Colombia: Cha Álvaro Mon Pérez DCCT được bổ nhiệm làm Đại diện Tông Tòa Puerto Carreño

sn2023-0330-colombia01-768x448

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Cha Álvaro Mon Pérez C.Ss.R, cho đến nay là Tuyên úy của Colegio Seminario Redentorista San Clemente với tư cách là Đại diện Tông Tòa Puerto Carreño (Colombia).

Cha Álvaro Mon Peréz C.Ss.R, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1962 tại Corrales, Colombia. Sau thời gian tập viện trong Dòng Chúa Cứu Thế, ngài tuyên khấn lần đầu vào ngày 5 tháng 1 năm 1992. Sau khi hoàn thành chương trình học Triết học và Thần học, ngài tuyên khấn trọn đời ngày 31 tháng 7 năm 1998 và được truyền chức Linh mục ngày 30 tháng 1 năm 1999.

Cha Álvaro Mon Pérez, C.Ss.R.

Cha Álvaro Mon Pérez, C.Ss.R.

Cha Álvaro Mon Pérez đã từng đảm nhiệm các chức vụ sau: Thành viên của Đoàn Đại Phúc Bucaramanga (1999); Linh mục Chánh xứ, Đại diện Tu sĩ và Bề trên Cộng đoàn tại Hạt Dại Diện Tông Tòa Reyes, Bolivia (2000-2005); Thành viên Đoàn Đại Phúc Sogamoso (2005); Thành viên Đoàn Đại Phúc Cali, Colombia, và Thủ quỹ cộng đoàn (2006-2010); Cố vấn Giám Tỉnh (2011); Thành viên Đoàn Đại Phúc Bogotá (2011-2015); Linh mục Chánh xứ ở Sincelejo (2016-2018); cho đến nay ngài là Tuyên Úy của Colegio Seminario Redentorista San Clemente ở Manizales.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube