Chính phủ Anh xem xét các biện pháp trừng phạt các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo

Đại sứ Vương quốc Anh tại Tòa Thánh, bà Sally Axworthy, cho biết trong tuần này rằng chính phủ Anh sẽ xem xét khuyến nghị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các chính phủ nước ngoài vi phạm tự do tôn giáo.“Bộ trưởng Ngoại giao cho biết rằng chúng tôi sẽ xem xét việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia vi phạm tự do tôn giáo và tín ngưỡng khi chúng tôi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người vi phạm các hình thức tội phạm khác”, bà Axworthy phát biểu với EWTN News Nightly hôm 15 tháng 7.

 Coptic_Christian_boy_lights_a_candle_at_a_church_in_Cairo_Credit_Christopher_Rose_via_Flickr_CC_BY_NC_20_CNA

Đại sứ Vương quốc Anh tại Tòa Thánh, bà Sally Axworthy, cho biết trong tuần này rằng chính phủ Anh sẽ xem xét khuyến nghị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các chính phủ nước ngoài vi phạm tự do tôn giáo.

“Bộ trưởng Ngoại giao cho biết rằng chúng tôi sẽ xem xét việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia vi phạm tự do tôn giáo và tín ngưỡng khi chúng tôi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người vi phạm các hình thức tội phạm khác”, bà Axworthy phát biểu với EWTN News Nightly hôm 15 tháng 7.

Những nhận xét của Đại sứ Vương quốc Anh được đưa ra sau khi công bố một đánh giá độc lập nhằm đánh giá phản ứng của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung tức Bộ Ngoại giao Anh (FCO) đối với vấn đề về cuộc đàn áp Kitô giáo toàn cầu.

Báo cáo kết luận rằng các cơ hội hành động độc lập của chính phủ Anh trên vũ đài toàn cầu đã bị sử dụng quá mức, và mối quan hệ thay đổi của Anh với Liên minh châu Âu tạo cơ hội cho Bộ Ngoại giao nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ quyền của các Kitô hữu bị đàn áp, vốn chiếm 80% những người bị ảnh hưởng bởi cuộc đàn áp tôn giáo toàn cầu.

Trong số các báo cáo khuyến nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt, Giám mục Anh giáo Địa phận Truro, Đức Cha Philip Mounstephen, người giám sát báo cáo, khuyến nghị rằng chính phủ Anh nên chuẩn bị để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ thủ phạm vi phạm “tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”.

“Bộ trưởng Ngoại giao cho biết rằng chúng tôi sẽ chấp nhận tất cả các khuyến nghị trong báo cáo, và tất nhiên, giờ đây đang chúng tôi nghiên cứu về cách thức thực hiện điều đó”, Đại sứ Axworthy nói.

Kết quả của báo cáo đã được chia sẻ tại một sự kiện tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Bartholomeo trên đảo Tiber hôm 15 tháng 7.

“Cảnh ngộ của các Kitô hữu bị tra tấn và bị giết chóc đặc biệt gây ra một sự phiền muộn đối với những người trong chúng ta cũng chia sẻ với họ một mối liên kết thiêng liêng sâu sắc”,  Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, cho biết tại buổi ra mắt báo cáo tại Rome.

“Các chính phủ phải tự hỏi mình về việc họ thực sự cam kết bảo vệ tự do tôn giáo và chống lại cuộc đàn áp dựa trên cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng đến mức độ nào”, Đức Ông Antoine Camilleri nói.

“Có bao nhiêu quốc gia kiềm chế việc từ bỏ các hành vi đó, hoặc thậm chí là lên án chúng, nhưng vẫn ‘cộng tác về mặt chính trị, kinh tế, thương mại, quân sự hoặc cách khác, hoặc đơn giản là bằng cách nhắm mắt làm ngơ trước một số kẻ vi phạm nghiêm trọng nhất đối với quyền tự do cơ bản này?”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã nhấn mạnh rằng “xu hướng hiện đang ngày càng gia tăng, thậm chí ngay cả ở các nền dân chủ đã được thiết lập, để hình sự hóa hoặc trừng phạt các nhà lãnh đạo tôn giáo vì đã bày tỏ các nguyên lý cơ bản của đức tin của họ, đặc biệt liên quan đến các lĩnh vực về sự sống, hôn nhân và gia đình”, cũng là một mối  bận tâm.

“Quyền tự do tôn giáo bắt nguồn từ chính phẩm giá của con người, và nó không chỉ là một thành tựu của một nền văn hóa chính trị và pháp lý lành mạnh mà còn là điều kiện để theo đuổi chân lý, vốn không áp đặt chính nó bởi sức mạnh”, Đức Ông Antoine Camilleri nhấn mạnh.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết