Đức Hồng Y Michael Czerny: Thượng Hội đồng về Hiệp hành ‘không gây nguy hiểm cho bản chất của Giáo hội’

Tiến sĩ Paolo Ruffini, chủ tịch ủy ban truyền thông của Thượng Hội đồng (trái); Giám mục Daniel Flores của Brownsville, Texas (giữa); và Đức Hồng Y Michael Czerny (phải) tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibáñez)

Tiến sĩ Paolo Ruffini, Chủ tịch ủy ban truyền thông của Thượng Hội đồng (trái); Đức Giám mục Daniel Flores Địa phận Brownsville, Texas (giữa); và Đức Hồng Y Michael Czerny (phải) tại cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibáñez)

Hôm thứ Năm, Đức Hồng Y Michael Czerny cho biết rằng tính Hiệp hành “không gây nguy hiểm cho bản chất của Giáo hội”, đặc biệt là đối với cơ cấu phẩm trật của Giáo hội.

Vị Hồng y người Canada, người phục vụ với tư cách là Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã đưa ra đánh giá này một ngày sau khi các đại biểu Thượng Hội đồng về Hiệp hành được trình bày về tầm nhìn sâu rộng của một thần học gia về Giáo hội phẩm trật.

Đức Hồng Y Czerny đã được hỏi một câu hỏi về những lo ngại rằng có những nỗ lực nhằm tách việc quản lý Giáo hội khỏi Bí tích Truyền chức thánh tại cuộc họp báo về Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 19 tháng 10.

“Tôi nghĩ rằng việc xác định giữa chức thánh và các chức vụ là một điều gì đó đang được khắc phục”, Đức Hồng Y Czerny nói. “Nói cách khác, chúng ta hiểu rằng chức thánh không cần thiết đối với mọi chức vụ”.

Đức Hồng Y Czerny chỉ ra thực tế rằng Tổng Trưởng Bộ Truyền thông Vatican đã được lãnh đạo trong nhiều năm bởi một giáo dân, ông Paolo Ruffini.

“Không có mối nguy hiểm nào đối với bản chất của Giáo hội”, Đức Hồng Y Czerny cho biết thêm, “bởi vì có những trách nhiệm đã được – và trong một số trường hợp đã được giao phó – cho những người không phải Hồng y, không phải Giám mục, không phải Linh mục”.

Đức Tổng Giám mục Dabula Anthony Mpako Địa phận Pretoria, Nam Phi, cho biết trong cùng một cuộc họp báo rằng ngài tin rằng người ta thường chấp nhận rằng “tính Hiệp hành phải cùng tồn tại với cơ cấu phẩm trật của Giáo hội”.

“Tôi không nghĩ đó là vấn đề đáng nghi ngờ”, Đức Tổng Giám mục Mpako tiếp tục. “Tuy nhiên, điều mà chúng ta có lẽ muốn thấy là làm thế nào cả hai có thể hoạt động theo cách mà tính Hiệp hành bắt đầu thấm nhuần vào cách thức hoạt động của cơ cấu phẩm trật của Giáo hội”.

Đức Tổng Giám mục Mpako cũng cho biết thêm rằng ngài “không hề lo lắng về điều đó”, “trong Giáo hội Công giáo, tính Hiệp hành có một đặc điểm độc đáo, bởi vì đó là tính Hiệp hành mà ở trung tâm là Ngai tòa Phêrô, Đức Giáo hoàng”.

“Cuối cùng, phẩm trật đi đôi với tính Hiệp hành”, Đức Tổng Giám mục Mpako nói.

Trả lời câu hỏi về mối quan ngại của một số người Công giáo Hoa Kỳ rằng Thượng Hội đồng về Hiệp hành có một kết quả được xác định trước với một chương trình nghị sự tự do, Đức Giám mục Daniel Flores Địa phận Brownsville, Texas, cho biết ngài “không thấy một sự thông đồng âm mưu nào, tôi chỉ đơn giản nghe thấy những cuộc trò chuyện trung thực, chân thành, chung thủy, bác ái, tôi có thể nói, dưới ‘sub tutela petri’, ‘dưới sự chăm sóc của Thánh Phêrô’. Đó không phải là mối đe dọa đối với đức tin”.

“Chúng ta đang sống trong một thời đại rất đáng ngờ”, Đức Giám mục Flores, đại biểu chủ tịch của Thượng Hội đồng, cho biết. “Tôi không lo lắng về điều đó”.

Đức Tổng Giám mục Mpako cũng cho biết một sự thông đồng “không liên quan đến thực tế như tôi biết”.

“Tôi thiết nghĩ mong muốn có một Giáo hội mang tính Hiệp hành hơn, khuyến khích sự tham gia của tất cả mọi người là điều mà nhiều người trong chúng ta đã kêu gọi”, Đức Tổng Giám mục Mpako nói. “Chúng ta đã có mảnh đất màu mỡ cho điều đó [ở Châu Phi]; chúng tôi đã thực hành điều đó”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube