Trong bài giảng trong Thánh lễ nằm trong khuôn khổ một sự kiện do Đại sứ quán Cuba cạnh Tòa Thánh tổ chức, Đức Hồng y Michael Czerny nói rằng mọi quyết định và mọi hình thứcviện trợ dành cho Cuba phải hướng đến phúc lợi của người dân.

Đức Hồng Y Michael Czerny, Tỏng Trưởng Bộ Cổ võ sự Phát triển Toàn diện Con người (Ảnh: Pablo Esparza/ CNA)
Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã kêu gọi các quyết định chính trị, kinh tế và quốc tế liên quan đến Cuba phải nhằm tìm kiếm thiện ích cho người dân nước này.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên vào ngày 15 tháng 5 trong Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và sự phát triển xã hội tại Cuba, được cử hành tại Nhà thờ Thánh Inhaxiô Loyola ở Rôma, trong khuôn khổ một sự kiện do Đại sứ quán Cuba cạnh Tòa Thánh tổ chức.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước Cuba thân yêu được hưởng những ngày tháng thanh bình hơn, với sự phát triển nhân bản và xã hội đích thực, với sự hòa hợp và hy vọng. Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi quyết định chính trị, kinh tế và quốc tế đều được soi sáng bởi sự khôn ngoan, sự thận trọng và tinh thần thiện chí chân thành trong việc tìm kiếm lợi ích của người dân”, Đức Hồng y Czerny nói.
Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đối thoại giữa chính phủ Cuba và Hoa Kỳ, cũng như áp lực từ Washington đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản trên hòn đảo này.
Trong bài giảng, Đức Hồng y Czerny lưu ý rằng “mọi logic đối đầu thường trực đều có nguy cơ làm gia tăng gánh nặng vốn đã đè nặng lên những người dân thường, đặc biệt là người nghèo, những người cao tuổi, các bệnh nhân và trẻ em”.
Vì thế, ngài kêu gọi viện trợ nhân đạo phải được chuyển đến “một cách đầy đủ và không bị cản trở, không bao giờ bị lợi dụng cho các mục đích chính trị hay địa chính trị”.
Những phát biểu của Đức Hồng y Czerny được đưa ra sau đề nghị của Hoa Kỳ về việc gửi 100 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cuba, được phân phối bởi Giáo hội Công giáo mà không thông qua chính quyền cộng sản.
Khoản viện trợ được đề xuất này sẽ tiếp nối hai đợt cứu trợ trước đó với tổng trị giá 3 triệu USD và 6 triệu USD dành cho các nạn nhân của cơn bão Melissa, hiện đang được tổ chức Caritas Cuba trực tiếp phân phát.
Các quốc gia khác như Mexico, Brazil và Tây Ban Nha cũng đã gửi viện trợ nhân đạo, dù mức độ tham gia của chính phủ Cuba trong việc phân phối viện trợ vẫn chưa được biết rõ.
Đặt con người làm trung tâm
Trong bài giảng, Tổng Trưởng Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện nhấn mạnh rằng Học thuyết xã hội của Giáo hội dạy rằng “hòa bình đích thực được xây dựng trước hết trên những nền tảng luân lý và thiêng liêng, thậm chí trước cả các nền tảng chính trị hay kinh tế”.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel vào thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Hồng y Czerny cũng nhắc lại các chuyến Tông du của Thánh Gioan Phaolô II năm 1998 và Đức cố Giáo hoàng Phanxicô năm 2015, đặc biệt nhấn mạnh lời kêu gọi mang tính tiên tri của vị Giáo hoàng người Ba Lan rằng: “thế giới hãy mở ra với Cuba, và Cuba hãy mở ra với thế giới”.
“Đó không phải là một khẩu hiệu chính trị. Đó là một lời mời gọi mang tính thiêng liêng và nhân bản nhằm phá bỏ những bức tường của sự hiểu lầm, mở ra những không gian của sự tin tưởng lẫn nhau và cho phép các dân tộc gặp gỡ nhau mà không sợ hãi”, ngài nói.
Liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Czerny nhấn mạnh lời mời gọi của ngài về việc “đặt con người cụ thể ở trung tâm của đời sống xã hội và chính trị”, bởi vì việc phục vụ “không bao giờ mang tính ý thức hệ”, nhưng phát xuất từ sự quan tâm chân thành đối với tha nhân.
Đức Hồng y Czerny khẳng định rằng lời hứa của Chúa Giêsu rằng “sự buồn phiền sẽ biến thành niềm vui” không phải là điều ngờ nghệch, vì nó được đặt nền trên “niềm xác tín Kitô giáo rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục hoạt động trong lịch sử nhân loại, ngay cả khi bóng tối và sự hoang mang đang bao phủ”.
“Chúa Thánh Thần tiếp tục khơi dậy những người nam nữ có khả năng xây dựng tình huynh đệ, sự hòa giải và những con đường hòa bình”, Đức Hồng y Czerny nói, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu xin Đức Mẹ Bác Ái El Cobre, Quan thầy của Cuba, “đồng hành với hành trình của quốc gia này bằng sự che chở từ mẫu của Mẹ và gìn giữ tất cả mọi con cái của Mẹ trong hòa bình”.
Minh Tuệ (theo EWTN News)