Cha Michael Brehl: Hình tượng các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới

Trong cuộc phỏng vấn dài 50 phút với Cha Michael Brehl, được ghi hình tại Trụ sở chính của Dòng Chúa Cứu Thế tại Rome, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế đã giải thích ý nghĩa của việc trở thành một Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, điều gì đã thúc đẩy sứ mạng của nhà Dòng và kế hoạch phát triển nhà Dòng trong những thời điểm giao thời.

potrait-779x420

Tại hơn 80 quốc gia, với hơn 100 ngôn ngữ khác nhau, Dòng Chúa Cứu Thế đã phải đương đầu với vô vàn thách đố.

unnamed

Trong cuộc phỏng vấn dài 50 phút với Cha Michael Brehl, được ghi hình tại Trụ sở chính của Dòng Chúa Cứu Thế tại Rome, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế đã giải thích ý nghĩa của việc trở thành một Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, điều gì đã thúc đẩy sứ mạng của nhà Dòng và kế hoạch phát triển nhà Dòng trong những thời điểm giao thời.

Mọi người có thể tham khảo tại địa chỉ: https://www.rpbooks.co.uk/redemptorists-around-the-world

Cha Michael Brehl đã khám phá sự tục hóa của các xã hội và sự tách biệt của niềm tin cá nhân với thiện ích chung và diễn đàn công cộng. Ngài tường thuật lại câu chuyện về việc Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đến với các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và việc Mẹ đã cùng đồng hành với họ trong đời sống truyền giáo. Các bạn sẽ được nghe về việc Dòng Chúa Cứu Thế xuất hiện thế nào cũng như về việc những con người phi thường được bắt gặp trong cuộc hành trình của hội Dòng, trong đó có Thánh Giêrađô Majella – Bổn mạng các bà mẹ mang thai và trẻ em.

Hãy đến với chúng tôi trên cuộc hành trình tuyệt vời này thông qua lịch sử Kitô giáo.

Cha Michael Brehl CSsR sinh tại Toronto, Canada. Ngài thụ phong linh mục năm 1980 và tham gia vào việc đào tạo các anh em Tu sĩ trẻ Dòng Chúa Cứu Thế, với tư cách là giám đốc tập viện và giám đốc đào tạo, trong suốt 9 năm. Sau khi giữ chức vụ Cố vấn Tỉnh Dòng và Bề trên Giám Tỉnh, năm 2009 Ngài được bầu làm Bề trên Tổng quyền thứ 20 của hội Dòng. Hiện tại, Ngài đang sống tại Trụ sở chính của Dòng Chúa Cứu Thế tại Rôma. Cha Brehl là một người thầy có sức cuốn hút và uyên bác, bởi lẽ chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ một con người thánh thiện được nhiều người mến mộ này.

(NXB Dòng Chúa Cứu Thế, Anh Quốc)

Hoàng Việt (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube