Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hợp tác trong việc tổ chức viện trợ nhân đạo cho Ukraine

Ukraine-flag-design1-696x472

Có thể làm gì để giúp đỡ những người dân đang đau khổ ở Ukraine? Câu hỏi này thường xuyên được lặp lại trong những ngày gần đây khi cuộc chiến đang tiến triển và trở nên tàn khốc hơn. Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới đã và đang đáp lại tiếng kêu cứu của mọi người.

Ba Lan: Tỉnh Dòng Warsaw

Lá thư của Cha Janusz Sok, C.Ss.R., Bề trên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Warsaw, Thứ Tư Lễ Tro, ngày 2 tháng Ba năm 2022.

Ngày thứ 7 của cuộc chiến…

“Khi những người tị nạn bắt đầu đến từ Ukraine chạy sang Ba Lan, rất nhiều người Ba Lan đã đổ xô đến biên giới với những cảm xúc mãnh liệt nhất của họ để làm bất cứ điều gì, đến mức việc ùn tắc giao thông cũng hình thành theo hướng từ tây sang đông” – đây là cách một nhà báo mô tả tình hình tại biên giới.

Quả thực có một sự náo động đáng kể trong số những người đổ xô đến để giúp đỡ mọi người. Mọi người đang mở rộng trái tim và cánh cửa ngôi nhà của họ cho những người dân Ukraine đang chạy trốn chiến tranh. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ hôm Thứ Tư Lễ Tro, họ đang quảng đai cung cấp cho những người này tất cả mọi thứ họ cần “để họ có thể sống với phẩm giá, bất chấp sự kịch tính của thời điểm hiện tại”.

Chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các anh em Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế đang chiêm niệm và hoạt động tại Ukraine. Cho đến nay, tất cả mọi người đều an toàn, mặc dù hai cộng đoàn đang ở trong vùng chiến sự. Họ biết rằng chúng tôi sẵn sàng đón nhận họ bất cứ lúc nào, nhưng họ muốn ở lại cùng với anh chị em giáo dân, gia đình, người thân, bạn bè của họ trong thời điểm gay cấn này. Chúng tôi nhận thức được điều này và ngưỡng mộ sự can trường và ý chí của họ để bảo vệ tự do và sự tồn vong của quốc gia!

Các cộng đoàn của chúng tôi đã tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn. Một số cộng đoàn đã chào đón những người tị nạn đầu tiên trong số họ, và một trong những cơ sở của chúng tôi được dành cho trẻ em đến từ trại trẻ mồ côi Ukraine. Nhiều người được kết nối với các cơ sở và các Giáo xứ của chúng tôi cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của những người tị nạn. Chúng tôi đang phối hợp làm việc với Tổ chức “Caritas Ba Lan” để những người Ukraine có thể đến với những ngôi nhà mới và kết thúc những ngày phải lang thang nay đây mai đó của họ.

Các nỗ lực gây quỹ đã được khởi sự trên khắp Ba Lan. Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, tâm lý, pháp lý và các hoạt động hỗ trợ khác đang được tổ chức. Trong các nhà thờ của chúng tôi, các thùng quyên góp cũng đã được thiết lập, và thông tin về cách thức giúp đỡ và địa điểm chuyển tiền để giúp đỡ những người bị đau khổ Ukraine cũng đã được hiển thị. Chúng tôi cũng đã bắt đầu hợp tác với Dòng Chúa Cứu Thế ở châu Âu, những người tổ chức tất cả các khoản viện trợ, sau này sẽ được gửi từ Ba Lan đến Ukraine. Chúng tôi cũng hợp tác với các cơ sở và các tổ chức khác. Các hoạt động tương tự đang được thực hiện bởi các Tu sĩ DCCT tại Cộng hòa Séc và Slovakia.

Theo dữ liệu hôm 2 tháng 3, hơn 450 000 người Ukraine đã đến Ba Lan trong 6 ngày diễn ra cuộc chiến. Và hiện vẫn còn nhiều người đang xếp hàng dài hàng km ở phía biên giới Ukraine.

Những hoạt động này đi kèm với lời cầu nguyện liên lỉ cho hòa bình để ngọn lửa hy vọng xây dựng các xã hội trong tinh thần đối thoại và hòa giải không bị dập tắt.

Trên trang web của Tỉnh Dòng Warsaw, mọi người cũng có thể tìm thấy thông tin chi tiết về ngân hàng nơi sự trợ giúp về mặt tài chính có thể được chuyển thành viện trợ nhân đạo, với sự hợp tác của Dòng Chúa Cứu Thế từ Ukraine.

*****

Ireland: Dòng Chúa Cứu Thế Limerick phát động cuộc lạc quyên đặc biệt trợ giúp người dân Ukraine

“Lãnh đạo Limerick” (“Limerick Leader”) đã báo cáo rằng cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế địa phương đang kêu gọi hỗ trợ tài chính cho những người phải di tản ở Ukraine do cuộc xâm lược đang diễn ra của các lực lượng vũ trang Nga. Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Ireland cho biết rằng họ “vô cùng bối rối” trước thảm kịch đang diễn ra ảnh hưởng đến người dân Ukraine khi các công dân đầy dũng đảm tự vệ trong cuộc chiến không thể giải thích được.

Cha Seamus Enright, C.Ss.R., Bề trên của cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở Limerick, phát biểu với kênh Live 95 FM rằng Dòng Chúa Cứu Thế Ukraine “sắp cạn kiệt ngân quỹ”. “Chúng tôi hy vọng sẽ gây quỹ và gửi những khoản tiền đó đến các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Ukraine”, Cha Enright nói.

Xem bài viết “Limerick Leader’s” để biết thêm chi tiết.

Hãy lắng nghe những lời chia sẻ của Cha Roman Lahish C.Ss.R. đến từ Ukraine, người đã được phỏng vấn, cùng với Cha Seamus Enright, trên đài LIVE95 của Limerick vào ngày 1 tháng 3.

*****

Tỉnh Dòng Baltimore: chúng tôi tiến hành quyên góp để trợ giúp Ukraine

Trong khi nhiều tổ chức của Hoa Kỳ sẽ quyên góp để trợ giúp Ukraine – mọi người có thể đọc bài đăng trên trang cá nhân Facebook của Tỉnh Dòng Baltimore – nếu bất kỳ bạn bè thân hữu nào của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế muốn đóng góp để đặc biệt giúp đỡ các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế của chúng tôi ở Ukraine cũng như các anh em Tu sĩ của chúng tôi ở Ba Lan đang đối phó với dòng người tị nạn, những khoản quyên góp đó có thể được chuyển đến các văn phòng của chúng tôi tại Washington, DC. Tất cả các khoản tiền gửi phải được gửi đến: CÁC TU SĨ DÒNG CHÚA CỨU THẾ và bao gồm dòng ghi chú: TRỢ GIÚP UKRAINE và có thể được gửi đến: Cha Phaolô Borowski; 3112 Đường 7 NE; Washington, DC 20017. Ngân quỹ sẽ được gửi đến Trung ương Dòng ở Rôma, nơi sẽ đảm bảo rằng các khoản tiền quyên góp sẽ được chuyển đến các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Ukraine.

Mỗi năm, các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Baltimore đều thực hiện việc quyên góp bác ái trong Mùa Chay để gửi số tiền tiết kiệm được cho một tổ chức từ thiện nào đó. Năm nay, tất cả các ngân quỹ do Dòng Chúa Cứu Thế quyên góp sẽ được chuyển đến Ukraine, đặc biệt để giúp đỡ các Tu sĩ của chúng tôi đề nghị hỗ trợ.

Xem thêm: trang web của Tỉnh Dòng Baltimore để biết thêm chi tiết.

facebook-mary-left-Recovered-768x292-1

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube