Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv: ‘Chúng tôi giúp đỡ những người đau khổ và thiếu thốn’

Cha Andriy Rak CsSR, Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv

Cha Andriy Rak CsSR, Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv

Những ngôi mộ tập thể mới được phát hiện ở miền đông Ukraine, một vụ nổ trên cầu Crimean ở Kerch và những vụ nổ tiếp theo ở thành phố Zaporizhzhya, miền đông nam Ukraine: tình hình Ukraine vẫn còn hết sức bấp bênh và bị đánh dấu bởi chiến tranh. Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang nỗ lực giúp đỡ những người bị ảnh hưởng và đang lâm tình cảnh khó khan thiếu thốn, như Cha Andriy Rak CsSR chia sẻ với Radio Vaticana.

Cha Rak là Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv. Ngài hiện đang có chuyến viếng thăm tới Rôma. “Theo đặc sủng của chúng tôi, chúng tôi đang nỗ lực giúp đỡ người dân tỏng khu vực”, Cha Rak chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Radio Vatican. Ở Lyman, miền đông Ukraine, nơi quân đội Ukraine đã giải phóng, nhiều thi thể rõ ràng đã được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể. “Một số người trong chúng tôi đã tiêp tục ở lại với người dân trong các khu vực hiện đang bị chiếm đóng, ở miền đông Ukraine và ở Crimea”, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cho biết. Sau một vụ nổ, một đám cháy nghiêm trọng đã bùng phát trên cây cầu Crimea vào sáng hôm thứ Bảy tuần trước, cây cầu mà từ năm 2018 đã nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea của Ukraine, do Moscow sáp nhập, vi phạm luật pháp quốc tế. Tình hình đầy biến động là một thách thức lớn đối với Hội Dòng, Cha Andriy Rak cho biết: “Tôi thiết nghĩ điều quan trọng là duy trì sự linh hoạt, tùy thuộc vào những diễn biến tỏng ngày. Vì vậy, điều quan trọng là phải duy trì hoặc phát triển sự bén nhạy này vì tình hình thay đổi nhanh chóng và bất ngờ. Điều quan trọng nhất là cởi mở và đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu phát sinh”.

Một loạt các vụ nổ cũng đã làm rung chuyển thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine vào sáng sớm hôm thứ Bảy vừa qua. Hãng tin AP đưa tin rằng những cột khói khổng lồ đã bốc nghi ngút lên bầu trời. Theo báo cáo, đã có một loạt các vụ nổ xảy ra theo sau đó.

“Chúng tôi đã mở cửa những ngôi nhà của mình cho những người tị nạn, những người phải di tản trong nước”, Cha Rak nói. Hiện tại, Cha Rak cho biết, có ba căn nhà cố định sẽ tiếp đón người dân. Nhưng các cơ sở mới hiện đang được tìm đến vì mùa đông đã đến gần. “Chúng tôi cũng đang gửi viện trợ nhân đạo tới miền Đông”, Cha Rak cho biết thêm.

Theo Cha Rak, Dòng Chúa Cứu Thế coi nhiệm vụ chính yếu của họ là cung cấp các Linh mục Tuyên úy, cử hành phụng vụ và các Bí tích. Nhưng mọi người không nên nhắm mắt trước thực tế: “Hoạt động chính trị và các chính trị gia Nga bằng cách nào đó đang nỗ lực tìm ra những yếu điểm ở Ukraine và bằng cách nào đó tấn công vào những yếu điểm đó. Và đó là cuộc khủng hoảng năng lượng này và vấn đề về nhiệt, khí đốt và nước cũng như mọi thứ cần thiết cho cuộc sống vốn quan trọng đối với cuộc sống của người dân. Và đó, tôi thiết nghĩ, cũng là một thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt ngay lúc này”.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube