Đám mây của vụ bê bối lạm dụng tình dục bao phủ Thượng Hội đồng về giới trẻ tại Vatican

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 04-10-2018 | 06:10:35

ROME – ĐTC Phanxicô đã khai mạc một cuộc họp kéo dài một tháng của các giám mục hôm thứ Tư 2/10 về các bạn trẻ Công giáo khi Giáo hội một lần nữa bị chỉ trích vì cách thức nó bao che cho các linh mục hãm hiếp và quấy rối tình dục những người trẻ tuổi.

Một giám mục người Mỹ đề nghị trì hoãn hoặc hủy bỏ Thượng Hội đồng Giám mục, bởi vì việc triệu tập hàng Giáo phẩm của Giáo hội để thảo luận về vấn đề nhân khẩu học đã bị tổn hại bởi văn hóa che giấu bởi cùng một hàng Giáo phẩm đã bị cáo buộc tội đồng lõa.

Một giám mục người Hà Lan, có thái độ hết sức bất bình khi Vatican đã không hồi đáp những tuyên bố rằng chính ĐTC Phanxicô đã phục hồi quyền hành cho một vị Hồng y người Mỹ đầy dã tâm, đồng thời tuyên bố tẩy chay cuộc họp. Một giám mục người Mỹ khác đã đề nghị ĐTC Phanxicô cho mình được phép vắng mặt để ở lại Giáo phận nhà để đối phó với những ảnh hưởng của vụ bê bối lạm dụng tình dục xảy ra trong Giáo phận của mình.

CLOUDS-690x450Bất chấp đám mây đen tối đang bao phủ Thượng Hội đồng Giám mục, hôm thứ Hai 2/10, các nhà tổ chức cho biết họ nghĩ rằng sự tái sinh của vụ bê bối lạm dụng tình dục vẫn có thể tạo ra cho Vatican một cơ hội để cho thấy rằng Giáo hội Công giáo không chỉ chú ý đến vấn đề lạm dụng tình dục và các hành vi che đậy vụ việc.

“Giáo Hội không được đại diện bởi những người đã gây ra những sai lầm. Giáo Hội còn quan trọng hơn thế”, Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, người đang tổ chức cuộc họp từ ngày 3-28 tháng 10, cho biết.

Thượng Hội đồng này sẽ quy tụ 266 giám mục đến từ 5 châu lục để thảo luận về việc giúp đỡ những người trẻ nhận ra ơn gọi của mình trong cuộc sống – có thể là giáo dân hay tu sĩ – vào thời điểm khi mà các cuộc hôn nhân và ơn gọi tu sĩ trong Giáo hội hiện đang trên đà suy giảm mạnh ở phần lớn phương Tây.

 Đó chính là Thượng Hội đồng tiếp theo các Thượng Hội đồng mà ĐTC Phanxicô đã tổ chức vào năm 2014 và 2015 về đời sống gia đình vốn đã truyền cảm hứng cho việc bắt đầu cho phép những người Công giáo đã tái hôn và ly dị được Rước lễ.

Không có vấn đề cấp thiết duy nhất nào các giám mục phải đối mặt lần này, mặc dù cách thức họ giải quyết vấn đề tình dục đồng giới sẽ chính là chủ đề được theo dõi chặt chẽ nhất. Tài liệu chuẩn bị của Vatican đã đưa ra điều được cho là tài liệu tham khảo đầu tiên trong văn bản chính thức của Vatican gửi cộng đồng “LGBT”.

Ngoài ra, vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội cũng sẽ được theo dõi, mặc dù không có bất kỳ phụ nữ nào có quyền bỏ phiếu đối với Văn kiện chung kết. Chỉ có một số ít phụ nữ tham dự với tư cách là các chuyên gia hoặc một số trong số 34 bạn trẻ được chọn tham dự – một sự mất cân đối về mặt cấu trúc trong quá trình diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục của Vatican.

Vào đêm trước diễn ra Thượng Hội đồng, một hội nghị khác diễn ra song song đã được tiến hành trên toàn thành phố tại Rome được tổ chức bởi các nhóm phụ nữ Công giáo, vốn từ lâu đã vận động cho một tiếng nói lớn hơn trong việc đưa ra quyết định của Giáo hội.

Các sinh viên đến từ trường trung học Ursuline ở Wimbledon, Anh đã khai mạc hội nghị bằng cách đọc bức thư mà họ đã viết cho ĐTC Phanxicô phàn nàn về những thành kiến mà họ cảm nhận được với tư cách là những người phụ nữ trẻ trong Giáo Hội. Họ thậm chí còn chỉ trích việc ĐTC Phanxicô thường xuyên sử dụng thuật ngữ “những bậc kì tài nữ nhi” để mô tả những phẩm chất mà Ngài nói là hết sức cần thiết đối với Giáo Hội ngày nay.

“Ban đầu, ‘những bậc kì tài nữ tính’ nghe có vẻ như là một sự tán tụng, nhưng sau đó chúng tôi tự hỏi ý nghĩa thực sự của nó là gì”, họ viết. “Chúng tôi nghĩ về những phẩm chất được cho là vốn có của phái nữ, chẳng hạn như việc quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng con cái và mang thai. Chúng tôi tin rằng thiên chức làm mẹ quả thực vô cùng quan trọng, nhưng vì một số lý do, việc chỉ tập trung vào điều này không liên quan đến những tham vọng của chúng tôi với tư cách là những người phụ nữ”.

Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng cho biết rằng những người trẻ ở nhiều khu vực đã bị tục hóa trên thế giới đơn thuần chỉ là không muốn làm điều gì với Giáo hội Công giáo, bởi vì họ thấy việc đó không chỉ liên quan đến cuộc sống của họ mà còn gây ra sự khó chịu.

“Đề nghị này không bắt nguồn từ sự khinh miệt không thích hợp với nguyên tắc phê bình hoặc bốc đồng, nhưng được bắt rễ sâu từ những lý do nghiêm trọng và đúng đắn: các vụ bê bối tình dục và kinh tế”, mà theo đó họ yêu cầu Giáo Hội thực thi chính sách không khoan nhượng.

Nhưng đồng thời, chính Vatican đã châm ngòi cho vụ bê bối mới nhất bằng cách từ chối trả lời những tuyên bố của một vị đại sứ đã nghỉ hưu, Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, rằng ĐTC Phanxicô và một danh sách dài các quan chức Vatican trước ngài đã bao che cựu Hồng y Theodore McCarrick, nguyên Tổng giám mục Washington.

ĐTC Phanxicô đã cách chức TGM McCarrick với tư cách là một Hồng y vào hồi tháng Bảy sau một cuộc điều tra của Giáo hội Hoa Kỳ xác định một cáo buộc rằng vị TGM này ve vãn một chú giúp lễ vào những năm 1970 là đáng tin cậy. Nhưng rõ ràng đây chính là những thông tin đã được lan truyền rộng rãi ở Vatican và Giáo hội Hoa Kỳ rằng TGM McCarrick đã ép buộc các chủng sinh phải lên gường với mình.

Một điểm sáng cho cuộc họp đó chính là lần đầu tiên, hai giám mục đến từ Trung Quốc đại lục đã tham gia vào một Thượng Hội đồng, kết quả có thể nhận thấy rõ đầu tiên của thỏa thuận đột phá được kí kết vào hồi tháng trước giữa Vatican và Bắc Kinh về  việc bổ nhiệm các giám mục.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube