Nghiên cứu viện dẫn tình trạng dân số ngày càng già hóa và sự tục hóa ngày càng gia tăng, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng về ngân sách

Một nghiên cứu do Giáo hội Công giáo lãnh đạo được công bố trong tháng này cho biết các Giáo hội Công giáo và Tin Lành tại Đức có thể mất đi một nửa số thành viên của họ trong vòng 40 năm tới trong bối cảnh nhân khẩu học thay đổi và khi mà nhiều người trưởng thành từ bỏ đức tin của mình.
Nghiên cứu, được ủy quyền bởi Hội đồng Giám mục Công giáo Đức và Giáo hội Tin Lành tại Đức (EKD), cũng trích dẫn một sự sụt giảm về con số những người được rửa tội và tình trạng dân số già hóa.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Freiberg, cơ quan đã lập báo cáo vào ngày 2 tháng 5, dự kiến điều này sẽ khiến hai thể chế này phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng trong bối cảnh ngân sách bị cắt giảm khi các thành viên phải chi trả tới 9% thu nhập chịu thuế của họ cho Giáo hội, vốn đã thêm tới 13,5 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2017.
Các tác giả dự đoán con số thành viên của họ sẽ giảm mạnh từ 45 triệu xuống còn 34,8 triệu vào năm 2035 và 22,7 triệu vào năm 2060, theo phát thanh viên quốc tế công cộng của Đức, Deutsche Welle.
Nghiên cứu ước tính rằng tình trạng lạm phát, chi phí bảo trì tăng và các yếu tố khác sẽ khiến hai Giáo hội cần tới 28 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2016, trong khi thu nhập của các Giáo hội dự kiến sẽ bắt đầu bình ổn.
Báo cáo cho biết các Giáo hội sẽ cần các chiến lược mới để giữ chân các thành viên của họ, hoặc có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính.
Đại diện của cả hai đã chấp nhận tính hợp pháp của những nghiên cứu của họ, với việc Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã mô tả các kết quả của báo cáo là “một lời kêu gọi truyền giáo”.
Minh Tuệ (theo La Croix)