Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tiếp nhận thêm thành viên mới

 

z4641323930027_67de9a005d1b168a43f41146ce304568

Sau một tháng mục vụ và kỳ nghỉ hè bên gia đình, anh em đã trở lại với mái nhà dự tu để chuẩn bị cho một năm học mới. Chúa Nhật thứ XXI ngày 27/08/2023, vào lúc 5h sáng, gia đình dự tu DCCT Sài Gòn đã dâng thánh lễ tạ ơn và cử hành nghi thức tiếp nhận 12 anh em chính thức bước vào giai đoạn dự tu. Thánh lễ do cha Giuse Trần Hữu Hoan, giám đốc dự tu Sài Gòn, chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có cha phụ tá Anphongsô Lê Thiện Tâm, cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh đang làm việc tại Hoa Kỳ, cha Đaminh Nguyễn Bá Vương đang thi hành sứ vụ tại Myanmar và tất cả anh em dự tu nhà Sài Gòn.

Trong bài giảng lễ, cha phụ tá mời gọi công đoàn hãy nhận biết Chúa. Ta hãy nghiệm xem Chúa là ai trong cuộc đời chúng ta. Đây là điều rất cần thiết cho một người dấn thân theo Chúa. Ngoài ra, cha phụ tá cũng diễn giải nghi thức tiếp nhận sau đó như là một lời đáp trả mạnh mẽ để bước vào hành trình mới là theo sát Chúa Kitô. Từ đó, ta dần dần biết được khuôn mặt Chúa Cứu Thế là Đấng ra đi loan báo Tin mừng cho người nghèo. Biết Chúa là ta cũng đã biết chính mình là ai. Để kết thúc, cha phụ tá cầu chúc cho anh em từng ngày biết sống phù hợp hơn với tư cách mà mình mang lấy, đó là môn đệ Chúa Cứu Thế trong dòng thánh này.

Sau bài chia sẻ là nghi thức tuyên xưng đức tin và đón nhận 12 anh em mới. Các anh em này đến từ rất nhiều miền trong đất nước chúng ta và có nhiều sắc tộc khác nhau. Qua đó, chúng ta có thể khẳng định rằng tiến trình đào tạo ơn gọi DCCT tại Việt Nam đang mở rộng và vươn ra đến khắp mọi nơi.

Sau đó, cha giám đốc đã trao cho anh em quyển Kinh Thánh với ước mong anh em biết chọn Lời Chúa là kim chỉ nam cho đời mình. Ngài cũng tặng cho mỗi anh em một tràng chuỗi Mân Côi để xin Đức Mẹ bảo vệ và nâng đỡ anh em trên bước đường theo Chúa đầy gian nan và thử thách này.

Với nghi thức tiếp nhận anh em mới tham gia hôm nay, gia đình dự tu DCCT Sài Gòn có 32 anh em, đây là một con số khá đông và dấu hiệu đáng mừng cho nhà dòng trong giai đoạn này.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, hai cha Quốc Linh và Bá Vương đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong hành trình ơn gọi và sứ vụ của các ngài. Các ngài mời gọi rằng, chúng ta cần ý thức việc theo Chúa là kinh nghiệm được gặp Chúa. Khi đó, ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc để dù làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn vui tươi và bình an. Cũng khi ta biết Chúa trong đời mình, ta có thể chứng minh được cho anh chị em xung quanh rằng Giêsu có thật và yêu thương họ rất nhiều.

Phêrô Bá Minh Khang – Dự tu DCCT Sài Gòn.

 

z4641323972835_d83def8f0c8c24d99d20a910b0f35d14 z4641323971891_9ad9f93bb2ef230f49b709d260b4bb24 z4641323954829_de67ac67e33311b36906f5b061d15471 z4641323945477_0f0d18855f8904e0c25d0517104ae076 z4641323942652_b2880a1cd923480010b456d114d6c2fb z4641323919775_4adfeee9b398bdbb9b6c6882b5c17f85

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube