95 năm hiện diện của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Trung Mỹ

95_cssr_centro_america_00-696x985-1

13 tháng 5 năm 1927 – 13 tháng 5 năm 2022

Cách đây 95 năm, các nhà Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên đã đặt chân đến Puerto Limón, Costa Rica. Họ là các Linh mục Pedro del Palacio và Félix Ruíz de Samaniego. Trong những tháng đầu tiên, họ đã lưu lại Giáo xứ Grecia, Alajuela. Với tư cách là con cái đích thực của Thánh Anphongsô Liguori, họ đã bắt đầu hoạt động Tông đồ tại các quốc gia Trung Mỹ của chúng ta.

Với tư cách là các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Trung Mỹ, chúng tôi đã thừa hưởng di sản thiêng liêng tuyệt vời của Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh – trở thành một đặc sủng cụ thể trong Giáo hội Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Do nỗ lực và hoạt động của nhiều anh em Tu sĩ, chúng tôi đã triển khai một kế hoạch truyền giáo được trình bày trong các Hiến pháp và Quy chế của Hội Dòng của chúng ta. Chúng tôi là “Những người kế thừa truyền thống”, và do đó chúng tôi được mời gọi “canh tân sứ mạng của mình” tại Trung Mỹ.

Trích từ các bài viết của Cha Manuel Cruz, C.Ss.R.

Xin chúc mừng đại gia đình Dòng Chúa Cứu Thế!

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube