Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Vienna liên đới với Ukraine

Tượng Thánh Clement Hofbauer tại Nhà thờ St. Mary ở Vienna

Tượng Thánh Clêmentê Hofbauer tại Nhà thờ St. Mary ở Vienna

Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Vienna (cùng với Marienpfarre và Ủy ban Clemens Hofbauer) đã tăng cường các biện pháp viện trợ cho các anh em Tu sĩ tại Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Trong vài ngày qua, 15.000 euro đã được quyên góp và được chuyển trực tuyến như là khoản quyên góp đầu tiên cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv; và sự trợ giúp thêm nữa sẽ được tiếp tục trong những ngày tới. Cha Andriy Rak, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu thế Ukraine, người đã hoàn thành chương trình tu học của mình ở Innsbruck, “lo ngại về những tuần lễ sắp tới, vì chiến tranh có thể gia tăng hơn nữa”. Ngài “cảm ơn tất cả sự giúp đỡ từ Áo và đồng thời cũng kêu gọi những lời cầu nguyện”. Trong tình cảnh khó khăn hoạn nạn và lo lắng này, Cha Andriy nhận thấy “sự gần gũi và tin tưởng tuyệt vời của tất cả mọi thành phần trong Giáo hội”.

 Chăm sóc cho các gia đình tị nạn được tiên liệu

Cha Lorenz Voith, Cha Sở cộng đoàn Hernals, điều phối các biện pháp viện trợ của Vienna cho Ukraine. “Ngoài sự giúp đỡ về tài chính, chúng tôi cũng muốn cung cấp chỗ ăn ở cho những người tị nạn được tiên liệu ở Vienna. Chúng tôi cũng có ý định hợp tác với các tổ chức khác của Giáo hội. Thông qua những chuyến viếng thăm và tiếp xúc của tôi với Ukraine trong nhiều năm, đất nước với truyền thống Byzantine giàu có này đã trở nên rất đỗi thân thương đối với tôi. Về mặt lịch sử, miền Tây Ukraine được kết nối với Áo vì nó là một phần của chế độ quân chủ Áo trước đây. Cách đây hơn 20 năm trước, sinh viên từ tỉnh Lemberg (Lviv) bắt đầu học ở Innsbruck; nhiều dự án và các chuyến viếng thăm lẫn nhau diễn ra sau đó. Liên đới với tinh thần của Thánh Clêmentê Maria Hofbauer (một vị Thánh người châu Âu), chúng tôi muốn gửi sự giúp đỡ của chúng tôi một cách nhanh chóng từ Vienna.

Cùng với các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Ủy ban Clêmentê Hofbauer, Giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế ở Hernals và các tổ chức khác đang tham gia vào nỗ lực cứu trợ hiện tại này. Trong mỗi Thánh lễ đều có những lời cầu nguyện cho hòa bình.

Trợ giúp những người tị nạn

Marienpfarre tại Hernals, Vienna, luôn đi đầu trong việc chăm sóc những người tị nạn. Trong những thập kỷ gần đây, những người tị nạn đến từ Ba Lan, Bosnia-Herzegovina và Syria/ Iraq đã được giúp đỡ về nhà ở và duy trì cuộc sống trong nhiều năm.

Lm. Lorenz Voith, C.Ss.R.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube