Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất diễn tả một giai đoạn mới trong mối quan hệ liên tôn.
ĐTC Phanxicô sẽ khởi hành chuyến Tông du của mình đến Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào Chúa nhật 3/2 từ ngày 3-5 tháng Hai.
“Đây là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng viếng thăm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nói chung, và Bán đảo Ả Rập”, Đức Hồng y Parolin nói.
Đức Hồng y Parolin gọi đó là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng bởi vì Đức Thánh Cha sẽ đến thăm một vùng đất có thể được coi như là cầu nối giữa Đông và Tây. “Đồng thời đó cũng chính là một vùng đất đa văn hóa, đa sắc tộc và đa tôn giáo”, Đức Hồng y Parolin chỉ ra.
Tái khám phá nhân loại
Đức Hồng Y Parolin cho biết rằng thông điệp của ĐTC Phanxicô gửi đến các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác sẽ chính là một thông điệp về tinh thần huynh đệ. Trong nhân loại chung của chúng ta, Đức Hồng Y Parolin nói: “Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, bởi vì chúng ta đều có cùng một phẩm giá, chúng ta có cùng bổn phận và quyền, và chúng ta cũng có cùng một ơn gọi để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn: một thế giới hòa bình và hòa giải”.
Đối thoại liên tôn, Đức Hồng y Parolin nói, có thể giúp chúng ta tái khám phá nhân loại chung. Điều này bao gồm việc đấu tranh chống phong trào chính thống và chủ nghĩa hợp pháp, “vốn trái ngược với mọi tôn giáo và việc thuộc về cùng một cộng đồng anh chị em của chúng ta”.
Củng cố các Kitô hữu trong đức tin
ĐTC Phanxicô cũng sẽ tới UAE để gặp gỡ cộng đồng Kitô giáo trong khu vực, mà Đức Hồng y Parolin cho biết rằng con số khoảng 3 triệu người nước chủ yếu là những người sống tha phương cầu thực.
“Sự hiện diện của ĐTC Phanxicô sẽ chính là một sự khích lệ” đối với các Kitô hữu, mà theo Đức Hồng y Parolin, để họ có thể “tiếp tục là một cộng đồng năng động đầy nhiệt huyết” và “củng cố việc làm chứng cũng như sự đóng góp của họ cho việc xây dựng một thế giới với tinh thần đối thoại, hòa giải và hòa bình”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)