Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Bonn tiếp đón những người tị nạn Ukraine

Cha Jürgen Langer Cssr, Carl, một tình nguyện viên và với một số sinh viên Ukraine ở phía trước Collegium Josephinum Bonn.

Cha Jürgen Langer Cssr, Carl, một tình nguyện viên và với một số sinh viên Ukraine ở phía trước trường trung học Collegium Josephinum Bonn.

Kể từ tháng 3 năm 2022, một số người tị nạn chiến tranh Ukraine đã sinh sống trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Bonn. Tu viện đã đề nghị tiếp nhận những người tị nạn từ chính quyền. Hầu hết các bà mẹ cùng với con cái của họ đã được giúp đỡ về chỗ ăn ở, ngoài ra còn có hai Nữ tu người Ukraine thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Sơ Maria và Sơ Sofia.

16 đứa trẻ Ukraine trong độ tuổi đi học theo học tại trường trung học Collegium Josephinum, một trường học thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở Bonn. Các em đã được đón nhận một cách nồng nhiệt trong cộng đồng trường học. “KSJ Klemens Hofbauer Gruppe” đến từ Bonn (một nhóm giới trẻ) đã tổ chức một số hoạt động cho trẻ em Ukraine, chẳng hạn như một buổi chiều chơi trò chơi hoặc một chuyến du ngoạn đến Phantasialand, một trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất ở châu Âu.

Các Sơ Maria và Sofia, các Cha Jack, Ludger, Emanuel, Jürgen, Cyril, Ian và Gaston với những người Ukraine tại sông Rhine ở Bonn.

Các Sơ Maria và Sofia, các Cha Jack, Ludger, Emanuel, Jürgen, Cyril, Ian và Gaston trong bức hình được chụp cùng với những người Ukraine tại sông Rhine ở Bonn.

Cha Ludger Wolfert, Giám đốc Tu viện Bonn, chia sẻ: “Đó quả là một trải nghiệm mới độc đáo khi những người có số phận khó khăn cùng chung sống trong ngôi nhà của chúng tôi. Họ biết ơn vô hạn và cho đến nay họ cũng hài lòng với những cơ hội mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ. Và điều đó cũng làm phong phú thêm cuộc sống của chúng tôi trong cộng đoàn, khi chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều lần trong ngày. Một số khó khăn về ngôn ngữ có thể được giải quyết cách tốt đẹp với các ứng dụng ngôn ngữ trên điện thoại di động”.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube