Các Giám mục Hoa Kỳ ca ngợi Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV về AI

Các Giám mục Hoa Kỳ khuyến khích “những người có tinh thần thiện chí” suy tư và áp dụng những Giáo huấn trong Thông điệp này.

Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 19 tháng 5 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 19 tháng 5 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các Giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ đã phản ứng tích cực đối với Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong đó đề cập đến cả những mối lo ngại lẫn hy vọng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), với trọng tâm là phẩm giá con người và công ích.

Trong Thông điệp Magnifica Humanitas, được công bố vào ngày 25 tháng 5 và ký ngày 15 tháng 5 — đúng dịp kỷ niệm 135 năm Thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo hoàng Lêô XIII — Đức Thánh Cha Lêô viết:

“Nhân loại, được Thiên Chúa tạo dựng với tất cả sự cao cả của mình, ngày nay đang đứng trước một chọn lựa mang tính quyết định: hoặc xây dựng một Tháp Babel mới, hoặc xây dựng thành đô nơi Thiên Chúa và con người cùng cư ngụ”.

Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh ý nghĩa của ngày ký thông điệp, đồng thời lưu ý rằng Thông điệp Rerum Novarum từng đề cập đến các vấn đề xã hội và những phong trào chính trị liên quan đến sự tiến bộ công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp.

Cũng như Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã đề cập đến những thách đố của cuộc cách mạng công nghiệp, Đức Tổng Giám mục Coakley nói, “Đức Thánh Cha Lêô hôm nay đang chiếu soi ánh sáng Tin Mừng và truyền thống của Giáo hội lên những cơ hội và thách đố mới do sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo đặt ra”.

“Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta đừng bao giờ quên phẩm giá vốn có của mọi sự sống con người và đòi hỏi luân lý rằng công nghệ phải phục vụ hòa bình và công ích, chứ không phải những lợi ích hạn hẹp của một số ít người”, Đức Tổng Giám mục Coakley nói thêm.

Vị Giám chức nhận định rằng Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô là “một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không công nghệ nào có thể thay thế con cái của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt vào việc phục vụ để giúp nhân loại phát triển thịnh vượng”.

Đức Tổng Giám mục Coakley cho biết ngài cùng với các Giám mục Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nghiên cứu Thông điệp và khuyến khích “tất cả những người có tinh thần thiện chí” suy tư cũng như áp dụng các Giáo huấn trong Thông điệp này.

Ngài cũng cho biết Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục sẽ dẫn dắt và điều phối những công việc tiếp theo liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, phản ánh sự nhấn mạnh của Đức Thánh Cha về phẩm giá con người.

Các Giám mục bàn về sự phát triển của AI

Nhiều Giám mục khác cũng đã bày tỏ sự đánh giá cao tương tự đối với Thông điệp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các giá trị này trên bình diện toàn cầu trong quá trình phát triển AI.

Đức Giám mục Robert Barron của Giáo phận Winona-Rochester, bang Minnesota, đã công bố một video, trong đó ngài nói rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV “muốn bảo vệ phẩm giá của nhân loại”. Ngài cho biết Đức Thánh Cha “ý thức rằng chúng ta mang nơi mình một sự cao cả nhờ công trình tạo dựng và cứu chuộc, và ngài lo ngại về một số khía cạnh của trí tuệ nhân tạo”.

Đức Giám mục Barron cũng cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha lo ngại rằng trong thế giới hiện đại, đối với một số người, “quyền lực quan trọng hơn sự thật”, khi con người bị thúc đẩy bởi những lượt nhấp chuột và sự tương tác trực tuyến. Ngài cũng bày tỏ sự đồng tình với sự bận tâm của Đức Thánh Cha về sự phát triển tri thức, cảnh báo không nên để AI thay thế trí tuệ con người trong việc phát triển tri thức, đồng thời bày tỏ lo ngại trước nguy cơ AI thay thế con người trong thị trường lao động.

Đức Tổng Giám mục Nelson J. Pérez của Tổng Giáo phận Philadelphia cho biết sự phát triển nhanh chóng của AI phải “được đi kèm với một khuôn khổ luân lý và đạo đức nhằm định hướng việc sử dụng công nghệ này”.

“Mặc dù công nghệ mạnh mẽ này mang lại những cơ hội đáng kể nhằm thúc đẩy y tế, giáo dục và loan báo Tin Mừng, nhưng nó cũng đặt ra những cạm bẫy về luân lý và đạo đức nghiêm trọng cần phải được xem xét và suy ngẫm kỹ lưỡng”, Đức Tổng Giám mục Pérez nói.

“Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh một cách hết sức rõ ràng rằng tính thánh thiêng của sự sống con người phải luôn được đặt lên hàng đầu khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển và ngày càng được tích hợp sâu rộng vào hầu hết mọi khía cạnh trơn đời sống của chúng ta”, ngài nói thêm.

Đức Giám mục William E. Koenig của Giáo phận Wilmington, bang Delaware, cho biết rằng Thông điệp sẽ “giúp chúng ta định hướng trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số này, đồng thời bảo vệ và nuôi dưỡng món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho chúng ta – nhân tính cao cả của chúng ta”.

“Thông điệp dẫn dắt chúng ta trong việc phân định điều gì là công bằng và đúng đắn vì thiện ích chung của toàn thế nhân loại”, ngài nói thêm. Đức Giám mục Koenig nhấn mạnh: “Đức Thánh Cha Lêô mời gọi chúng ta đừng chỉ đánh giá việc sử dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên tính hiệu quả, nhưng còn dựa trên những mối dây liên kết nhân bản, xã hội và thiêng liêng mà nó tạo dựng hoặc phá hủy”.

Đức Giám mục Michael F. Burbidge của Giáo phận Arlington, bang Virginia, cũng cho biết trong một tuyên bố rằng Thông điệp này “hết sức đáng hoan nghênh vào thời điểm có những thay đổi xã hội và công nghệ to lớn, đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng đúng đắn các công cụ này”.

“Tôi khuyến khích mọi người cùng với tôi trong những ngày tới hãy đọc toàn bộ Thông điệp Magnifica Humanitas và suy tư trong tâm tình cầu nguyện về tất cả những gì Đức Thánh Cha Lêô đã chia sẻ”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết