Đức Hồng Y Bo: Thượng Hội đồng về Hiệp hành là ‘một chặng đường dài đầy hy vọng cho toàn thể nhân loại’

Đức Hồng Y Charles Maung Bo của Myanmar cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô hôm Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Hồng Y Charles Maung Bo của Myanmar cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô hôm Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Hồng Y Charles Maung Bo của Myanmar đã mô tả Thượng Hội đồng là “một cuộc hành trình dài đầy hy vọng cho toàn thể nhân loại” trong Thánh lễ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô hôm thứ Hai.

Đức Hồng Y Bo, người phục vụ với tư cách là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nói rằng nhiều người Công giáo trên khắp Châu Á đang phải chịu đựng thực tế đau thương của “Chặng Đàng Thánh Giá”.

“Chúng ta cầu nguyện để Giáo hội Công giáo, dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ đưa toàn thể gia đình nhân loại vào cuộc hành trình dài của việc chữa lành thế giới và hành tinh của chúng ta, cuối cùng dẫn chúng ta đến trời mới và đất mới”, Đức Hồng y Bo chia sẻ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 23 tháng 10.

Với tư cách là Tổng Giám mục Địa phận Yangon, Đức Hồng y Bo là tiếng nói hàng đầu trong Giáo hội Công giáo ở Myanmar trong hơn hai thập kỷ, lên tiếng bảo vệ nhân quyền sau cuộc đảo chính quân sự vào năm 2021.

“Không nơi nào ở Châu Á mà cuộc hành trình đức tin Kitô giáo gặp nhiều thử thách hơn ở Myanmar. Đàn chiên nhỏ bé của chúng tôi hiện đang bị phân tán do cả thiên tai lẫn các cuộc khủng hoảng do con người gây ra, gây ra những khủng hoảng đa chiều và đau khổ khôn cùng… Những ngôi nhà đã biến mất, và các nhà thờ đã phải gánh chịu gánh nặng của sự tàn ác”, Đức Hồng y Bo chia sẻ trong Thánh lễ tại Thượng Hội đồng.

Đức Hồng y Bo chia sẻ với các đại biểu Thượng Hội đồng rằng giống như những người phụ nữ trung thành đã theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, Giáo hội ở Châu Á cũng “tiếp tục cuộc hành trình Hiệp hành đầy nước mắt của chúng tôi, tin tưởng rằng, giống như những người phụ nữ đó, chúng tôi sẽ thấy mọi vết thương được chữa lành và một cuộc sống mới, và một bình minh mới của hy vọng, hòa bình và công lý sẽ tỏa sáng trên mọi quốc gia đau khổ lâu dài”.

Trong lời cầu nguyện của các tín hữu trong Thánh lễ, cộng đoàn đã cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc đại lục “có thể ngày càng duy trì và cử hành sự hiệp thông tình yêu và sự sống với Giáo hội hoàn vũ”.

Những lời cầu nguyện cũng được dâng lên cho Giáo hội ở Myanmar khi Giáo hội này “nỗ lực này đấu tranh cho dân chủ, pháp quyền và chấm dứt mọi hình thức bạo lực”.

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng y Bo nhấn mạnh rằng “một trong những mối bận tâm nghiêm trọng” trong Thượng Hội đồng là “di sản mà chúng ta sẽ để lại cho thế hệ tiếp theo”.

 “Môi trường đã bị mượn từ thế hệ trẻ, và di sản mà họ được hưởng, một thế giới hòa bình hơn với sự nguyên vẹn của công trình tạo hóa, đang gặp nguy hiểm”, Đức Hồng y Bo nói. “Sự nóng lên toàn cầu đã tàn phá cộng đồng và sinh kế của hàng triệu người, có nguy cơ vụt khỏi thế hệ tiếp theo”.

 Đức Hồng Y Bo cũng cho biết thêm rằng các Giám mục ở Châu Á “nhận thức sâu sắc về sự thiệt hại môi trường gây ra cho khu vực của chúng tôi do các thảm họa do khí hậu”.

“Cuộc hành trình đức tin của chúng tôi ở Châu Á không phải là không phải đối diện với những khó khăn, nhưng cuộc họp Thượng Hội đồng này đã tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi quay trở lại thời kỳ truyền giáo của các Tông đồ”, Đức Hồng y Bo nói.

 “Chúng tôi đón nhận lời kêu gọi Châu Á trở thành ‘thế kỷ 21 cho Chúa Kitô’ với tinh thần lạc quan, được truyền cảm hứng từ hành trình Hiệp hành ng nghị của Giáo hội toàn cầu”.

Thánh lễ là này Thánh lễ sau cùng trong 4 buổi cử hành phụng vụ của Thượng Hội đồng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô do các nhà lãnh đạo Giáo hội đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới chủ sự, bao gồm Đức Tổng Giám mục Gintaras Grušas người Mỹ gốc Lithuania, Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu người Congo, và Đức Thượng phụ Youssef Absi, Đức Thượng phụ Melkite Hy Lạp của Tòa Thượng phụ Antioch.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube