Bệnh viện mới, do ý muốn của ĐTC, sẽ được khánh thành ở Bangui

  • Bác ái
  • Thứ Năm, 28-02-2019 | 22:33:43

Vào thứ bảy ngày 02.03, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện của ĐGH, sẽ khánh thành cơ sở y tế nhi khoa mới tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung phi

ĐTC Phanxicô thăm bệnh viện nhi trong chuyến thăm Cộng hòa Trung phi năm 2015

ĐTC Phanxicô thăm bệnh viện nhi trong chuyến thăm Cộng hòa Trung phi năm 2015

Cơ sở này được tái cấu trúc và mở rộng theo ý muốn của ĐGH Phanxicô, với sự tài trợ của Tòa Thánh và được ủy thác cho việc lên kế hoạch và chăm sóc của Bệnh viện Bambino Gesù của Tòa Thánh ở Roma.

Bên cạnh sự hiện diện của ĐHY Krajewski, cũng có sự hiện diện của bà Mariella Enoc, giám đốc bệnh viện Bambino Gesù, và chỉ huy của Quân đoàn hiến binh Vatican, ông Domenico Giani, là người trong những năm gần đây đã cổ võ nhiều sáng kiến tương trợ và gây quỹ ủng hộ thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi, cao điểm là buổi hòa nhạc của Claudio Baglioni được tổ chức vào ngày 17.12.2016 tại Đại thính đường Phaolô VI.

Các năm 2015 – 2017 – 2019 là những điểm thời gian của câu chuyện về một tình bạn sâu sắc, liên kết ĐGH Phanxicô với trẻ em Bangui. Vào ngày 29.11.2015, trước khi khai mạc Năm Thánh Lòng Thương xót tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi, ĐGH đã đến thăm khu phức hợp nhi khoa của thành phố. Ngài mang theo thuốc do bệnh viện Bambino Gesù cung cấp và trên hết là những nụ cười, những lời an ủi và xoa dịu. Và một lời hứa: “Cha sẽ không quên các con”.

Hai năm sau, vào ngày 12.07.2017, lễ đặt viên đá đầu tiên cho cơ sở y tế mới nhằm tái cấu trúc các cơ sở địa phương hiện có và xây dựng một trung tâm trị liệu dành riêng cho trẻ em suy dinh dưỡng. Nhờ các thỏa thuận với Chính phủ Trung Phi, cùng với việc bắt đầu các công việc xây cấy, một dự án lớn, không chỉ có tính hỗ trợ vật chất, mà còn có những chương trình đào tạo và cập nhật ​​cho các nhân viên y tế và điều dưỡng địa phương, và cho chương trình giáo dục của các gia đình.

Ngày nay, ở một đất nước chưa có hòa bình, việc thực hiện một lời hứa là mở ra tương lai.

Hồng Thủy – Vatican

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube