Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ tiếp tục rao giảng hòa bình bất chấp những lời chỉ trích gần đây nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã khẳng định một cách rõ ràng rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ không thay đổi đường hướng của mình trước những căng thẳng chính trị.
“Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ tiếp tục đường hướng của mình”, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói, “rao giảng Tin Mừng, rao giảng hòa bình — opportune et importune,” mượn cụm từ của Thánh Phaolô có nghĩa là “vào lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện”.
Đức Hồng Y Parolin đã phát biểu tại San Giovanni Rotondo nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Casa Sollievo della Sofferenza, bệnh viện do Thánh Piô Năm Dấu (Padre Pio) thành lập và khánh thành ngày 5 tháng 5 năm 1956 tại San Giovanni Rotondo, Ý. Trung tâm y tế nổi tiếng này vẫn là một trong những bệnh viện lớn nhất miền Nam nước Ý và là trung tâm nghiên cứu và chăm sóc chuyên khoa quan trọng.
Những bình luận của Đức Hồng Y Parolin được đưa ra sau một lời chỉ trích công khai khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Đức Thánh Cha Lêô XIV, chỉ vài ngày trước khi ngài dự kiến tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Vatican.
“Ngay cả khi đối mặt với những cuộc tấn công mới này, tôi không biết liệu Đức Giáo hoàng có cơ hội đáp trả hay không”, Đức Hồng Y Parolin nhận xét, chỉ ra một yếu tố độc nhất trong điều mà một số người mô tả là cuộc tranh luận qua lại giữa Đức Giáo hoàng và Tổng thống Mỹ.
Thay vào đó, những phản hồi của Đức Thánh Cha Lêô xuất hiện là do những yếu tố về thời điểm đặc biệt – những dịp mà ngài gặp gỡ báo chí chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ đăng tải hoặc phát ngôn điều gì đó.
Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng những bình luận trước đây của Đức Thánh Cha Lêô về Tổng thống Trump được đưa ra khi ngài gặp gỡ giới báo chí trên chuyến bay Giáo Hoàng trong chuyến Tông huấn đến châu Phi, và đồng thời nhắc lại rằng thông điệp của ngài “vẫn không thay đổi”.
Lần này, một diễn biến tương tự đã xảy ra, với việc Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố của mình trong một chương trình phát thanh hôm thứ Hai, và Đức Thánh Cha Lêô đã có dịp trả lời các câu hỏi từ báo chí chỉ một ngày sau đó, khi ngài rời Dinh thự Castel Gandolfo để trở về Vatican như thường lệ.
Cùng một thông điệp
Cũng như Đức Thánh Cha Lêô, Đức Hồng y Parolin cũng đã từ chối làm leo thang cuộc tranh chấp. Thay vào đó, ngài hướng các nhà báo trở lại những lời của chính Đức Thánh Cha Lêô trong chuyến Tông du châu Phi gần đây, trong đó Đức Thánh Cha khẳng định rằng vai trò của ngài không phải là thao túng chính trị mà là trung thành với Tin Mừng.
“Đức Thánh Cha đã trả lời rồi”, Đức Hồng y Parolin nói. “Đó là một câu trả lời rất đúng, mang tinh thần Kitô giáo”.
Theo Đức Hồng y Parolin, Đức Thánh Cha Lêô nhận thức rằng lời kêu gọi hòa bình có thể gây ra sự phản kháng trong bối cảnh chính trị phân cực, nhưng ngài vẫn coi việc rao giảng như vậy là điều thiết yếu đối với chính Sứ vụ Giáo hoàng.
“Đức Thánh Cha đang làm đúng vai trò của mình, đó là rao giảng hòa bình”, Đức Hồng y Parolin giải thích. “Việc này có làm hài lòng người khác hay không lại là chuyện khác”.
Đức Hồng Y Parolin phát biểu tại San Giovanni Rotondo vào ngày 20 tháng 5 năm 2026 (Ảnh: Vatican News)
Không phải chiến lược, mà là Tin Mừng
Cuộc trao đổi này làm nổi bật sự khác biệt muôn thuở giữa ngôn ngữ luân lý của Vatican và lối hùng biện thống trị các đấu trường chính trị. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhiều lần coi hòa bình không phải là chiến lược ngoại giao mà là nghĩa vụ Kitô giáo bắt nguồn từ phẩm giá con người.
Sự nhấn mạnh đó ngày càng trở nên rõ rệt trong những tuần lễ gần đây khi các cuộc xung đột ở nhiều khu vực tiếp tục leo thang và các cuộc tranh luận về việc leo thang quân sự ngày càng gay gắt. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô luôn tránh lối diễn đạt mang tính phe phái, thay vào đó tập trung vào sự tổn thất về mặt nhân đạo và tinh thần do bạo lực gây ra.
Việc Đức Hồng y Parolin bênh vực Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng cho thấy quyết tâm của Vatican không để mình bị cuốn vào những cuộc đối đầu chính trị dựa trên cá nhân. Thay vì đáp trả những lời chỉ trích bằng những đòn phản công, Tòa Thánh dường như muốn lặp lại cùng một thông điệp với sự rõ ràng hơn.
“Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có cùng quan điểm”, Đức Hồng y Parolin thừa nhận. “Nhưng đó chính là câu trả lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV”.
Minh Tuệ (theo Aleteia)
