Dòng Chúa Cứu Thế và ngày thế giới cầu nguyện cho hệ sinh thái 2021

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho hệ sinh thái, do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập vào tháng 8 năm 2015, được cử hành vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. Đây là dịp để tìm cách đánh thức trong tất cả các tín hữu một sự hoán cải toàn diện (xem Laudato si’ 137) để ứng phó với cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay. Ngày này cũng đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Sáng tạo (the Season of Creation), một sáng kiến ​​đại kết kết thúc vào ngày 4 tháng 10, để tưởng nhớ Thánh Phanxicô Assisi, mà Giáo hội cũng tham gia với mong muốn thúc đẩy việc bảo vệ Ngôi nhà chung của nhân loại.

2-696x392

Nhiều nhà khoa học khẳng định rằng sự nóng lên toàn cầu là một thực tế đang diễn ra. Nó đang ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách trên hành tinh của chúng ta trên quy mô chưa từng có, và những người bị tác động nhiều nhất luôn là những người nghèo. Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông, chúng ta nghe thấy “tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo” (x. LS 49): cháy rừng, lũ lụt, hạn hán, nhiệt độ cao vượt quá những năm trước, sự tuyệt chủng của các loài, ô nhiễm, nghèo….

Một báo cáo mới của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đã gióng lên hồi chuông báo động mới với những bằng chứng không thể chối cãi về tác động của con người đối với sự nóng lên toàn cầu và những hậu quả nghiêm trọng của nó trong những thập kỷ tới. Về phần mình, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ trên Twitter (ngày 19 tháng 8) rằng tình trạng khẩn cấp về khí hậu sẽ tạo ra nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo hơn, trong đó người nghèo là đối tượng dễ bị tổn thương nhất phải hứng chịu những hệ quả của biến đổi khí hậu cực đoan. Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết về sự đoàn kết dựa trên công lý, hòa bình và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại.

Trong tinh thần ấy, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày càng phải đối diện với những thử thách mạnh mẽ để đứng vững trong tình đoàn kết và khám phá ra những cách thức sáng tạo để mang lại ơn cứu chuộc chan chứa cho thế giới đầy tổn thương này. Nhân dịp này, Tổng Thư ký Ủy ban Loan Báo Tin Mừng giới thiệu văn kiện: A Redemptorist Approach to Social Ministry – Justice, Peace and Integrity of Creation ( tạm dịch là “Một phương pháp tiếp cận của Dòng Chúa Cứu thế đối với Sứ vụ Xã Hội – Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn của Môi Sinh”) để góp phần vào cuộc đối thoại đang diễn ra giữa đặc sủng của chúng ta và các hiện thực mới đang nổi lên của cuộc sống, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay.

Hy vọng rằng lần này và nguồn tài liệu này sẽ giúp Hội Dòng của chúng ta ở cấp địa phương hiểu rõ hơn về những động lực đang gây hại cho thế giới này và góp phần mình vào nỗ lực toàn cầu nhằm đưa mọi sự tới ơn cứu độ.

Tổng Thư ký Ủy ban Loan Báo Tin Mừng

Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ (theo Scalanews)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube