ĐTC Phanxicô hướng tới cuộc gặp gỡ lịch sử sắp tới tại UAE

Việc gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo và Đại Imam của Al-Azhar, Ahmed el-Tayebb, là một phần trong ‘Năm khoan dung’ của UAE ủng hộ cuộc đối thoại liên tôn.

 cq5dam-5.thumbnail.cropped.750.422

135.000 vé đã được phát hành cho Thánh lễ lịch sử với ĐTC Phanxicô. ĐTC Phanxicô đang hướng đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), chuyến Tông du đầu tiên đến bán đảo Ả Rập. Chuyến viếng thăm từ ngày 3-5 tháng 2 cũng sẽ nhấn mạnh việc cùng nhau chung sống, đồng thời nhấn mạnh vấn đề tự do tôn giáo và các mối quan hệ liên tôn khi ĐTC Phanxicô gặp gỡ vị Đại Imam của Al-Azhar, Ahmed el-Tayebb. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã tuyên bố năm 2019 là “Năm khoan dung”, quy tụ các tôn giáo khác nhau lại với nhau.

Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, UAE đã nhấn mạnh cam kết đối với tinh thần khoan dung và hòa bình giữa các tôn giáo. Điều này quả là vô cùng quan trọng trong một khu vực đang phục hồi sau nhiều năm xung đột. Với việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo gần như bị đánh bại tại Syria, đây quả thực chính là thời cơ thích hợp để có thể tìm kiếm một trang mới với Trung Đông tại thời điểm bước ngoặt này. Trung tâm của chuyến viếng thăm chính là Thánh lễ được cử hành tại Thành phố Thể thao Zayed của Abu Dhabi vào ngày thứ Ba. Ban đầu sự kiện dự kiến sẽ thu hút 120.000 người, giờ đây, sự kiện này dường như bao gồm tới 135.000 người, theo Vatican.

“Tôi rất vui mừng vì cơ hội đã được Thiên Chúa ban cho tôi để viết nên, trên mảnh đất thân yêu của anh chị em, một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa các tôn giáo”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong thông điệp video gửi cho người dân UAE vào tuần trước. ĐTC Phanxicô cũng đã nói bằng tiếng Ả Rập: “Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em”. ĐTC Phanxicô đã khẳng định rằng đức tin vào những thời điểm này có thể đưa mọi người đến gần nhau hơn.

UAE sẽ tiếp đón 600 nhà lãnh đạo tôn giáo tham dự một hội nghị về vấn đề liên tôn vốn cũng sẽ là một phần trong chuyến hành trình của ĐTC Phanxicô. Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan, Thái tử của Abu Dhabi, đã đăng tải dòng tweet với nội dung chào mừng ĐTC Phanxicô và Đại Imam của Al-Azhar, Ahmed el-Tayebb. “Chúng ta hy vọng rằng các thế hệ sắp tới sẽ phát triển thịnh vượng trong hòa bình và sự an ninh”. Một trang web dành cho ‘Hội nghị về Tinh thần huynh đệ nhân loại’, sự kiện liên quan đến vấn đề liên tôn trong chuyến viếng thăm, cho biết rằng 2.000 sinh viên đã ký ‘Cam kết khoan dung’, vốn là một phần trongcác sự kiện diễn ra trước sự xuất hiện của Đại Imam của Al-Azhar, Ahmed el-Tayebb, và ĐTC Phanxicô.

UAE đang tìm cách tự xác định mình là nơi gặp gỡ của các tôn giáo trong khu vực. “Tinh thần khoan dung có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử của UAE”, một dòng tweet từ tài khoản của ‘Hội nghị về Tinh thần huynh đệ nhân loại’ cho biết. Nó nhấn mạnh rằng các tôn giáo khác nhau đã tồn tại ở UAE trong suốt lịch sử. Một biểu đồ chỉ ra một tu viện lâu đời, một ngôi đền Hindu ở Dubai và một ngôi đền thờ Thần Mặt trời lâu đời ở Umm al-Quwain. “Có 76 cơ sở thờ phượng của các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau”. Vào tháng 2 năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành công trình xây dựng một ngôi đền Hindu lớn hơn.

Al-Azhar, trường đại học nổi tiếng và trung tâm nghiên cứu của Hồi giáo ở Ai Cập, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc gặp gỡ. Đây chính là một phần của thông điệp về lòng khoan dung đã được các nhà lãnh đạo Al-Azhar thúc đẩy trong vài năm qua, và được kết nối với nỗ lực của chính phủ Ai Cập để vượt qua sự thù hận theo sau cuộc cách mạng Mùa xuân của Ả Rập và sự trỗi dậy tạm thời của phong trào ‘Huynh đệ Hồi giáo’ ở Ai Cập. Al-Azhar nói rằng nó đóng một vai trò quan trọng “trong việc truyền bá các giá trị đích thực của Hồi giáo và đồng thời thúc đẩy cuộc đối thoại liên văn hóa”.

ĐTC Phanxicô đã thẳng thắn nói về vấn đề hòa bình ở Trung Đông. Ngài đã lên tiếng về sự đau khổ ở Yemen cũng như trên toàn khu vực. ĐTC Phanxicô dự kiến sẽ đến thăm Morocco vào tháng 3.

Các cuộc thảo luận liên tôn cũng xuất hiện sau các báo cáo vào tháng 12 về một giáo đường Do Thái ở Dubai mà Bloomberg đã mô tả như là một ngôi làng được thuê “trong một khu dân cư yên tĩnh”, được sử dụng cho các dịch vụ. Rabbi Marc Schneier, người đã đóng vai trò chính thức trong việc tiếp cận vùng Vịnh của người Do Thái, phát biểu với tờ Arabian Gazette trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 30 tháng 1 rằng ông sẽ có mặt tại UAE trong tuần này. “Trước hết, chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô đến Abu Dhabi quả thực mang tính lịch sử và đây cũng chính là một vinh dự thực sự cho tôi khi được hiện diện nơi đây để tham dự các cuộc gặp gỡ này và được đại diện cho các cộng đồng Do Thái ở vùng Vịnh. Đây không chỉ là một cơ hội đáng kinh ngạc đối với UAE và Vatican, mà nó còn đánh dấu một kỷ nguyên mới cho các mối quan hệ liên tôn”.

M.T.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết