ĐTC Phanxicô gửi Thông điệp video tới người dân Romania trước chuyến thăm sắp tới

Hôm 28 tháng 5 năm 2019, ĐTC Phanxicô đã gửi một Thông điệp video tới người dân Rumania, trước chuyến Tông du mà Ngài sẽ thực hiện từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2019, theo lời mời của các nhà chức trách cao nhất của đất nước này.

romania-1

Dưới đây là nội dung Thông điệp video của ĐTC Phanxicô:

 

Anh chị em con dân đất nước Romania thân mến!

Chỉ còn vài ngày trước chuyến Tông du sẽ đưa tôi đến giữa anh chị em. Suy nghĩ này mang lại cho tôi một sự vui mừng và tôi mong muốn, như lúc này đây, gửi đến tất cả anh chị em n lời chào thân ái nhất của tôi.

Tôi sẽ đến Rumania, một đất nước xinh đẹp và chào đón, với tư cách là một người hành hương và một người huynh đệ, và tôi muốn ngỏ lời cảm ơn Tổng thống và các nhà chức trách quốc gia khác vì lời mời và vì sự hợp tác trọn vẹn. Tôi đã được tận hưởng niềm vui được gặp gỡ Đức Thượng Phụ và Thượng hội đồng thường trực của Giáo hội Chính thống Rumani, cũng như các vị Mục tử và các tín hữu Công giáo.

Mối liên hệ đức tin liên kết chúng ta trở lại với các Tông đồ, đặc biệt là mối liên hệ kết hợp Thánh Phêrô và Thánh Anrê, người mà theo truyền thống, đã mang đức tin đến vùng đất của anh chị em. Là anh em ruột thịt, họ cũng đã đổ máu mình vì Chúa Kitô. Và đã có rất nhiều vị anh hùng tử đạo giữa anh chị em, cũng trong thời gian gần đây, chẳng hạn như bảy vị Giám mục Công giáo Hy Lạp mà tôi sẽ vui mừng tôn phong lên bậc Chân Phước sắp tới đây. Điều mà họ phải chịu, đối với việc hiến dâng cuộc đời họ, cũng chính là một di sản quý giá bị lãng quên. Và đó chính là một di sản chung, vốn mời gọi chúng ta đừng tự xa lánh những người anh em cùng chia sẻ chung di sản đó.

Tôi đến giữa anh chị em để cùng bước đi với anh chị em. Chúng ta cùng bước đi bên nhau khi chúng ta học cách bảo vệ cội nguồn và gia đình khi chúng ta chăm sóc tương lai của những đứa trẻ và những người anh em bên cạnh chúng ta, khi chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi và nghi ngờ, khi chúng ta gỡ bỏ những rào cản ngăn cách chúng ta với những người khác.

Tôi biết rằng nhiều người hiện đang phải chuẩn bị ráo riết cho chuyến viếng thăm của tôi, và tôi muốn ngỏ lời cảm ơn họ từ tận đáy lòng. Tôi muốn đảm bảo với tất cả anh chị em sự gần gũi của tôi trong lời cầu nguyện và đồng thời gửi đến anh chị em phép lành của tôi. Và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Hẹn sớm gặp lại anh chị em!

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết