ĐTC Phanxicô tiếp kiến tổng thống Nga Putin tại Vatican

Cuộc hội kiến hôm thứ Năm 4/7 là chuyến viếng thăm thứ sáu của Tổng thống Nga Putin tới Vatican, chuyến viếng thăm thứ ba của nhà lãnh đạo Nga với ĐTC Phanxicô

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Hôm thứ Năm 4/7, ĐTC Phanxicô đã tiếp tổng thống Nga Vladimir Putin trong một buổi tiếp kiến tại Vatican. Đây chính là chuyến viếng thăm thứ sáu của tổng thống Nga tới Vatican và cuộc hội kiến lần thứ ba của ông với ĐTC Phanxicô.

Sau cuộc họp kéo dài khoảng một giờ, một thông cáo do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh phát hành cho biết ĐTC Phanxicô đã tiếp Tổng thống Liên bang Nga tại Điện Tông Tòa, và sau đó, Tổng thống Putin đã gặp Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, và Ngoại Trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher.

Các vấn đề được thảo luận

Thông cáo tiếp tục cho biết rằng “Trong suốt các cuộc thảo luận thân mật, cả hai bên bày tỏ sự hài lòng về sự phát triển của các mối quan hệ song phương, được củng cố thêm bởi Biên bản ghi nhớ được ký kết hôm qua 4/7 về sự hợp tác giữa Bệnh viện Nhi khoa “Bambino Gesù”, và các bệnh viện nhi khoa của Liên bang Nga”.

Các vấn đề khác được thảo luận bao gồm các câu hỏi liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo tại Nga.

ĐTC Phanxicô và Tổng thống Putin cũng tiếp tục xem xét vấn đề sinh thái và các chủ đề khác nhau liên quan đến các vấn đề quốc tế hiện nay, với sự đề cập cụ thể đến Syria, Ukraine và Venezuela.

Các cuộc gặp gỡ trước đây

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2013, ngay sau khi Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng; và sau đó vào năm 2015. Nhu cầu cấp thiết đối với việc theo đuổi hòa bình tại Trung Đông, và đặc biệt là tại Syria, cũng nổi bật trong các cuộc trò chuyện trước đó. Cuộc xung đột tại Ukraine cũng chính là trọng tâm của cuộc gặp gỡ vào năm 2015.

Tổng thống Putin cũng đã gặp gỡ các vị tiền nhiệm của ĐTC Phanxicô tại Vatican. Cuộc hội kiến đầu tiên của ông với một vị Giáo Hoàng xảy ra vào Năm Thánh 2000, khi ông gặp gỡ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Vào thời điểm đó, Tổng thống Putin đã lưu ý đến tầm quan trọng đối với sứ mạng của Tòa thánh trong quá trình hội nhập giữa Đông và Tây.

Ba năm sau, hai nhà lãnh đạo đã một lần nữa gặp gỡ để thảo luận về một số vấn đề, bao gồm tình hình Công giáo ở Nga và cuộc đối thoại đại kết giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Những sáng kiến mới cho hòa bình tại Đất Thánh và Iraq cũng nằm trong cuộc thảo luận.

Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI tiếp kiến Tổng thống Putin vào năm 2007, cuộc gặp duy nhất giữa hai nhà lãnh đạo. Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh các chủ đề về lợi ích chung cho Giáo hội và Liên bang Nga, đặc biệt chú ý đến các vấn đề về chủ nghĩa cực đoan và thái độ không khoan dung.

Mối quan hệ giữa Nga và Tòa Thánh đã chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý vào tháng 12 năm 1989, hướng tới việc chấm dứt kỷ nguyên Liên Xô, khi Mikhail Gorbachev gặp gỡ gỡ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đó chính là cuộc gặp đầu tiên của một vị Giáo Hoàng với một nhà lãnh đạo Liên Xô. Quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Liên Xô đã được thiết lập sau cuộc chạm trán.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết