ĐHY Sako: “Sự căng thẳng Mỹ-Iran đe dọa chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô tới Iraq”

Vị Giám chức lo ngại về sự leo thang giữa Washington và Tehran. Một cuộc xung đột sẽ kết thúc tình hình trên khắp Trung Đông. Khi các Kitô hữu và Hồi giáo Iraq háo hức mong chờ chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô, Iraq hiện vẫn đang trong tình trạng đầy bất ổn, trong khi đó sự hỗn loạn và đau khổ tiếp tục ảnh hưởng đến đất nước này.

IRAQ_-_VATICANO_-_visita_papa_rischio

Sự căng thẳng gia tăng giữa Iran và Hoa Kỳ, vốn có thể dẫn đến cuộc chiến tranh mở rộng, đe dọa chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô tới Iraq, theo Đức Hồng y Louis Raphael Sako.

Bằng việc bày tỏ mối quan ngại về một cuộc xung đột vốn có thể làm lắng dịu tình hình trên toàn Trung Đông, Đức Thượng Phụ Chaldean thừa nhận rằng chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô hiện nay là “không chắc chắn”. “Chúng ta không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào”, ĐHY Sako phát biểu với Catholic News Service. “Có lẽ ĐTC Phanxicô đang háo hức chờ đợi” để xem liệu điều gì diễn ra trong vài tháng tới trước khi xác nhận quyết định của mình.

Các Kitô hữu và những người Hồi giáo, ĐHY Sako tiếp tục, “đang háo hức mong đợi chuyến thăm này”, giống như chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô gần đây đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, sẽ chính là “một sự kiện ngoại thường”.

Ở Iraq, “Chúng tôi lo sợ khi nghe người ta nói rằng sẽ có chiến tranh” mà những hậu quả của nó quả là sẽ không thể đoán trước và vô cùng tai hại. Tuy nhiên, “Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không có chiến tranh và người Iran sẽ xem xét những gì Iraq đã trải qua”.

Đối với vị giám chức, “Sau 15 năm, Iraq hiện đang phải chịu đựng đau khổ và có một sự hỗn loạn”. Thay vì một quan niệm chung về quyền công dân, chủ nghĩa bè phái hiện đang chiếm ưu thế. “Các Kitô hữu đã phải chịu đau khổ rất nhiều”.

Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ đã kích hoạt quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vào tháng 5 năm 2018, để hủy bỏ Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) được ký bởi người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Barack Obama.

Kể từ đó, Nhà Trắng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong lịch sử, tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực và đồng thời cố gắng ngăn chặn việc xuất khẩu dầu của Iran, ảnh hưởng chủ yếu đến dân số Iran.

Vị Thượng Phụ Chaldean đã đưa ra cảnh báo trước về những hậu quả có thể xảy ra đối với một cuộc xung đột nhằm vào sự ổn định của Iraq.

Với suy nghĩ này, ông đã gửi thư cho đại sứ quán hai nước ở Baghdad, yêu cầu các nhà lãnh đạo của họ “chấp nhận sự khôn ngoan” vốn “sẽ dẫn đến hòa bình mà khu vực hiện đang thực sự cần đến” vì Trung Đông “không thể chịu đựng thêm” một cuộc chiến khác.

Khi ĐHY Sako mời ĐTC Phanxicô, “Ngài đã bày tỏ mong muốn được đến thăm Iraq”, bất chấp tình trạng bất ổn trong khu vực. Hầu hết người dân Iraq, không phân biệt tôn giáo, cũng đang mong chờ chuyến viếng thăm, nhưng các sự kiện trong khu vực có thể dẫn tới một sự trì hoãn.

Trước khi Mỹ xâm chiếm Iraq vào năm 2003, dân số Kitô giáo tại Iraq có số lượng từ 1,5 đến 2 triệu người. Ngày nay, cộng đồng này đã giảm xuống còn khoảng 200.000, ba phần tư trong số đó là các tín hữu Công giáo Chaldean. Họ cũng phải hứng chịu tình trạng bạo lực giáo phái, các vụ giết người có chủ đích và các hành vi ngược đãi.

Sau thảm kịch gây ra bởi nhóm Nhà nước Hồi giáo, gây ra một vòng xoáy của sự thù hận và những tội ác ghê tởm, các lực lượng dân quân Shia do Iran hậu thuẫn đã hình thành nên một mối đe dọa mới đối với sự sống còn của cộng đồng Kitô hữu, đặc biệt là ở miền bắc.

Đối với nhiều nhà lãnh đạo Giáo hội Iraq, bao gồm Đức Tổng Giám mục Basra, chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô chính là cơ hội để Iraq bắt đầu trở nên mới mẻ, tập hợp các “mảnh ghép” của mình và đồng thời giải quyết các vấn đề như giáo dục, sự phát triển và quyền công dân.

Hơn nữa, sự hiện diện của ĐTC Phanxicô, ngoài việc mang lại “niềm vui và cảm xúc”, sẽ chính là nguồn “an ủi to lớn” cho người dân Iraq bất kể liên kết tôn giáo hay tín ngưỡng.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết