của Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ (NAC) tại Vatican vào sáng ngày 14 tháng Giêng.

“Thời gian của anh chị em ở Rôma”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “trùng khớp với cuộc hành trình hiệp hành hiệp hành mà toàn thể Giáo hội hiện đang nhằm phân định cách thức giúp đỡ dân thánh của Thiên Chúa sống hồng ân hiệp thông của Người và trở thành những người môn đệ truyền giáo”.

“Đây cũng là thách thức và nhiệm vụ mà anh chị em được kêu gọi đảm nhận khi cùng nhau bước đi trên con đường dẫn đến thiên chức Linh mục và công việc phục vụ mục vụ”, Đức Thánh Cha phát biểu tại Điện Tông Tòa.

Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ, được thành lập vào năm 1859, đón tiếp các Chủng sinh và Linh mục đến từ Hoa Kỳ và Úc khi họ hoàn thành chương trình học tại Rôma. Đọi ngũ giảng viên và nhân viên bao gồm các Linh mục, Nữ tu và giáo dân.

Trong buổi tiếp kiến riêng, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khuyến khích các chủng sinh nuôi dưỡng mối tương quan hàng ngày với Chúa Giêsu bằng cách dành thời gian thinh lặng trước Thánh Thể.

“Trong suốt cuộc đời của các con, và đặc biệt là trong suốt thời gian đào tạo chủng viện này, Thiên Chúa bước vào cuộc đối thoại cá nhân với các con, hỏi các con đang tìm kiếm điều gì và mời gọi các con ‘hãy đến mà xem’, trò chuyện với Ngài từ trái tim của các con, và phó thác chính mình cho Người trong niềm tin và tình yêu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Việc làm như vậy bao hàm việc nuôi dưỡng mối tương quan hàng ngày với Chúa Giêsu, mối tương quan được nuôi dưỡng đặc biệt bằng lời cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, sự trợ giúp của sự đồng hành thiêng liêng và lắng nghe Người trong sự thinh lặng trước nhà tạm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh. “Hãy luôn ghi nhớ điều này: lắng nghe trong sự thinh lặng trước nhà tạm”.

Đức Thánh Cha mời gọi các Chủng sinh hãy tận dụng những năm tháng của họ ở Rôma để cảm nếm mầu nhiệm hiệp nhất của Giáo hội, trong đó nhiều thành phần khác nhau thể hiện sự hiệp nhất của đức tin.

“Cha hy vọng rằng những kinh nghiệm này sẽ giúp các con phát triển tình yêu huynh đệ có khả năng nhìn thấy sự cao quý của anh chị em lân cận của chúng ta, nhận ra Thiên Chúa nơi mỗi con người, chịu đựng những phiền toái của cuộc sống chung”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Vì chính trong những khoảnh khắc của mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa này”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của Ngài một cách tốt nhất và khám phá ra cách thức phụng sự Ngài và dân của Ngài một cách quảng đại và hết lòng”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô:

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các sinh viên, nhân viên và giảng viên của Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ (NAC) tại tại Điện Tông Tòa, Vatican, vào sáng ngày 14 tháng Giêng năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

E51A793B-C925-4100-9D0F-CC24FCEE93FB 4EF5C950-2BF0-44D2-8F57-17D7AF8E8B9C E43DFAF7-F18E-4C10-9030-1CD6C2F2A09D E56F976C-4E5B-4072-82A6-0FBF5DEF4980 6EE6DD3F-EEBB-4822-BDAB-A127AEB7BB29

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube