Đức Phanxicô: các bạn trẻ "là lực lượng quý giá và năng động trong quốc gia"

“Các con là một lực lượng quý giá và năng động trong quốc gia: đóng góp của các con là không thể thiếu để thực hiện thiện ích xã hội, đặc biệt đối với những người yếu thế nhất. Các dự án của một xã hội liên đới là mục tiêu của mọi cộng đồng văn minh muốn sự bình đẳng và huynh đệ.

nghien-ma-tuyĐức Giáo hoàng Phanxicô đã ngỏ lời như vậy với 7000 bạn trẻ của “Dịch vụ dân sự quốc gia” trong buổi tiếp kiến chung sáng nay, 26/11, nhân kỷ niệm 15 năm ban hành luật Dịch vụ Italia.

Dự án này đang bị “phản bội mỗi khi chúng ta chứng kiến ​​một cách thụ động sự gia tăng của sự bất bình đẳng giữa các đối tác xã hội khác nhau hoặc giữa các quốc gia trên thế giới; khi chúng ta đang giảm thiểu sự hỗ trợ cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, vốn không được thụ hưởng các hình thức bảo vệ khác; khi chúng ta chấp nhận logic nguy hiểm của sự tái vũ trang, và đầu tư nguồn lực quý giá cho việc mua vũ khí; hoặc khi người nghèo sập bẫy và phải cầm “quà tặng” là  sự khốn quẫn”.

Tất cả những thái độ đó bị Đức Giáo hoàng coi là “một sự biến dạng của xã hội và văn hóa của chúng ta, khi nó coi là tiêu chuẩn và thông lệ sự thờ ơ và áp bức, vốn làm nghèo cuộc sống không chỉ của những người đã bị lãng quên hoặc bị phân biệt đối xử, mà còn của ngay cả những người vô cảm hoặc phân biệt đối xử, những kẻ khép kín nơi chính mình và loại trừ sự gặp gỡ với anh chị em bằng xương bằng thịt, vốn là cách thức bắt buộc để tìm ra sự thiện hảo.”

Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng “trong các lĩnh vực khác nhau của sự can thiệp, cần đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường, duy trì tiêu chuẩn về một sinh thái nhân bản, cho phép chúng ta nhận ra sự liên kết chặt chẽ giữa việc chăm sóc môi trường và việc chăm sóc con người, và ý thức về những hậu quả nghiêm trọng của sự suy thoái môi trường đối với cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo”.

Cũng không kém phần quan trọng, là “tất cả các dự án giáo dục và hỗ trợ, theo nhiều cách khác nhau, đang đồng hành với trẻ em, thanh niên, người tàn tật, người bị bỏ rơi và người cần sự giúp đỡ.”

Thanh Tâm

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube