Các bước tiếp theo của Thượng Hội đồng về Hiệp hành: Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chọn những ‘câu hỏi lớn’ để nghiên cứu thêm

Các Giám mục tiến vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để tham dự Thánh lễ bế mạc phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng về Thượng Hội đồng về Hiệp hành vào ngày 29 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các Giám mục tiến vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để tham dự Thánh lễ bế mạc phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng về Hiệp hành vào ngày 29 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đưa ra ý kiến về “những câu hỏi lớn” cần tập trung vào phiên họp tiếp theo của Thượng Hội đồng về Hiệp hành vào tháng 10 tới, Vatican tiết lộ trong một tài liệu mới hôm thứ Ba.

Các ví dụ bao gồm các câu hỏi liên quan đến việc truyền chức Phó tế cho phụ nữ, việc sửa đổi Giáo luật liên quan đến các Giáo hội Đông phương, và xem xét lại tài liệu của Vatican, Rate Fundamentalis, vốn làm nền tảng cho việc đào tạo Linh mục và Phó tế.

Theo tài liệu mới, đó là một trong những chủ đề được coi là “những vấn đề có liên quan lớn” được đưa ra trong phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng vào tháng 10 và cần được xem xét “ở cấp độ toàn Giáo hội và với sự cộng tác của các Thánh Bộ của Giáo triều Rôma”.

Một danh sách bao gồm các chủ đề này sẽ được gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô để xem xét, và vào tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ chỉ ra những chủ đề nào cần nghiên cứu thêm. Tài liệu mới không nêu chi tiết các chuyên gia là ai hoặc các chủ đề sẽ được lựa chọn như thế nào.

Được công bố vào ngày 12 tháng 12 bởi Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, văn phòng Vatican điều phối quá trình tham vấn đang diễn ra của Thượng Hội đồng, tài liệu dài bốn trang, có tựa đề “Hướng tới tháng 10 năm 2024”, nêu chi tiết “các bước cần thực hiện trong những tháng từ nay đến Phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng”.

Phiên họp kéo dài một tháng đầu tiên của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, tiến trình kéo dài nhiều năm do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng nhằm nâng cao sự hiệp thông, sự tham gia và sứ vụ của Giáo hội, đã kết thúc vào ngày 29 tháng 10 với việc hoàn thiện báo cáo tổng hợp dài 42 trang. Phiên họp tháng 10 năm 2024 dự kiến sẽ đưa ra một báo cáo chung kết, báo cáo này sẽ được trình lên Đức Thánh Cha Phanxicô để ngài xem xét ban hành bất kỳ Giáo huấn nào liên quan.

Tài liệu mới kêu gọi phản hồi về tài liệu tổng hợp từ cấp địa phương và quốc gia. Nhấn mạnh rằng điều này không được hiểu là “vấn đề bắt đầu lại tiến trình Hiệp hành từ đầu hoặc lặp lại quá trình lắng nghe và tham vấn được thực hiện trong giai đoạn đầu tiên”, tài liệu lưu ý rằng “mỗi Giáo hội địa phương được mời tập trung vào những khía cạnh mà cho phép họ đóng góp theo hoàn cảnh, đặc điểm và kinh nghiệm của chính mình, chia sẻ những thực hành tốt thể hiện những dấu chỉ hữu hình và cụ thể của tính Hiệp hành”.

Theo tài liệu, quá trình này sẽ là thời điểm để các Giáo phận suy ngẫm về “các câu hỏi nền tảng” cần được hướng dẫn bởi mục tiêu trọng tâm của câu hỏi trọng tâm của Thượng Hội đồng: “Làm thế nào chúng ta có thể trở thành một Giáo hội hiệp hành trong sứ vụ?”.

“Các Giáo hội địa phương cũng được mời gọi xem qua toàn bộ Báo cáo Tổng hợp và thu thập các yêu cầu phù hợp nhất với hoàn cảnh của họ”, tài liệu nêu rõ. “Trên cơ sở này, họ sẽ có thể thúc đẩy những sáng kiến phù hợp nhất nhằm thu hút sự tham gia của toàn thể dân Chúa”.

Sau khi quá trình này hoàn tất, các báo cáo khác nhau do các Giáo phận đệ trình sẽ được biên soạn thành một tài liệu dài 8 trang và gửi đến Tổng Thư ký Thượng Hội đồng trước ngày 15 tháng 5 năm 2024, tạo thành nền tảng của Instrumentum Laboris (Tài liệu Làm việc) vốn sẽ được các thành viên phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng sử dụng vào tháng 10 năm 2024.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube