Đức Hồng y Cupich: Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV là “một lăng kính mới” cho Học thuyết Xã hội của Giáo hội

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, cho biết Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ‘Magnifica Humanitas’, thừa nhận rằng “công nghệ mới có khả năng vượt quá khả năng kiểm soát của chúng ta, và Đức Thánh Cha đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh để chúng ta khẩn trương nắm bắt thời điểm này”.

Đức Hồng y Blase Cupich (2025 Getty Images)

Đức Hồng y Blase Cupich (2025 Getty Images)

“Văn kiện này mang đến cho chúng ta một lăng kính mới để đọc toàn bộ Học thuyết Xã hội của Giáo hội”.

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, đã chia sẻ suy tư về Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Magnifica Humanitas, nói về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Đức Hồng y Cupich đã đề cập đến lời cảnh báo của Đức Thánh Cha trước sự tự chủ về công nghệ, những tác động về mặt xã hội của trí tuệ nhân tạo, cũng như tính thời sự của Học thuyết Xã hội Công giáo trong thời đại kỹ thuật số.

Kinh thưa Đức Hồng Y Cupich, ngài đánh giá tầm quan trọng của Thông điệp đầu tiên Đức Thánh Cha Lêô XIV, Magnifica humanitas, như thế nào?

Đóng góp chính của văn kiện nằm ở lời mời gọi của Đức Thánh Cha đối với nhân loại, yêu cầu họ đưa ra một sự lựa chọn: hoặc xây dựng một Giêrusalem mới, hoặc dựng nên một Tháp Babel khác.

Hình ảnh thứ nhất được đặt nền trên câu chuyện của Ngôn sứ Nơ-khe-mi-a, người đã quy tụ các gia đình lại với nhau sau thời lưu đày. Như Đức Thánh Cha viết, ông Nơ-khe-mi-a “đã giao cho mỗi người một phần tường thành để tái thiết, lắng nghe những thao thức của họ, phối hợp các nỗ lực của họ và đối diện với mọi chống đối”. Thành phố này được hình thành không phải nhờ sáng kiến của một cá nhân quyền lực, nhưng nhờ “trách nhiệm chung của tất cả mọi người: nam giới, phụ nữ, các tư tế, nghệ nhân, các gia trưởng và người trẻ đều góp phần của mình. Đây là công trình đặt Thiên Chúa ở trung tâm, tái xây dựng các mối tương quan trước khi tái xây dựng bằng đá”.

Đó là sự hòa hợp phát sinh khi con người đảm nhận đúng vai trò của mình và nhận ra rằng sức mạnh của họ đến từ Thiên Chúa.

Ngược lại, Tháp Babel tượng trưng cho một thành đô khao khát vươn tới trời cao mà không cần đến phúc lành của Thiên Chúa. Được xây dựng trên sự kiêu ngạo và những tuyên bố về sự tự mãn của con người, nơi đó sự giao tiếp bị đổ vỡ và con người không còn hiểu nhau nữa.

Chicago được biết đến trên toàn cầu như một trung tâm về kinh doanh, công nghệ, đổi mới và công nghiệp. Ngài nhận thấy phản ứng như thế nào đối với văn kiện này, vốn cũng đề cập đến thế giới công nghệ và kêu gọi bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo?

Những bản tin đầu tiên tại Chicago tập trung vào phản ứng của các sinh viên đại học, và chúng ta cần lắng nghe họ cách cẩn trọng vì công nghệ mới này sẽ có những tác động sâu sắc đối với tương lai của họ.

Qua các cuộc phỏng vấn, các sinh viên đều hết lời ca ngợi Đức Thánh Cha Lêô và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến việc đọc văn kiện này.

Trong số những bận tâm của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong văn kiện này, mối quan tâm nào gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với ngài? Và ngài mong muốn các tín hữu trong Tổng Giáo phận của mình đón nhận điều gì từ văn kiện này?

Văn kiện này mang lại cho chúng ta một lăng kính mới để đọc toàn bộ Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Đức Thánh Cha Lêô đã minh định điều này ngay trong chương đầu tiên, trong đó ngài trình bày một cái nhìn tổng quan tuyệt vời về các sáng kiến của các Đức Giáo hoàng kể từ thời Đức Lêô XIII.

Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định một cách rõ rang rằng đây là Giáo huấn của Giáo hội chứ không đơn thuần chỉ là một tập hợp các Giáo huấn mà người Công giáo có thể chọn đón nhận hay phớt lờ.

Khi nghĩ đến Thông điệp Rerum Novarum của Đức Lêô XIII, vốn được Đức Thánh Cha Lêô XIV thường xuyên nhắc tới, ngài có cho rằng cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện nay có thể được so sánh, về quy mô và tác động, với cuộc Cách mạng Công nghiệp không?

Có những điểm tương đồng, nhưng cũng có những điểm khác biệt quan trọng.

Công nghệ mới này có khả năng vượt khỏi khả năng kiểm soát của chúng ta, và Đức Thánh Cha đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh để chúng ta khẩn trương nắm bắt thời cơ này.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết