Đáp lại lời mời gọi phục vụ người nghèo: Quỹ Giáo hoàng công bố hơn 15 triệu USD viện trợ

Các khoản tài trợ sẽ hỗ trợ các sáng kiến trên toàn cầu, bao gồm việc xây dựng và cải tạo các trường học Công giáo, tu viện, cô nhi viện và các phòng khám y tế tại nhiều quốc gia.

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên của Quỹ Giáo hoàng tại Sala Clementina thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican, Thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên của Quỹ Giáo hoàng tại Sala Clementina thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican, Thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Quỹ Giáo hoàng (The Papal Foundation) trong tuần này đã công bố mức tài trợ kỷ lục 15 triệu USD trong đợt phân bổ viện trợ nhân đạo thường niên, nhằm hỗ trợ hơn 144 dự án tại 75 quốc gia.

Kể từ khi được thành lập, Quỹ Giáo hoàng đã phục vụ Giáo hội Công giáo với sự cộng tác của giáo dân, hàng giáo sĩ và giáo phẩm của Giáo hội. Tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ này chuyên thực hiện các yêu cầu của Đức Thánh Cha nhằm đáp ứng nhu cầu của Giáo hội tại các quốc gia đang phát triển.

Tổng cộng, quỹ đã phân bổ hơn 270 triệu USD dưới hình thức tài trợ, học bổng và viện trợ nhân đạo cho hơn 2.700 dự án do Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Thánh Gioan Phaolô II lựa chọn.

Trong chuyến Tông du châu Phi gần đây từ ngày 13 đến 23 tháng 4, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cầu nguyện tại Đền thánh Thánh Augustinô ở Annaba, Algeria, và viếng thăm Nhà thờ Đức Bà Châu Phi (Notre Dame d’Afrique). Cả hai địa điểm này đã được trùng tu nhờ sự quảng đại của Quỹ Giáo hoàng, với khoản đầu tư 90.000 USD cho mỗi nơi vào năm 2008.

Năm nay, Hội đồng quản trị của quỹ đã phê duyệt tổng cộng 15 triệu USD, bao gồm 12.502.765 USD cho các khoản tài trợ hiện tại và thêm 3 triệu USD sẽ được phân bổ trong năm 2026 cho các dự án mới.

Các khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các sáng kiến ​​trên toàn cầu, bao gồm việc xây dựng và cải tạo các trường học Công giáo, phòng học, tu viện, trại trẻ mồ côi và phòng khám y tế ở nhiều quốc gia, trong đó có Tanzania, Cộng hòa Trung Phi và Philippines.

“Các khoản tài trợ năm nay là một chứng tá mạnh mẽ cho những gì có thể đạt được nhờ việc quản lý trung tín và sứ mạng chung. Mỗi dự án đều là dấu chỉ của niềm hy vọng, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và củng cố quyết tâm của cộng đồng Giáo hội Công giáo tại các quốc gia đang phát triển”, ông Ward Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Giáo hoàng, cho biết trong thông cáo báo chí.

Tại Tanzania, khoản tài trợ sẽ hỗ trợ xây dựng ký túc xá nhằm bảo vệ các bé gái khỏi nạn tảo hôn, nạn buôn người và lạm dụng tình dục, cũng như giúp các bé trai tránh bỏ học. Tại Ấn Độ, một ngôi trường an toàn cho trẻ em thuộc các bộ lạc thiểu số sẽ được xây dựng.

Các khoản tài trợ cũng sẽ hỗ trợ xây dựng thư viện và trung tâm công nghệ tại Cộng hòa Trung Phi, cung cấp đào tạo công nghệ thông tin chuyên nghiệp cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại Philippines. Ngoài ra, tại Cộng hòa Guinea, một giếng nước và một tháp nước sẽ được xây dựng cho cộng đồng.

“Việc hỗ trợ các khoản tài trợ mang tính thay đổi cuộc sống này chính là cốt lõi sứ mạng của Quỹ Giáo hoàng”, ông Fitzgerald nhấn mạnh. “Tác động mà chúng tôi mang lại cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất chính là quà tặng của tổ chức dành cho Giáo hội, và của Giáo hội dành cho các dân tộc trên toàn thế giới”.

Các yêu cầu xin tài trợ xuất phát từ các quốc gia đang phát triển, sau khi các Giám mục địa phương xác định những nhu cầu cấp thiết nhất. Các đề xuất này sau đó được các Sứ thần Tòa Thánh chuyển đến Ủy ban xét duyệt tài trợ của quỹ.

Tiếp đó, các hồ sơ được xem xét thông qua Văn phòng Thẩm định tại Vatican, do Đức Ông Anthony Onyemuche Ekpo phụ trách. Trong tuần này, các thành viên của Ủy ban tài trợ đã gặp gỡ Đức Ông Ekpo để xem xét các đề xuất và bắt đầu xây dựng mối quan hệ hợp tác.

“Tôi rất vui mừng khi được gặp gỡ Đức Ông Ekpo vào đầu nhiệm kỳ của ngài và được nghe ngài tập trung vào việc mở rộng tầm ảnh hưởng đồng thời tăng cường hiệu quả và trách nhiệm giải trình”, ông Fitzgerald nói với EWTN News.

“Đó là những nguyên tắc mà chúng tôi luôn coi trọng. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành người quản lý quỹ có kỷ luật và minh bạch nhất, đồng thời là phương tiện hiệu quả nhất để đưa nguồn lực đến với những người cần được giúp đỡ nhất”.

Ông Fitzgerald nhận xét về công việc của Đức Ông Ekpo tại Nigeria và Úc, điều mà ông cho rằng đã chứng tỏ là thế mạnh giúp ngài mang đến “sự hiểu biết rõ ràng về thực tế mà các nước đang phát triển phải đối mặt, cùng với kinh nghiệm thực tiễn tại các nền kinh tế phát triển hơn”.

“Quan điểm đó cho phép chúng tôi đánh giá các yêu cầu hiệu quả hơn và điều chỉnh nguồn lực của mình phù hợp với các ưu tiên mà Đức Thánh Cha đã xác định”, ông Fitzgerald nói.

Sự dấn thân ngày càng gia tăng

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của Quỹ Giáo hoàng tại Vatican vào ngày 2 tháng 5, bày tỏ lòng “biết ơn sâu sắc” đối với công việc của họ trong việc “trợ giúp Đấng Kế vị Thánh Phêrô trong sứ mạng chăm lo các nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chụp ảnh cùng các thành viên của Quỹ Giáo hoàng tại tại Sala Clementina thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican, Thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chụp ảnh cùng các thành viên của Quỹ Giáo hoàng tại tại Sala Clementina thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican, Thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

“Sự quảng đại của quý vị đã giúp vô số người cảm nghiệm cách cụ thể lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên Chúa ngay trong cộng đồng của họ”, Đức Thánh Cha Lêô nói.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng những người làm công việc bác ái “có lẽ sẽ không bao giờ gặp được tất cả những người đã được hưởng lợi từ lòng quảng đại của quý vị, vì thế thay mặt họ, tôi xin bày tỏ lòng tri ân chân thành”.

Các khoản tài trợ năm 2026 là kết quả của tiến trình thẩm định do Ủy ban tài trợ của quỹ điều phối, dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Tammy Tenaglia thuộc Tổng Giáo phận Philadelphia, với sự hỗ trợ từ ủy ban quỹ truyền giáo của quỹ.

Hoạt động của Quỹ Giáo hoàng được thực hiện với sự giúp đỡ của các thành viên của nhóm “Những Người Quản Lý của Thánh Phêrô” (Stewards of Saint Peter), bao gồm các nhà hảo tâm Công giáo tại Bắc Mỹ dấn thân đem tình yêu của Chúa Kitô đến với những người nghèo khổ nhất.

Kể từ khi Đức Thánh Cha Lêô XIV đắc cử Giáo hoàng, cộng đoàn này đã đón nhận thêm 25 gia đình mới cam kết hỗ trợ sứ mạng phục vụ người nghèo của ngài.

“Sự tăng trưởng mà chúng tôi chứng kiến thật đáng khích lệ, vì điều đó phản ánh một cam kết chung trong việc phục vụ, trao ban và làm cho sứ mạng của Giáo hội trở nên sống động một cách cụ thể trên toàn thế giới”, ông David Savage, Giám đốc điều hành của Quỹ Giáo hoàng, cho biết.

Cuộc hành hương thường niên của Quỹ Giáo hoàng tới Rôma trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đã quy tụ 56 gia đình thuộc nhóm “Những Người Quản Lý của Thánh Phêrô”. Dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Timothy Dolan, Chủ tịch Quỹ Giáo hoàng, chuyến đi bao gồm việc viếng thăm Đền thờ Thánh Phêrô và buổi hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV vào ngày 2 tháng 5.

Minh Tuệ (theo EWTN)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết