Ban tổ chức Thượng Hội đồng sẽ mời 300 Cha xứ đến tham dự phiên lắng nghe tại Rôma

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thượng Hội Đồng về Hiệp hành vào ngày 6 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thượng Hội Đồng về Hiệp hành vào ngày 6 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Vatican đã thông báo rằng ban tổ chức Thượng Hội đồng về Hiệp hành sẽ mời 300 Cha xứ đến Rôma để tham dự một cuộc họp “lắng nghe, cầu nguyện và phân định” nhằm giúp định hình các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng tiếp theo.

Cuộc gặp gỡ quốc tế của các Linh mục sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 với mục tiêu “lắng nghe và đánh giá kinh nghiệm của các linh mục quản xứ” và mang đến cho họ “cơ hội trải nghiệm tính năng động của công việc đồng nghị ở cấp độ phổ quát”.

Cuộc gặp gỡ quốc tế của các linh mục sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 với mục tiêu “lắng nghe và đánh giá kinh nghiệm của các Linh mục quản xứ” và mang đến cho họ “cơ hội trải nghiệm tính năng động của công việc hiệp hành ở cấp độ phổ quát”.

Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết rằng cuộc họp được tổ chức để đáp lại Báo cáo Tổng hợp của Thượng hội đồng lần thứ nhất, trong đó xác định nhu cầu “triển khai những cách thức để các Phó tế, Linh mục và Giám mục tham gia tích cực hơn vào tiến trình Thượng Hội đồng trong năm tới”.

 Các Linh mục tham dự đã được Hội đồng Giám mục địa phương lựa chọn theo nghi thức Latinh cũng như bởi sự lãnh đạo của mỗi giáo hội Công giáo Đông phương. Số lượng Linh mục được lựa chọn từ mỗi khu vực tương xứng với số lượng thành viên trong Hội đồng Giám mục.

Các Giám mục được yêu cầu ưu tiên các Cha xứ có “kinh nghiệm quan trọng trong quan điểm của một Giáo hội Hiệp hành”, đồng thời lựa chọn các Linh mục từ “nhiều bối cảnh mục vụ khác nhau”.

Các Linh mục được chọn tham dự sẽ được Hội đồng Giám mục địa phương công bố trước ngày 15 tháng 3.

Trong cuộc họp kéo dài 5 ngày, các Linh mục sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận bàn tròn, cử hành phụng vụ, hội thảo về các đề xuất mục vụ và “đối thoại với các chuyên gia”, theo thông cáo báo chí của ban tổ chức Thượng Hội đồng, tại trung tâm tĩnh tâm Fraterna Domus ở Sacrofano, gần Rôma.

Các Linh mục cũng sẽ có cơ hội được trò chuyện với Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến vào ngày 2 tháng 5.

Cuộc họp được đồng tổ chức bởi Tổng Thư ký Thượng Hội đồng và Bộ Giáo Sĩ.

Kết quả cuộc họp của các Linh mục dự kiến sẽ được xem xét bởi những người soạn thảo ‘Instrumentum Laboris’, Tài liệu Làm việc cho kỳ họp Thượng Hội đồng lần thứ hai vào tháng 10 năm 2024.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube