“Bạo lực trái với nghĩa vụ tôn trọng và bảo đảm nhân quyền được quy định trong Hiến pháp”, các Giám mục Venezuela nhấn mạnh
![Hundreds of people participate in a vigil in homage to the fallen in the demonstrations of April 30 and May 1, in Caracas, Venezuela, 05 May 2019. EFE/ Rayner Pena (MaxPPP TagID: efephotos650858.jpg) [Photo via MaxPPP]](https://dcctvn.org/media/uploads/2019/05/1557300657.jpg)
Họ cũng lên án vụ tấn công nhằm vào Nhà thờ San Cristóbal bởi các lực lượng vũ trang ủng hộ ông Maduro.
Tình trạng bạo lực và đàn áp này được kích hoạt bởi các cuộc biểu tình hoàn toàn trái ngược với nghĩa vụ tôn trọng và bảo đảm các quyền con người được quy định trong hiến pháp Venezuela và đồng thời cấu thành một sự vi phạm đối với các hiệp ước quốc tế được ký kết bởi quốc gia cộng hòa này, các Giám mục nói.
Vào ngày 3 tháng 5, Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Giám mục Venezuela đã ban hành một tuyên bố lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực và việc đàn áp các cuộc biểu tình của phe đối lập chống lại Tổng thống Nicolas Maduro vốn đã làm rúng động đất nước vào ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Con số thương vong cho tới nay: 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ vị thành niên.
Ủy ban cũng tố cáo các vụ bắt giữ và tấn công mà 12 nhà báo phải chịu đựng trong suốt hai ngày đầy căng thẳng này.
Các Giám mục lên án “việc vi phạm tự do báo chí, mà trong đó 12 nhân viên là nạn nhân của nhiều hình thức bạo lực, 5 nhà báo bị bắn, một kênh truyền hình bị lục soát và 3 phương tiện truyền thông độc lập bị cấm phát sóng”.
Những người lính của chính phủ Maduro bị chỉ trích mạnh mẽ
Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng đã lên án vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ ở San Cristóbal và đồng thời kêu gọi cơ quan tình báo Venezuela (Sebin), Cảnh sát quốc gia Bolivar (PNB), “các thành viên của các lực lượng an ninh và các nhóm tự xưng tôn trọng và bảo đảm nhân quyền, nhằm chấm dứt việc sử dụng vũ lực hình sự để kiểm soát các cuộc biểu tình và lập tức thả những người bị giam giữ”.
Vào ngày 29 tháng Tư, các Giám mục của đất nước đã nhóm họp về một hội nghị toàn thể ở Caracas. Chỉ có 26 người trong số họ có thể đến tham dự, do tình hình bạo lực leo thang.
“Các Giám mục đang duy trì lập trường của chúng ta bằng cách kêu gọi các giải pháp hòa bình và dân chủ”, Đức Hồng Y Jorge Urosa, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Caracas, phát biểu với truyền thông.
“Chúng tôi cho rằng sự đàn áp đang diễn ra là vô đạo đức, cũng như sự sẵn sàng của các nhà lãnh đạo chính trị hiện tại để duy trì quyền lực bất chấp thảm họa đau buồn, đau đớn, những thảm họa về mặt kinh tế và cấu trúc mà Venezuela hiện đang nhận thấy”.
Yêu cầu xin tị nạn từ các thành viên của chính phủ
Vào ngày 5 tháng 5, trong Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Fatima, Đức Giám mục Mario Moronta Địa phận San Cristóbal, tiết lộ rằng cách đây khoảng ba tuần trước, các nhà lãnh đạo của chính phủ của tổng thống Maduro được cho là đã “gõ cửa Hội đồng Giám mục để tìm hiểu về việc liệu họ có quyền xin tị nạn trong trường hợp chính phủ sụp đổ hay không”.
Chính tại nhà thờ này, một vụ tấn công gây ra bởi các thành viên vũ trang của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Bolivar, gắn liền với Tổng thống Maduro, đã diễn ra vào ngày 30 tháng 4.
“Những sự việc đã xảy ra tại ngôi nhà thờ này không chỉ do sự thiếu hiểu biết về luật pháp, lạm dụng quyền lực, mà còn là một sự thiếu tôn trọng đối với Thiên Chúa”, Đức Giám mục Mario Moronta nói. “Việc bồi thường thiệt hại cho hành động đã gây ra liên quan đến yêu cầu xin được tha thứ công khai, và tôi hy vọng nó sẽ được thực hiện ngay tại nhà thờ. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận họ, để tha thứ cho họ. Chúng tôi không được mời gọi để lên án”.
Minh Tuệ (theo La Croix)