Các tham dự viên quy tụ tham dự Hội nghị Thượng Hội đồng Lục địa Châu Á về Hiệp hành

Logo của Hội nghị Thượng Hội đồng Lục địa Châu Á

Logo của Hội nghị Thượng Hội đồng Lục địa Châu Á

Cuộc họp thứ năm trong số bảy cuộc họp Thượng Hội đồng Lục địa sẽ được tiến hành vào thứ Sáu với 80 tham dự viên và đại biểu đại diện cho 29 quốc gia Châu Á.

Hôm thứ Năm, các đại diện tham gia Hội nghị Thượng Hội đồng Lục địa Châu Á đã đến Trung tâm Huấn luyện Mục vụ Baan Phu Waan gần Bangkok. Hội nghị bắt đầu vào thứ Sáu với Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần được cử hành bởi Đức Tổng Giám mục Tarcisio Isao Kikuchi SVD Địa phậnTokyo, Tổng thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), vốn chịu trách nhiệm chủ trì cuộc họp. Hội nghị sẽ bế mạc vào Chúa nhật với Thánh lễ do Đức Hồng y Charles Bo, SDB, Tổng Giám mục Địa phận Yangon và Chủ tịch FABC, cử hành.

Thành phần tham dự

Các tham dự viên tham gia hội nghị, đại diện cho các Giáo hội địa phương, bao gồm:

– 6 Hồng Y

– 23 Giám mục

– 28 Linh mục

– 4 Nữ tu

– 7 Giáo dân nam

– 12 Giáo dân nữ

Các tham dự viên này đại diện cho ban lãnh đạo và ban thư ký của FABC, Chủ tịch của 17 Hội đồng Giám mục và 2 Thượng Hội đồng Nghi lễ Đông phương; các Giám mục đến từ 3 thành viên liên kết của FABC; 2 đại biểu đến từ mỗi Hội đồng và Thượng Hội đồng Giám mục; 1 đại biểu đến từ mỗi trong số 3 thành viên Liên kết của FABC; Hội đồng Thượng Hội đồng và các Thành viên Ủy ban đến từ Châu Á; và các thành viên của Nhóm đặc nhiệm Thượng Hội đồng của FABC.

Các đại biểu này đến từ 23 trong số 29 quốc gia thành viên FABC châu Á: Campuchia, Lào, Indonesia, Philippines, Mông Cổ, Bangladesh, Malaysia, Brunei, Myanmar, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, Timor-Leste, Pakistan, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam, Nepal, Kazakhstan, Ma Cao, Kyrgyzstan.

Chương trình nghị sự

Ngoài các phiên định hướng được cung cấp mỗi ngày, các tham dự viên sẽ suy tư và phân định về bản dự thảo phản hồi bằng văn bản cho Tài liệu Làm việc cho Giai đoạn Lục địa (DCS) của Thượng Hội đồng. Dự thảo này sẽ được sửa đổi vào thứ Sáu và thứ Bảy, và bản dự thảo chung kết sẽ được thảo luận và thông qua vào Chúa nhật.

Công tác hướng đến dẫn đến Hội nghị Thượng Hội đồng Lục địa

Nhóm Đặc nhiệm Thượng Hội đồng FABC coi Hội nghị Toàn thể FABC lần thứ 50, vốn cũng đã được tổ chức tại Bangkok từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022, là “cuộc họp tiền Hội nghị Thượng Hội đồng Lục địa” và là “bệ phóng quan trọng cho các cuộc thảo luận sâu rộng hơn vốn sẽ diễn ra tại Hội nghị Lục địa”. Các bản sao của DCS đã được in và trao cho tất cả các tham dự viên tham gia Hội nghị và một bản sao kỹ thuật số cũng đã được gửi qua email cho tất cả các thành viên FABC trong tuần đầu tiên của tháng 11.

Mỗi trong số 17 Hội đồng Giám mục và hai Thượng Hội đồng Nghi lễ Đông phương thuộc FABC được mời gọi suy tư về DCS và gửi phản hồi dài 10 trang cho ba câu hỏi được nêu trong đoạn 106: “trực giác”, “những câu hỏi hoặc vấn đề” và “những ưu tiên, chủ đề định kỳ và lời kêu gọi hành động”. Từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, Nhóm Đặc nhiệm Thượng hội đồng FABC, và những người khác được mời tham gia cùng với họ, đã nghiên cứu các báo cáo và soạn thảo một bản dự thảo tạm thời từ đó để phản hồi DCS.

Những chủ đề nổi lên

Một thông cáo báo chí được phát hành hôm thứ Năm đã ghi nhận các chủ đề nổi lên trong bản dự thảo tạm thời: “Kinh nghiệm về Niềm vui, về việc Cùng nhau bước đi, Kinh nghiệm về những vết thương, và Lời mời gọi đón nhận những đường hướng mới…Sống Tinh thần Hiệp hành, việc Đưa ra quyết định, Ơn gọi Linh mục, Giới trẻ, Người nghèo, Xung đột tôn giáo và Chủ nghĩa giáo sĩ”.

Các sự kiện được phát trực tiếp

Ba sự kiện sẽ được phát trực tiếp trong suốt Hội nghị Thượng Hội đồng Lục địa Châu Á về Hiệp hành.

– Thánh lễ khai mạc: ngày 24 tháng 2 vào lúc 8:30 – 9:30 sáng (2:30-3:30 theo giờ CET; 8:30-9:30 tối theo giờ EST)

– Phiên họp bế mạc: ngày 26 tháng 2 vào lúc 4:00 – 5:30 chiều (10:00-11:30 sáng theo giờ CET; 4:00-5:30 sáng theo giờ EST)

– Thánh lễ bế mạc: ngày 26 tháng 2 vào lúc 5:30 – 6:30 chiều (1:30-2:30 chiều theo giờ CET; 5:30-6:30 sáng theo giờ EST)

Các sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên các kênh sau:

www.youtube.com/fabc
www.youtube.com/catholicthailand
www.facebook.com/fabc
www.facebook.com/thaicatholicmedia

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube