Chuyến viếng thăm kéo dài một ngày tới Skopje, Bắc Macedonia của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tập trung vào sự thống nhất trong sự đa dạng.
![]()
Khi Đức Thánh Cha Phanxicô đặt chân đến Skopje vào sáng thứ Ba 7/5, Ngài sẽ trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên viếng thăm Bắc Macedonia.
Đó chính là một thời điểm quan trọng đối với cộng đồng Công giáo nhỏ bé trong nước. Giáo hội tại Bắc Macedonia chiếm chưa tới 1% dân số – một thực tế được phản ánh trong việc lựa chọn kaahur hiệu cho chuyến viếng thăm, “Đừng sợ, hỡi đàn chiên nhỏ bé!”.
Một đàn chiên đa dạng
Đức Giám mục Stoyanov nắm giữ một vị trí độc nhất trong Giáo hội, vừa đứng đầu Giáo phận Skopje theo nghi thức Latinh – với hàng ngàn tín hữu – và vừa đứng đầu Giáo phận Đức mẹ Lên Trời thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương tại Strumica-Skopje, với hơn 15.000 tín hữu theo Nghi lễ Byzantine. Ngoài những người Bắc Macedonia, Giáo hội tại quốc gia này cũng có một số lượng lớn các tín hữu gốc Albania, cũng như những người dân Croatia, Ba Lan, Bulgaria và những người khác.
Đến với những khu vực ngoại vi
Đức Thánh Cha Phanxicô đã biến việc “đến với những khu vực ngoại vi” trở thành tâm điểm của Triều đại Giáo Hoàng của mình, đưa ra một nỗ lực đặc biệt để đến thăm các quốc gia có cộng đồng Công giáo thiểu số nhỏ bé, bao gồm Albania, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka; và gần đây hơn, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ma-rốc. Tại Bắc Macedonia cũng vậy, ĐTC Phanxicô dự kiến sẽ mang theo một thông điệp về “hòa bình, việc cùng nhau tồn tại và công lý”, theo lời của Đức Cha Stoyanov.
Đó chính là một thông điệp sẽ tạo ra một tiếng vang đặc biệt trong thành phố này, vốn nằm ở trục giao lộ quan trọng của khu vực Balkan, giữa Athens ở phía nam và Vienna ở phía bắc; và giữa Albania và Biển Adriatic ở phía tây, và Bulgaria và Biển Đen ở phía Đông.
Một đất nước đa sắc tộc và đa tôn giáo
Và thông điệp của ĐTC Phanxicô cũng sẽ tạo ra tiếng vang, với dân số đa sắc tộc và đa tôn giáo của đất nước. Cuộc đối thoại liên tôn và đại kết cũng như việc cùng nhau tồn tại sẽ chính là trọng tâm chính của chuyến thăm này: ĐTC Phanxicô sẽ gặp gỡ những người trẻ xuất từ nhiều nguồn gốc khác nhau tại Trung tâm Mục vụ gần Nhà thờ Chính Tòa vào buổi chiều, sau cuộc gặp gỡ trước đó trong ngày g với các nhà lãnh đạo đến từ các cộng đồng Chính Thống giáo, Giáo hội Tin Lành Methodist, Hồi giáo và Do Thái ở Bắc Macedonia.
Thánh Têrêsa Calculta
Cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ diễn ra tại Nhà tưởng niệm Thánh Têrêsa Calculta, người sinh ra trong một gia đình Albania ở Skopje; khu tưởng niệm được xây dựng trên nền nhà thờ – kể từ khi bị phá hủy – nơi Mẹ Têrêsa được rửa tội với tên khai sinh là Anjezë Gonxhe Bojaxhiu.
Mẹ Têrêsa đã được ĐTC Phanxicô tuyên Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô vào năm 2016, và được chọn làm Thánh bảo trợ cho chuyến đi này. Tại Nhà tưởng niệm Thánh Têrêsa Calculta, ĐTC Phanxicô cũng sẽ gặp gỡ những người nghèo đang được các Nữ tu Dòng Thừa Sai Bác ái của Mẹ Têrêsa giúp đỡ – một ví dụ cụ thể hơn về những ưu tiên của ĐTC Phanxicô đối với một Giáo hội truyền giáo bắt nguồn từ các hoạt động từ thiện, và vươn tới các khu vực ngoại vi của xã hội hiện đại.
Minh Tuệ (theo Vatican News)